Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Dân mạng TQ so sánh sự tương phản giữa 2 hệ thống chính trị Mỹ, Trung

Một hành khách trên một chuyến xe điện ngầm ở Hong Kong đọc nhật báo có đăng các bài về bầu cử tổng thống ở Mỹ
Một hành khách trên một chuyến xe điện ngầm ở Hong Kong đọc nhật báo có đăng các bài về bầu cử tổng thống ở Mỹ
CỠ CHỮ - +
William Ide
Trong lúc chỉ còn vài tuần là tới ngày bầu cử tổng thống Mỹ, các trang mạng tin tức và các trang vi blog ở Trung Quốc đang theo dõi sát những diễn tiến trong chiến dịch bầu cử. Họ cho đăng nhiều bài viết sắc sảo về cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, đặc biệt là khi Trung Quốc trở thành mục tiêu chỉ trích của cả hai ứng cử viên. Theo tường thuật của thông tín viên William Ide của đài VOA tại Bắc Kinh, sự tường thuật cặn kẽ này tương phản với sự kiện là có rất ít những hoạt động tường thuật có thực chất về cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo ở Trung Quốc, cũng diễn ra vào đầu tháng 11.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Barack Obama và đối thủ của ông thuộc đảng Cộng hòa Mitt Romney kết thúc cuộc tranh luận thứ nhì hồi tối thứ 3, những người sử dụng internet ở Trung Quốc đã có thể đọc bài dịch của những phát biểu của hai ứng cử viên này và những lời bình phẩm về các phát biểu đó.

Trên mạng Weibo của Trung Quốc, một trang mạng như Twitter, dân mạng chẳng những chia sẻ với nhau những lời khen về tài tranh luận của các ứng cử viên mà còn suy diễn về ý nghĩa của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với Trung Quốc.

Một người dùng Weibo, ông Châu Bồi Nguyên, nói rằng việc Trung Quốc trở thành mục tiêu chỉ trích không hẳn là xấu, vì sự chú tâm đó phản ánh sự trỗi dậy và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Ông Tạ Đào, cựu Phó viện trưởng Viện Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói rằng trong lúc nhiều nhà quan sát tình hình Hoa Kỳ ở Trung Quốc theo dõi các cuộc tranh luận chính trị để tìm kiếm những dấu hiệu về sự thay đổi chính sách của Mỹ, có nhiều người khác vì tò mò mà xem cho biết. Ông nói:

"Một số người chỉ xem vì họ tò mò muốn biết những ứng cử viên đó đang làm gì. Những người khác thì muốn biết những gì được mang ra tranh luận."

Hầu hết các cơ quan truyền thông có sự hỗ trợ của nhà nước tường thuật rằng Trung Quốc đang bị dùng làm vật tế thần trong các cuộc tranh luận và tố cáo hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đua nhau bài xích Trung Quốc.

Diễn đàn Cường quốc, do tờ Nhân dân Nhật báo điều hành, ghi nhận rằng trong 20 lần các ứng cử viên đề cập tới Trung Quốc lần nào cũng có dính dáng tới tình hình kinh tế nước Mỹ.

Trong lúc truyền thông nhà nước tỏ ý bất bình về việc này, các nhà bình luận trên mạng đã nêu lên những sự tương phản về hai hệ thống chính trị của Mỹ và của Trung Quốc.

Một số người viết vi blog nêu lên câu hỏi là cho tới khi nào thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới tổ chức những cuộc tranh luận trên truyền hình để trình bày các chính sách và chủ trương của mình.

Ngày đó vẫn còn xa lắm, theo nhận định của Giáo sư Trình Lập của Đại học Thành phố Hồng Kông:

"Đó là đường lối của hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo và dường như cũng là đường lối của các nhà lãnh đạo như Tập Cận Bình hay Lý Khắc Cường."

