Đường dẫn truy cập

Chủ công ty phà Hàn Quốc bị chìm ra hầu tòa


Phiên tòa xử các thuyền viên trên chiếc phà bị chìm Sewol ở Tòa án quận Gwangju, 10/6/2014
Phiên tòa xử các thuyền viên trên chiếc phà bị chìm Sewol ở Tòa án quận Gwangju, 10/6/2014
Các công tố viên ở Hàn Quốc quy trách nhiệm cho lãnh đạo và bốn quan chức của một công ty điều hành chiếc phà bị đắm trong tai nạn thảm khốc giết chết hơn 300 người.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày thứ Sáu ở thành phố Gwangju, Giám đốc điều hành Kim Han-sik và bốn quản lý khác đã bị buộc tội phớt lờ những tiêu chuẩn về an toàn và đào tạo và khiến chiếc phà bị quá tải vì chở quá nhiều hàng hóa.

Các công tố viên cũng cáo buộc rằng chiếc phà tải trọng 6.800 tấn này đã thường xuyên phải chở quá tải hàng hóa, giúp đem về lợi nhuận 3 triệu USD cho công ty vào năm 2013.

Chiếc phà Sewol bị lật úp và chìm ngày 16 tháng 4, làm thiệt mạng phần lớn là học sinh trung học khi đó đang trên đường đi du khảo từ Incheon đến Jeju.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok đã bị buộc tội "sát nhân vì sơ suất có chủ ý" và có thể phải đối mặt với án tử hình.

11 thuyền viên có mặt trên tàu vào thời điểm phà chìm đối mặt với cáo buộc tội sơ suất thấp hơn.

Ngay sau khi xảy ra thảm họa, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói những hành động của nhóm thuyền viên "tương tự như giết người."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG