Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Chia rẽ Mỹ-Trung về vấn đề Biển Đông vẫn tồn tại

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói chuyện với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì sau cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ngày 5/9/2012
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói chuyện với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì sau cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ngày 5/9/2012
CỠ CHỮ - +
Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã không thể thu hẹp được hố sâu cách biệt giữa hai cường quốc Mỹ-Trung về vấn đề Biển Đông dù đôi bên đều tuyên bố rằng các cuộc trao đổi nhân chuyến công du này là xây dựng và hữu ích.

Hoa Kỳ và Trung Quốc không đạt được đồng thuận về phương cách giải quyết tranh chấp lãnh hải giữa các nước ở Biển Đông trong các cuộc hội đàm giữa người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ với giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh.

Tại Trung Quốc ngày 5/9 trong chuyến thăm được cho là lần chót với tư cách Ngoại trưởng Hoa Kỳ trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống ở Mỹ vào tháng 11 năm nay, bà Hillary Clinton đã có các cuộc tham vấn với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, cùng nhiều quan chức hàng đầu của chính phủ Bắc Kinh về tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Clinton tiếp tục kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhanh chóng tiến tới một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông thông qua tiến trình ngoại giao để giải tỏa căng thẳng ở vùng lãnh hải giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược quan trọng này.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ các mối quan ngại ở Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm hãm sự trỗi dậy của Bắc Kinh.

Bà Clinton khẳng định hai nước Mỹ-Trung đang nỗ lực hợp tác trong nhiều lĩnh vực thông qua các cuộc đối thoại về các vấn đề song phương và toàn cầu nhằm thu hẹp những cách biệt, bởi sự hợp tác Mỹ-Trung có vai trò hết sức quan trọng.

Bà Clinton nói: “Đôi bên có thể hợp tác về rất nhiều các lĩnh vực khác nhau nhưng không nhất trí về mọi thứ. Tôi cũng không mong là bất kỳ ai hình dung rằng hai quốc gia rộng lớn và đa dạng như Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có thể đồng ý với nhau về mọi chuyện. Nhưng điều mà hai bên đang làm là lồng ghép tầm quan trọng của sự đối thoại và hợp tác để khi cùng làm việc với nhau thì có lợi cho đôi bên, vượt qua những cách biệt.”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đồng thời nhấn mạnh rằng có được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Ðông sẽ phục vụ lợi ích của tất cả các bên.

Trung Quốc đồng ý hợp tác để tiến đến một bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông để giải quyết tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, nhưng không sửa đổi lập trường đòi chủ quyền tại vùng biển này.

Bắc Kinh vẫn nhất mực khẳng định rằng vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng các cuộc đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan.

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc nói quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và trước sau như một. Ông Dương nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở Biển Đông với vô số bằng chứng lịch sử.

Về tranh chấp chủ quyền tại một số đảo và bãi đá ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền, ông Dương nói vấn đề này phải được thảo luận trực tiếp giữa các nước có liên quan trên cơ sở tôn trọng chứng cớ lịch sử, luật quốc tế, và phải được giải quyết qua các cuộc thương lượng trực tiếp và tham vấn hữu nghị.

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nói Trung Quốc và các nước ASEAN nên theo bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký kết hồi năm 2002 và cùng làm việc về một bộ quy tắc ứng xử. Ông Dương cho rằng đối với Bắc Kinh và các nước trong khu vực, Biển Đông là huyết mạch để trao đổi và mậu dịch. Vẫn theo lời người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, không có và sẽ không có vấn đề trong lĩnh vực này.

Tuy Hoa Kỳ và Trung Quốc còn các cách biệt tồn tại đặc biệt trong cách thức giải quyết vấn đề Biển Đông, nhưng cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Trung Quốc đều cho rằng các cuộc hội đàm giữa đôi bên trong chuyến công du của bà Hillary Clinton tới Trung Quốc lần này là hữu ích và xây dựng.

Trong khi đó, truyền thông của nhà nước Trung Quốc vẫn không ngừng đả kích rằng Hoa Kỳ ‘can thiệp’ vào chuyện nội bộ ở Biển Đông. Ngày 6/9 tờ Hoàn Cầu thời báo tiếp tục đăng bài khuyến cáo rằng Mỹ sẽ thất bại trong sách lược kiềm hãm Trung Quốc. Tờ báo này nói nếu Hoa Kỳ tập trung sức mạnh quốc gia vào Đông Á và kiềm hãm Trung Quốc thì sẽ phải trả một giá rất đắt mà không thu được lợi ích gì.