Trung Quốc chỉ còn vài tuần là tới ngày khai mạc Đại hội Đảng để tiến hành cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo, nhưng không giống như ở Mỹ, có rất ít sự bất định về vấn đề người nào sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Sau Đại hội 18, chức vụ có nhiều quyền lực nhất là Tổng bí thư Đảng cầm chắc sẽ lọt vào tay ông Tập Cận Bình, và người lên thay Thủ tướng Ôn Gia Bảo có phần chắc sẽ là ông Lý Khắc Cường. Tuy nhiên, công chúng ở Trung Quốc vẫn chưa được biết về các chủ trương của hai nhân vật này và vấn đề những người nào sẽ trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

Trên cùng các trang mạng vi blog ở Trung Quốc mà dân mạng dùng để chia sẻ ý kiến về các ứng cử viên tổng thống Mỹ, nhân viên kiểm duyệt của chính phủ đã ngăn chận những từ khóa như “đảng Cộng Sản Trung Quốc” hay “Đại hội 18”.

Giáo sư Trình Lập nói rằng tuy hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng tranh luận với nhau về các chính sách, nhưng nội dung của các cuộc thảo luận hầu hết là được giữ kín:

"Những gì mà chúng tôi có thể nhìn thấy là các ấn phẩm, những bài viết có tính chất học thuật với nội dung ủng hộ hoặc hô hào cho những xu thế khác nhau về đường hướng cải cách. Vì vậy cho nên chúng tôi dựa vào đó để suy đoán đó là những vấn đề đang được thảo luận trong giới lãnh đạo hàng đầu và những sự điều chỉnh mà họ sẽ phải quyết định."

Những trang mạng tường thuật về cuộc bầu cử ở Mỹ có phần chắc sẽ thu hút thêm nhiều người xem vào tuần tới. Trong cuộc tranh luận diễn ra ở Florida vào ngày 22 tháng 10, ông Obama và ông Romney sẽ trình bày những ý nghĩ của họ về Trung Quốc trong một phần có chủ đề là “Sự Trỗi dậy của Trung Quốc và Thế giới Ngày mai.”
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: thank từ: hue
22.10.2012 04:14
sự công kích giữa obama và romney không phải là chiều hướng xấu, nó thể hiện tích cực quyết tâm xây dựng đất nước , phô bày rõ ý tưởng cho dân nhận xét rõ ràng , không thể che đậy những chứng kiến có thực,dân có quyền chọn lựa không dưới áp lực nào

bởi: vô danh từ: saigon
21.10.2012 02:09
đến bao giờ các nước xhcn lại có được tính công khai và tự do tranh cử, đên bao giờ việt nam lại là nước hợp chủng quốc như hoa kỳ, đến bao giờ việt nam có nền chính trị như hoa kỳ....với tính cách cam chịu của người á đông, với ảnh hưởng của nho giáo qua hàng ngàn đời...thì chắc là lâu lắm, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra.

bởi: Thuoc hay la thuoc dang từ: Dallas, US
20.10.2012 23:35
Hoa Kỳ không những dẩn đầu về kinh tế, quân sự, khoa học, mà lại còn về chính trị nữa, những nước như Tàu và Việt Nam không thể so sánh với HK về mặt chánh trị. Hiện tại chính trị ở Tàu còn nằm trong tình trạng phôi thai. Tính ra thì chính trị ở VN đứng cở lớp 1, Tàu cở lớp 3 chưa ra khỏi cửa bậc tiểu học. Có khi còn thua cả các chế độ quân chủ ngày xưa trong các triều đại có các vị vua biết thương dân yêu nước. Chính trị của Tàu và VN thuộc về loại thống trị và trấn áp không thể áp dụng khoa học chính trị vào các nước này. Phôi thai và ấu trỉ là từ đúng nhất để diễn đạt chính trị ở Tàu và VN.

bởi: Thiếu Jia
20.10.2012 18:06
Mỗi dân tộc có một đất nước riêng, một ngôn ngữ, tập quán văn hóa riêng, quốc phục riêng, món ăn riêng. Nhưng càng ngày càng hòa nhập những món ăn, món uống ngon, những trang phục đẹp, giản đơn....Cho nên về quyền sống làm người từ cái thời mọi rợ, ăn lông ở lỗ các sắc dân phải chịu đựng sự cai trị rất khác nhau, chứ ngày nay nhân loại văn minh, sống hòa nhập cho nên dân nước này nhìn qua nước kia học hỏi nhau để làm tốt xã hội, con người không thể mạnh được yếu thua như đời sống thú rừng. Nay dân TQ đã nhìn ra được bên ngoài Vạn Lý Trường Thành , họ muốn có được dân chủ như nhiều dân tộc khác là khách quan thôi, mà cần gì cứ phải giống y xì như Mỹ. Tội nghiệp dân VN muốn gì thì lại bị các "đồng chí X" bịt miệng, nói càn.

bởi: Lan Hương từ: USA
20.10.2012 16:32
Bầu cử của các nước CS chỉ là trò hề thôi, chưa đại hội chưa bầu mà ai cũng biết người nào sẽ làm chủ tịch đảng, chủ tịch nước, thủ tướng. Đề cử, chỉ định, bầu bán chỉ có các ông trong đảng lùm úm với nhau chứ dân có biết gì đâu. Chính sách đường lối của các ông nắm vận mệnh đất nước tương lai dân cũng mù tịt.
Dân chủ kiểu Cọng Sản là vậy đó.

bởi: Trung Lập
20.10.2012 15:28
So sánh hệ thống chính trị Mỹ với hệ thống chính trị TQ như so sánh con người với ác thú.

bởi: Vô danh
20.10.2012 10:03
Nhận biết sự khác biệt giữa 2 hệ thống cai trị thì dễ thấy, so sánh lợi hại cũng dễ thấy song hy vọng gì, ước mơ gì để cải tiến dân sinh lại là chuyện vô vọng khi độc tài và tham nhũng đã gắn liền và gắn chặt trong tay nhóm đặc quyền đặc lợi ngồi chễm trệ trên đầu cổ dân lành. Bài học Thiên An Môn 1989 còn đó và kết quả đại hội ĐCSVN 6 kỳ XI ở Hà Nội mới đây.

bởi: Dog My
20.10.2012 06:24
Chế độ chính trị của HK có tốt đẹp gì mà khoe khoan, những trò hề của hai con rối thú nhồi bông.

bởi: Vô danh
19.10.2012 15:51
Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường ngồi trên chóp bu chính trị Bắc Kinh song vẫn là thi hành chỉ thị cũa Bộ Chính Trị TW chứ hai nhân vật này không có ý kiến riêng hoặc chính sách riêng rẽ, độc đáo cá nhân nào cho chính phủ cả. Đảng toàn trị kia mà ! VN cũng rứa thôi.

bởi: Thiếu Jia
19.10.2012 15:48
Vấn đề không thể tranh cãi giữa hai thể chế chính trị của TQ và Mỹ là chính quyền TQ rất chai đá, mạnh bạo, còn chính quyền Mỹ sợ dân,yếu xìu. Bởi vì Mỹ là chế độ Dân Chủ còn TQ là chế độ Dân Chửi. Ở VN ta thì khác.
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
20.10.2012 15:29
cháu nội lính ngụy vừa phôn cho em từ Điện Biên "Chế độ Việt Nam ta là Chủ Dân, là Chửi Dân, không tin thì lên đây nghe dân kể lại hôm mấy tướng tá lùa cả ngàn bộ đội, công an diễn tập chống một nhúm dân biểu tình bạo loạn hoành tráng thế nào cho ....đồng chí X yên tâm ". Em bảo nó "Cậu nói gì tớ không nghe" rồi cúp máy.
Trả lời

bởi: Vô danh
19.10.2012 19:56
Ở VN ta thì khác là vì dân mà chửi thì vào tù mọt gông.

bởi: TRUONG KHOA từ: HOA KY
19.10.2012 13:59
Bau cu o MY la vay nguoi lanh dao phai co tai hon doi thu ve moi mat moi duoc dan bau. Con o TRUNG QUOC thi sao nhi Ho co dam tranh luan de cho nguoi cho nguoi dan xem khong vay. Co dam cho dung truoc cong chung de tra loi nhung cau hoi kho. Neu that su co tai nen lam nhu lanh dao cua MY.

bởi: Pho1 Thường Dân từ: TP Hồ Chí Minh
19.10.2012 13:35
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời CS bàn (mà) cho dân biết cùng!
Đã bảo là độc tài mà. Mơ với chả mộng. Vớ vẩn.

Bấm vào đây để xem thêm