Đường dẫn truy cập

Diễn đàn an ninh Châu Á bàn về vấn đề tấn công trên mạng và Biển Đông


Thủ tướng Đông Timor Xanana Gusmao (trái) nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại cuộc Đối thoại Shangri-La, Singapore, 31/5/2013
Thủ tướng Đông Timor Xanana Gusmao (trái) nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại cuộc Đối thoại Shangri-La, Singapore, 31/5/2013
Các giới chức quốc phòng từ vùng Châu Á Thái Bình Dương đã bắt đầu diễn đàn an ninh hằng năm với các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề an ninh trên mạng, các vụ tranh chấp lãnh hải và chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng ông sẽ đề cập tới vấn đề an ninh trên mạng vào ngày thứ Bảy trong bài diễn văn trước Hội nghị An ninh Shangri-La ở Singapore. Ông nói với các thông tín viên trên máy bay tới Singapore rằng vấn đề này chắc cũng sẽ được đưa ra trong một cuộc họp ngắn với phái đoàn Trung Quốc ở bên lề hội nghị.

Những phúc trình mới đây của Hoa Kỳ cho biết các tin tặc Trung Quốc đã lấy cắp dữ liệu từ hằng chục chương trình võ khí của Ngũ Giác Đài và các kỹ thuật quốc phòng khác.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói trong một bài diễn văn hôm thứ Sáu rằng các quốc gia Đông Nam Á cần mưu tìm sự thống nhất trong vấn đề Biển Đông có nguồn năng lượng phong phú. Ông nói rằng bất cứ xung đột nào cũng có thể gây trở ngại cho nền kinh tế trong vùng và ông kêu gọi tất cả các quốc gia thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG