Đường dẫn truy cập

Đức - Mỹ tranh bán kết World Cup bóng đá nữ


Thủ môn đội tuyển Mỹ Hope Solo tập luyện tại sân vận động Olympic hôm 29/62015.
Thủ môn đội tuyển Mỹ Hope Solo tập luyện tại sân vận động Olympic hôm 29/62015.

Trận bán kết thứ nhất của World Cup Bóng đá Nữ đang diễn ra ở Canada sẽ là cuộc tranh tài giữa hai đội tuyển hàng đầu thế giới: Đức và Mỹ.

Đội hạt giống số một thế giới – Đức, và đội hạt giống số hai – Mỹ, sẽ đấu trận bán kết chiều nay, thứ Ba (7 giờ chiều, giờ Đông bộ Mỹ), trên sân vận động Olympic ở thành phố Montreal. Cả hai đội đều đang hướng về danh hiệu vô địch lần thứ ba. Đội tuyển nữ Đức đoạt World Cup hai lần vào năm 2003 và 2007. Mỹ đăng quang hai lần vào năm 1991 và 1999.

Hai đội ra sân trong trận bán kết chiều nay với hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới Nadine Angerer trấn giữ khung thành cho Đức, còn Hope Solo bảo vệ mành lưới của đội tuyển Mỹ.

Thủ môn Angerer, từng đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA, đã bảo vệ nguyên vẹn lưới của đội tuyển Đức, không để lọt bàn nào tại World Cup 2007, khi Đức đoạt chức vô địch. Angerer đã ngăn được 9 bàn nguy hiểm tại vòng chung kết này và đã để lọt lưới 3 bàn.

Thủ môn Solo bảo vệ mành lưới của đội Mỹ tại World Cup này gần được hoàn hảo, chỉ để lọt lưới một bàn trong 5 trận đấu, đó là bàn thắng do các tuyển thủ Australia ghi được ở hiệp thứ nhất của trận ra quân của vòng bảng.

Thủ môn đẳng cấp thế giới

"Hope Solo là thủ môn cấp quốc tế", tiền vệ Heather O'Reilly của Mỹ nói. "Đội chúng tôi rất tự hào có thủ môn Hope. Tôi biết Hope có một quyết tâm, đó là đoạt chức vô địch World Cup".

Thủ môn Solo sẽ là lá chắn vững chắc trong hàng phòng thủ của đội tuyển Mỹ với nhiệm vụ chặn đứng khả năng ghi bàn của hàng tấn công của đội tuyển Đức, đội ghi được 20 bàn thắng trong giải đấu này, mặc dù trong đó có 10 bàn thắng của một trận đấu.

Tiền đạo Alex Morgan của Mỹ gọi trận bán kết chiều nay với đội Đức "gần như" là trận chung kết World Cup.

Morgan nói: "Đội số một đấu với đội số hai. Đức đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng chung kết này. Chúng tôi thi đấu cũng khá tốt và tiếp tục thi đấu tốt hơn. Sẽ là trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chúng tôi đã xem các tuyển thủ Đức thi đấu nhiều ở giải đấu này và chúng tôi biết là có nhiều khả năng chúng tôi sẽ đụng đội Đức ở bán kết. Và điều đó sẽ đến vào chiều nay. Chúng tôi đã sẵn sàng".

Đội nữ Đức, với quyết tâm lập lại vinh quang mà đội tuyển nam của họ đã làm được tại World Cup ở Brazil hồi năm ngoái, đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng "ngộp thở" 5-4 sau loạt đá penalty luân lưu trước đội tuyển Pháp, hạt giống số ba thế giới.

Đức là đội "mạnh khủng khiếp"

Mỹ và Đức đã đấu với nhau ba lần tại các kỳ World Cup trước: bán kết năm 1991, tứ kết năm 1999 và bán kết năm 2003. Đội thắng các lần đó đều giành được chức vô địch chung cuộc.

Huấn luyện viên Jill Ellis của Mỹ mô tả Đức là đội tuyển "mạnh khủng khiếp".

"Sẽ là cuộc tranh tài quyết liệt dưới đất lẫn trên không", huấn luyện viên Ellis nói. "Các trận đấu với Nigeria và Thụy Ðiển đã là những cuộc trắc nghiệm tốt cho đội chúng tôi để chuẩn bị cho trận bán kết này. Đức là đội tuyển rất mạnh, thi đấu rất quyết liệt, đội có nhiều cầu thủ xuất sắc. Đội Đức giỏi ở mọi góc độ".

Ở trận bán kết thứ hai, đương kim vô địch Nhật Bản, đội hạt giống thứ tư thế giới, sẽ đấu với Anh, đội hạt giống thứ sáu, tại Edmonton.

Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ tranh chung kết World Cup 2015 tại Vancouver vào Chủ Nhật.

XS
SM
MD
LG