Đường dẫn truy cập

Cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng hai


Cuộc bầu cử quốc hội vòng hai dự kiến sẽ trao cho Đảng Xã hội của Tổng Thống Francois Hollande một đa số vững chắc trong Quốc hội
Cuộc bầu cử quốc hội vòng hai dự kiến sẽ trao cho Đảng Xã hội của Tổng Thống Francois Hollande một đa số vững chắc trong Quốc hội
Cử tri Pháp đang đi đầu phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội vòng hai dự kiến sẽ trao cho Đảng Xã hội của Tổng Thống Francois Hollande một đa số vững chắc trong Quốc hội
Pháp gồm tất cả 577 ghế.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri và dự phóng về số ghế đạt được từ cuộc bầu cử vòng đầu cho thấy là khối Xã hội có thể đạt được ít nhất 287 ghế trong Hạ viện Pháp.

Trong khi đó, Thượng viện Pháp đã nằm dưới quyền của cánh tả.

Các nhà phân tích nói rằng điều đó sẽ cho phép Tổng Thống Hollande thi hành các biện pháp mà ông hy vọng sẽ giúp kiềm chế nạn thất nghiệp và khởi đồng nền kinh tế lớn thứ nhì trong khối sử dụng đồng euro.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG