Đường dẫn truy cập

Lời kể của người Việt từ vùng dịch bệnh Ebola


Những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sierra Leone, Guinea, và Liberia.
Những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sierra Leone, Guinea, và Liberia.

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola:

* Tránh tiếp xúc với những người có triệu chứng: Sốt cao liên tục, mắt đỏ, nôn mửa và đau bụng.

* Rửa tay kỹ và thường xuyên, kể cả dưới móng tay. Dùng xà phòng và nước sạch; dùng thuốc rửa tay nếu không có xà phòng.

* Sử dụng găng tay khi chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

* Nấu kỹ tất cả các thực phẩm và phó sản động vật ; tránh ăn thịt thú rừng.

* Mặc quần áo bảo hộ và găng tay khi xử lý động vật.

* Đừng chạm vào bất cứ ai chết vì Ebola.

Nguồn: CDC, Plan International

Một nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Nigeria, một trong các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus Ebola, cho biết rằng người Việt ‘vẫn làm ăn sinh sống bình thường’.

Ông Đặng Quốc Dũng, Bí thư Thứ ba của Đại sứ quán Việt Nam ở Nigeria, cho VOA Việt Ngữ hay:

“Về mức độ của bệnh Ebola thì nó rất là nguy hiểm nhưng tình hình ở Nigeria cũng chưa đến mức như các nước như Liberia, Sierra Leone và Guinea. Về cơ bản, tất cả mọi người vẫn sinh sống và làm việc ở đây, nhưng tất nhiên thì cũng có hạn chế và cũng có những cái biện pháp để tránh lây nhiễm. Mọi người ở đây vẫn chưa ai về nước”.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, có khoảng hơn 10 người Việt sinh sống và làm việc ở Nigeria, và tổng số có khoảng hơn 100 người Việt tại 4 nước châu Phi xảy ra dịch.

Ông Dũng cho biết thêm rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã ‘khuyến cáo và hướng dẫn tất cả người Việt cách phòng chống virus Ebola’.

Ông nói:

“Bản thân virus Ebola rất là nguy hiểm cho nên không chỉ đại sứ quán, nhân viên của đại sứ quán mà bản thân tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp làm ăn ở đây là đều phải có những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Ebola. Chúng tôi cũng có những biện pháp như khi khách đến thì yêu cầu họ rửa chân tay sạch sẽ”.

Trước tình trạng dịch bệnh lan tràn, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành hữu quan tập trung trang thiết bị máy móc giám sát y tế ở tất cả các cửa khẩu.

Việt Nam mới đây đã cách ly một số hành khách tới Việt Nam từ vùng có dịch Ebola.

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 28/8/2014
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG