Đường dẫn truy cập

Đài Loan: Dân đảo Mã Tổ chịu mở sòng bài


Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 7/7/2012, cử tri Mã Tổ đã chấp thuận việc mở sòng bài với tỷ lệ 57/43
Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 7/7/2012, cử tri Mã Tổ đã chấp thuận việc mở sòng bài với tỷ lệ 57/43
Các nhà tổ chức cờ bạc có tiếng trên thế giới hôm thứ Bảy có thêm cơ hội mới, sau khi cử tri của một hòn đảo nhỏ bé, xa xôi của Đài Loan lần đầu tiên chấp nhận cho đảo mình tổ chức mở casino.

Đảo Mã Tổ chuyên sống bằng nông nghiệp, có độ 10.000 dân, sẽ đứng chung hàng ngũ với Macau, Singapore và Philippines trở thành điểm đến cho các trò đỏ đen.

Các đại gia trong ngành tổ chức casino đã ngắm nghé Đài Loan từ 3 năm nay, xem đó là địa điểm lý tưởng để xây dựng các khu du lịch có cờ bạc để thu hút khách từ Hoa lục.

Chính phủ trung ương của Đài Loan đã bật đèn xanh cho chơi cờ bạc tại 5 hòn đảo nhỏ nằm ở phía ngoài, với điều kiện là dân địa phương phải đồng ý.

Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Bảy, cử tri Mã Tổ đã ưng thuận với tỷ lệ 57/43.

Ông John Bruce, chuyên viên tư vấn về quản lý rủi ro, văn phòng tại Hồng Kông, nói rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ làm thay đổi cảnh quan của Mã Tổ:

“Đài Loan đã nghĩ đến chuyện mở sòng bạc từ 10, 15 năm qua. Họ nhìn sang các nước chung quanh. Họ thấy sự thành công vượt bậc của Macau, Singapore, rồi Campuchia. Họ thấy Lào, Việt Nam cũng sắp đi vào con đường này. Họ thấy Nam Triều Tiên đang xét đến chuyện mở thêm sòng bạc. Người địa phương xem sòng bạc là nguồn phát sinh thu nhập rất tốt.”

Kết quả trưng cầu dân ý sẽ buộc các cơ quan chính quyền phải quyết định xem sẽ cấp bao nhiêu giấy phép, và mỗi sòng sẽ chiếm diện tích tối đa bao nhiêu. Người ta trông đợi trong giai đoạn đầu, chính quyền Mã Tổ chỉ cấp độ một hoặc hai giấy phép.

Một công ty có nhiều hy vọng được cấp phép, là công ty Sands của ông William Weidner. Ông này định xây một khu du lịch có đánh bạc tại một khu vực có ít người ở trên đảo Mã Tổ, nếu tính cả các cơ sở hạ tầng thì phải mất độ 2 tỉ đôla.

Các nhà phân tích nói rằng tiềm năng kiếm tiền của Mã Tổ rất to lớn bởi vì hiện nay đánh cược thể thao bất hợp pháp đang lan tràn tại Đài Loan, các con bạc tại đây sẽ đổ về Mã Tổ để có dịp thỏa mãn máu cờ bạc một cách hợp pháp. Người dân của những tỉnh Trung Quốc gần đó cũng sẽ là khách hàng tiềm năng của Mã Tổ.

Trong suốt tuần qua, các nhóm chống đối mở sòng bạc đã đi vận động khắp Mã Tổ. Họ nói rằng sòng bài sẽ dẫn đến tội phạm và phá nát cuộc sống thôn quê yên lành của Mã Tổ.

Cách nay 3 năm, Bành Hồ, một đảo nhỏ khác của Đài Loan cũng tổ chức trưng cầu dân ý để mở sòng bài, nhưng người dân ở đó không thuận, dù cơ sở hạ tầng của Bành Hồ tốt hơn Mã Tổ, trong đó có một sân bay tầm cỡ quốc tế.

Cử tri Bành Hồ lo ngại tội ác sẽ tăng dù tin rằng số công ăn việc làm sẽ tăng.

Tháng 9 này, Bành Hồ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý lần nữa. Lần này phe muốn mở sòng bài đặt nhiều hy vọng, bởi vì đã có tấm gương của Mã Tổ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG