Đường dẫn truy cập

Các chính khách ca ngợi ông Sharon tại tang lễ ở Jerusalem


Quan tài phủ quốc kỳ của cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon được đưa tới Trụ sở Quốc hội ở Jerusalem, ngày 12/1/2014.
Quan tài phủ quốc kỳ của cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon được đưa tới Trụ sở Quốc hội ở Jerusalem, ngày 12/1/2014.

Tiểu sử ông Ariel Sharon

Tiểu sử ông Ariel Sharon

•Sinh năm 1928 tại cộng đồng nông nghiệp phía bắc Tel Aviv.
•Tham gia tổ chức quân sự Do Thái bí mật Haganah năm 1942
•Chiến đấu trong tư cách trung đội trưởng trong cuộc chiến Ả Rập – Israel 1948-1949.
•Lãnh đạo Ðơn vị Biệt động 101 thực hiện các vụ đột kích trả thù năm 1953.
•Lãnh đạo đội nhảy dù trong cu6ọc chiến Kênh đào Suez năm 1956.
•Ðắc cử đại biểu quốc hội năm 1973.
•Làm cố vấn an ninh cho thủ tướng Yitzhak Rabin.
•Ðược bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng năm 1981.
•Lãnh đạo cuộc tiến chiếm Liban năm 1982, từ chức sau khi bị cho là chịu trách nhiệm về việc không ngăn chặn được các vụ thảm sát tại các trại tỵ nạn của người Palestine.
•Ðược bổ nhiệm làm bộ trưởng gia cư và xây dựng năm 1990.
•Ðược bổ nhiệm làm ngoại trưởng năm 1997.
•Ðược bầu làm thủ tướng năm 2001, 1 năm sau chuyện thăm Ðền Temple. Mount gây nhiều tranh cãi
•Chỉ huy cuộc triệt thoái quân đội Israel ra khỏi dải Gaza năm 2005.
•Thành lập đảng Kadima năm 2005, dự định tổ chức bầu cử vào tháng 3 năm 2006.
•Bị lâm vào tình trạng hôn mê sau một cơn đột quỵ nặng ngày 4 tháng 1 năm 2006.
Israel vĩnh biệt cựu thủ tướng Ariel Sharon tại các buổi lễ dân sự và quân sự trước tang lễ tại quê quán của ông trong vùng sa mạc Negev. Từ Jerusalem, thông tín viên VOA Scott Bobb gửi về bài tường thuật.

Các chính khách Israel và nước ngoài đã ca ngợi chính trị gia kỳ cựu và tư lệnh quân đội Ariel Sharon, trong buổi lễ tưởng niệm ông tại Quốc hội Israel.

Tổng thống Israel Shimon Peres, gọi ông là một quân nhân kiệt xuất biết cách thắng.

Ông Peres nói hãy yên nghỉ, lãnh tụ vĩ đại, người đã không cho phép mình ngưng nghỉ trong khi phục vụ nhân dân, bảo vệ đất nước và làm cho các cánh đồng nở hoa.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông và ông Sharon đã không luôn luôn đồng ý với nhau nhưng khi cùng ở trong chính phủ thì họ đã hợp tác vị an ninh và kinh tế đất nước.

Ông Netanyahu nói ông Sharon là một người thực tế và thực tiễn, mà tính thực tiễn mang đầy những cảm xúc sâu đậm cho quốc gia và nhân dân Do Thái.

Ông Sharon qua đời hôm thứ bảy, thọ 85 tuổi. Ông đã bị hôn mê 8 năm nay sau khi bị một cơn đột quỵ lúc đang làm thủ tướng.

Là một cựu chiến binh đã tham gia 4 cuộc chiến tranh giữa Israel và khối Ả Rập từ năm 1958 đến năm 1973, ông là một vị tư lệnh độc lập đã tham gia chính trường sau khi kết thúc sự nghiệp quân sự.

Ông Sharon được kính nể của một số người Israel và bị chỉ trích bởi một số người khác. Ông thường bị phía Palestine lên án về các chiến thuật gắt gao và những cuộc tấn công trong đó hàng trăm người Palestine đã bị hạ sát.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, như mọi nhà lãnh đạo thực thụ, ông Sharon đã được một vì sao bắc đẩu dẫn đường.

Ông Biden nói vì sao bắc đẩu đó là sự sống còn của quốc gia Israel và nhân dân Do Thái cho dù họ sống ở đâu.

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair cũng đồng ý và nói ông Sharon chưa hề lay chuyển khỏi mục tiêu sách lược của mình.

Cựu thủ tướng Anh nói đó là quốc gia mà từ lúc 14 tuổi ông đã tranh đấu để khai sinh ra để được bảo vệ cho các thế hệ tương lai. Khi việc đó có nghĩa là tranh đấu, ông đã tranh đấu. Khi có nghĩa là làm hòa, ông đã cầu hòa. Và ông đã đem đến lãnh vực ngoại giao chính quyết tâm sắt mà ông có trong lãnh vực chiến tranh.

An ninh được bảo vệ chặt chẽ tại nam bộ Israel trước lễ an táng ông Sharon tại trang trại của ông nằm cách dải Gaza chừng 10 kilomet về phía đông. Hệ thống phòng không chống hỏa tiễn gọi là 'Vòm Sắt', được bố trí trong khu này giữa tin có việc phóng hỏa tiễn.

Trong thời kỳ làm thủ tướng năm 2005, ông Sharon đã ra lệnh cho một cuộc hành quân ở dải Gaza trong đó 1.000 người Palestine và 13 người Israel đã thiệt mạng.

Sau đó, ông Sharon đã ra lệnh đơn phương triệt thoái binh sĩ Isreal và cư dân ra khỏi Gaza.

Là một thành viên lâu đời của đảng Likud bảo thủ, ông đã thoát ly để thành lập đảng trung phái Kadima trong cùng một năm. Ông đề nghị tổ chức bầu cử vào tháng 3 năm 2006, nhưng đã bị đột quỵ 2 tháng trước khi diễn ra các cuộc bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG