Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Phân tích gia: Ðài radar của Mỹ đặt ở Australia có thể gây thêm căng thẳng với TQ

Từ trái: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta,Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Australia Bob Carr (phải) trước cuộc họp tại Perth, Australia 14/11/12
Từ trái: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta,Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Australia Bob Carr (phải) trước cuộc họp tại Perth, Australia 14/11/12
CỠ CHỮ - +
Phil Mercer
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Ngoctu từ: USA
17.11.2012 11:29
Phân tích gia đưa ra ý kiến thật là buồn cười. Ai đời, chủ nhà gắng camera để canh chừng thằng ăn trộm vào nhà mình ăn cắp đồ ,mà lại sợ thằng ăn trộm phản đối thì hay hơn hết; Gọi nó vào nhà, lột hết quần aó trao cho nó,rồi lên rừng mà ở vời bầy thú.

bởi: Vô danh
16.11.2012 07:06
Cau noi bat hu cua co Tong Thong Thieu,dung moi noi,moi thoi diem: "Dung nghe nhung gi CS noi,ma hay nhin nhung gi CS lam",nhat la CS Tau,mieng noi Hoa binh huu nghi,nhung luon lan chiem!. My thiet lap them nhieu dai radar manh tren the gioi,rat huu hieu trong viec theo doi doi phuong,nhat la ve phuong dien phong ve & tan cong. Doi phuong khong the cung mot luc triet ha tat ca dan radar cua My.

bởi: 1116
16.11.2012 05:17
Nước Úc đầy rẫy dân Trung quốc

bởi: Lê Bình Nam
16.11.2012 01:21
Kết qủa đại hội 18 của đảng cs TQ đã cho thấy TQ quyết tâm bành trướng thế lực quân sư ở biển Đông và Thái Bình Dương. Do đó không có gì lạ nếu thấy những phản ứng khó chịu của TQ trước sự hiện diện của Mỹ ở khu vực nam Á, đặc biệt sự củng cố liên minh quân sự của ba đồng minh lâu đời Úc-Mỹ-Tân Tây Lan.
Nếu anh không có tham vọng, âm mưu chiếm biển cướp đất của người khác thì chả lo gì ai dòm ngó anh cả.

bởi: Lê Tấn Đời từ: Hà Nội
15.11.2012 22:01
Nước Mỹ đúng là giống "Gà tạp chủng". Giờ phái công khai tập trung đối phó với thằng CS Tàu chứ còn lo sợ gì thằng Tàu CS nữa, chẳng nhẽ đợi đến khi nó xâm lược nước Mỹ chăng? giờ thằng Tàu CS đã cạnh tranh khốc liệt với Mỹ rồi, nước Mỹ đang bị đe dọa về kinh tế, quân sự và quyền lợi trên kháp thế giới rồi. Ông Mỹ ơi mạnh mẽ lên, sao dạo này ông yếu đuối mềm yế quá thế???

bởi: Vô danh
15.11.2012 19:27
Nói thiệt người kiềm chế Trung Quốc không ai xa lạ mà chính là Trung Quốc , không một nước nào muốn mình trở thành Tây Tạng thứ 2 cả , nếu Trung quốc chứng tỏ mình tôn trọng quyền sống của nhân dân ở các vùng tự trị , và tôn trọng lân bang thì chẳng ai chống lại Trung Quốc cả , ngay cả Mỹ cũng vậy .
Trả lời

bởi: CK từ: LA
15.11.2012 22:34
Mỹ đã được biết đến với tên "đế quốc" trên thế giới, vậy TQ đề phòng là hành động quân sự của Mỹ tại Asia là đúng mức thôi. Còn riêng về Tây Tạng đã được gọi là tự trị thì nhất định có hệ thống tự trị rồi. Người dân ở đó đòi hỏi thêm cái khác nữa. Vậy thì họ cứ nêu lên để CP giải quyết, không nhất thiết phải bạo động hay tự thiêu (theo độc kế của những kẻ ly khai). VN cũng vậy, dân Tây Nguyên đòi ly khai vừa qua cũng với ý nghĩa tương tự thôi.

bởi: Bắt buộc từ: USA
15.11.2012 18:41
Chuyện Uc mà thiếu Mỹ coi như tiêu tám thoòng. Các chính phủ bảo thủ còn tàm tạm, chính phủ thiên tả coi Uc như bạn đồng minh của TQ để yên thân, chẳng bao lâu trong trạng huống đó thì Uc đối với TQ cũng coi như VN thôi. Phức tạp qúa đối với các thể chế chính trị ngày nay. Rắc rối
Trả lời

bởi: Vô danh
16.11.2012 09:29
Có gì phức tạp đâu . Úc chơi trò cây gậy và củ cà rốt. Kinh tế ồn ào với TQ là cái mồi cà rốt thơm ngon song cái giàn radar công thêm 25.000 lính TQLC ở Darwin, là cái gậy.

bởi: Vô danh
15.11.2012 18:25
Năm nghìn vệ tinh nhân tạo làm việc tình báo, chụp ảnh liên tục xoay quanh địa cầu từ lâu rồi mà không gây căng thẳng với TQ thì thêm cái một con mắt thiên lý nhãn đặt ở Úc có nhằm nhò gì. TQ cướp bóc biển Đông hẳn chẳng muốn ai dòm ngó, nhìn thấy là dĩ nhiên. Mặt khác, TQ có thể thương lượng với Castro để lắp đặt một đài rada tương tự ở Cuba kia mà.

bởi: long vong từ: USA
15.11.2012 18:09
Trung Quốc nên tự hỏi chính mình là tại sao những quốc gia khác không bị kềm chế khi trổi dậy mà thế giới còn hợp tác giúp còn Trung quốc thì bị cả thế giới dòm ngó????? tự nơi bản chất Xâm lăng của Trung quốc. Thế kỷ 21 rồi Đậu ơi......
Trả lời

bởi: Doan từ: Canada
16.11.2012 11:49
Người Tàu hăn biết rõ ý nghĩa câu: " tiên trách kỷ, hậu trách bỉ" .
Hãy xem lại thái độ "hống hách", bá quyền nước lớn, không ngừng xâm lăng các nước lân bang: Hồi hột - Tây Tạng và nhất là vùng Biển Đông với Hoàng -Trường Sa của VN, bãi đá cạn Scarborough của Philippin mà họ đòi chiếm 80 % , thì ai mà chịu cho được ? Manh tâm làm một tên cướp, hẵn phải nghĩ có ngày gặp tên "sen đầm quốc tế" truy bắt, cái lẽ thường tình đó mà Tàu không biết sao? Giả thử tên SĐQT (Mỹ) rút lui khỏi vùng ĐNĂ, Nam Á, TBDương thì nước Tàu sẽ "xơi tái" các nước nhỏ lân bang như thế nào ? Hãy nhìn lấy thái độ ứng xử của bản thân mình trước khi trách cứ người khác, nước khác.
Trả lời

bởi: Thông từ: VN
15.11.2012 22:38
Mỹ không muốn có thêm đối thủ trên trường quốc tế nên phải kềm chế TQ, đó là sự thất mà ông Kissinger không chối cải. Trong lịch sử phát triển, không chỉ TQ mà cả nước Anh, Pháp và Nga cũng thôn tính nhiều nước trong khu vực. Kỷ nguyên 20 thì có ông Đức và Nhật. Vậy thì không thể nói TQ xâm lăng trong thế kỷ 21 này. Long vong không hiểu biết về lịch sự thì nên học thêm nhé.

Bấm vào đây để xem thêm