Hoàn Cầu thời báo cũng lặp lại quan điểm của chính phủ Bắc Kinh rằng Trung Quốc muốn tiếp tục phát triển và giải quyết tranh chấp Biển Đông hợp lý với các nước có liên quan trực tiếp.

Nguồn: Indian Express, AP, AFP, Xinhua, Philippine Daily Inquirer, Global Times, ABS-CBN

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: người yêu nước từ: Quảng Ninh
13.09.2012 23:19
nước vn tuy nhỏ nhưng trí tuệ người việt không hề nhỏ. việc cần bay giờ là cần người lãnh đạo sáng suốt để có thể khơi dậy nội lực của mình để phát triền nước việt giàu mạnh. lịch sử đã chứng minh chỉ cần lãnh đạo sáng suốt không có kẻ thù nào vn không đánh được

bởi: Nhìn Xa từ: Saigon
09.09.2012 07:56
Các em hãy để hai nước lớn nói chuyện về south china sea. Việt Nam không là cái đinh gì trong vấn đề này. Thứ VN đang cần là tiền trợ cấp của thiên hạ và nợ vay ODA mà con cháu sau này è lưng ra mà trả thôi !!!

bởi: Truyền Đăng
08.09.2012 11:05
Sao không nghe tờ báo này nhắc đến vụ dân HK xuống đường phản đối TQ áp đặt giáo dục kiểu CS vào dân HK và mong tảy nảo trẻ em HK. Cũng là người Hoa hết nhưng đó là khác biệt giửa người Hoa lục điạ CS và người Hoa trên các nước tiến bộ thế giới.

bởi: Vô danh
07.09.2012 11:25
Lẽ tất nhiên là cảnh sát quốc tế và kẻ càn quấy khu vực làm sao tìm được sự thống nhất được .

bởi: Thách
07.09.2012 09:48
Mỹ làm cho TQ sụp đổ rất dễ, là thách họ đánh chiếm toàn bộ biển đông để lòi tẩy tham vọng bá quyền của họ. Thuở nay, bành trướng sức mạnh cường quốc phải bằng cách lấn biển, lấn đất các nước láng giềng mà gọi là học thuyết tiến bộ nhất nhơn loại. Chị Bill này, đừng nói chuyện đạo đức gì với Dương Khiết Trị xỏ lá đó.

bởi: Vô danh
07.09.2012 07:14
Tờ báo Hoàn Cầu nói Hoa kỳ sẽ thất bại trong sách lược kiềm hãm TQ ? Ai thất bại đây ? TQ hay Hoa Kỳ sẽ thất bại. Hoa Kỳ kiềm hãm TQ ở chỗ nào TQ chỉ coi ? Nếu TQ biết tôn trọng luật pháp quốc tế, và chủ quyền của các nước trong khu vực, thì có chuyện Hoa Kỳ lên tiếng vấn đề Biể Đông không ? Ai gây căng thẳng ở khu vực Biển Đông trong thời gian qua ? TQ hay Hoa Kỳ ? Hải lộ quốc tế của chung hay của riêng TQ ? Nếu nói của chung thì Hoa Kỳ có quyền lợi ở Biển Đông có phải không ? như vậy TQ nói Hoa Kỳ can thiệp vào nội bộ tranh chấp, tranh chấp như ý TQ muốn chiếm hầu hết Biển Đông, không cho các nước trên thế giới lưu thông qua hải lộ này, trong đó có Hoa kỳ, Hoa kỳ có quyền can thiệp để bảo vệ cho quyền lợi của Hoa kỳ và cộng đồng quốc tế có được không ?.

bởi: Vô danh
07.09.2012 05:41
Th... Nhô hư thân mất nết vậy mà "BỐ Th...NHÔ (NPCN)" không xấu hổ sao. Bố không "đóng cửa dạy con" mà "chửi" con tùm lum trước bàn dân thiên hạ. Đẻ ra đứa con hư mà vẫn cứ nhơn nhơn. Ở đời có người tư duy thật là lạ. Chẳng khác gì Chí Phèo.

bởi: Quốc từ: Việt Nam
07.09.2012 00:25
Cứ để Trung Quốc và Mỹ đánh nhau đi, Việt Nam sẽ hưởng lợi.

bởi: Cảnh Báo Trung Quốc
06.09.2012 23:57
Mỹ là một xã hội có sức sáng tạo và đề kháng to lớn, thu hút và chuyển hóa nhân tài trên khắp thế giới, trong đó có nhiều nước châu Á, kể cả Trung Quốc.
“Tất cả 8 người lãnh giải Nobel Khoa học có gốc Trung Hoa đều là công dân Mỹ trước hoặc sau khi lĩnh giải”.

Nước Mỹ hiện nay đang đối mặt với một số vấn đề rất khó khăn, nhưng không phải là một nước đang xuống dốc.

http://dantri.com.vn/c36/s36-638190/thu-tuong-singapore-canh-bao-cach-nhin-cua-trung-quoc-ve-my.htm

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
06.09.2012 22:53
Nhiều quan chức cấp cao Mỹ tới TQ, biểu thị Mỹ cần Trung quốc. Vậy Mỹ giúp gì được ASEAN bảo vệ, giành lại biển đảo. Hãy xem Nga - Trung - Nhật - Hàn tranh chấp biển đảo hơn 60 năm thấy rõ vai trò của Mỹ. Nếu Nga và TQ liên kết với nhau thì Mỹ dưới tầm.

bởi: ImpeccableVision từ: The BlueHeaven
06.09.2012 18:44
CHINA IS A LAWLESSLY CRIMINAL STATE RUN BY CRIMINALS! From this regard, the USA a civilzed nation cannot communcate with a criminal or CHINA! This is due to:
(a) A criminal is a criminal
(b) A criminal can only believe in crimes, criminal deeds such as:
- Using invasions, stealing, lawlessness, barbarous practices to seek bloody gains such as stealing the nation Tibet, and stealing lands of Mongolia, India, Russia, Vietnam, etc..,
- Using expansionism to enlarge its territory as invaded and occupying the Paracel, Sprattly islands of Vietnam, the Philipines, etc.,,
The only way to make China staying within the world laws and orders is to hammer it head with best and most effective physical means such as: military solution!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoa Ky khong the nao xu dung loi le phai trai de noi chuyen thuyet phuc ten Tau Cong San kia!
Ly do don gian la no la mot ten con do man ro, lay su vo luat phap, va da man vo luat phap vo phai trai de thuc hien y do trom cuop de noi rong dat dai lanh tho cua no!
Mot giai phap hop ly nhat de cho no song trong luat phap cua the gioi la dap tan cai dau no khi no co hanh dong pham phap! va xu dung giaui phap quan su la mot dieu tot nhat de dat duoc ket qua nhu mong doi! (ThanhNgoc)

bởi: Vô danh
06.09.2012 17:39
Lời lẻ ngoại giao hay thật , nói gì rồi cũng trỡ về củ .

bởi: Vô danh
06.09.2012 16:56
Chấn động hay là chuyện tầm thường với truyền thông báo chí của nhà nước TQ, TQ một mặt đón tiếp Bà ngoại trưởng Hoa Kỳ, một mặt TQ cho truyền thông báo chí TQ chỉ trích Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Đây là đòn bẩy tâm lý mà đoàn ngoại giao của Bà ngoại trưởng Hoa kỳ gặp phải, nhưng TQ để lộ hành động hung dữ của TQ cho cộng đồng quốc tế thấy qua chuyến đi này của bà ngoại trưởng Hoa kỳ. Báo chí truyền thông của TQ trong những ngày tới đây, họ còn tuyên truyền xấu xa hơn, chứ họ không có dừng lại chuyện TQ gây hấn phá hoại hoà bình ở khu vực Biển Đông.

bởi: Vô danh
06.09.2012 16:24
Chia rẽ Hoa Kỳ và TQ về vấn đề Biển Đông, nó tồn tại cho đến khi mà TQ bị bại trận ở Biển Đông, nếu có chiến tranh xung đột lớn. Một cường quốc mà ngang ngược như TQ, thì làm sao mà không chia rẽ với một siêu cường quốc như Hoa kỳ chứ có phải không ? Nếu vấn đề Biển Đông, TQ không đòi chủ quyền vùng Biển quốc tế này, và hăm doạ đánh các nước trong khu vực, thì Hoa Kỳ và TQ có chia rẽ không ? Ngay bây giờ TQ thay đổi lập trường dứt khoát không còn đòi chủ quyền ở Biển Đông, thử ? Hoa Kỳ và TQ có còn cớ để chia rẽ không ? Cái chuyện này TQ không bao giờ làm được có phải không TQ ? TQ muốn chiến tranh, thì đụng phải chiến tranh, chứ đừng nói chi là chia rẽ vấn đề Biển Đông tồn tại.

bởi: Vô danh
06.09.2012 15:56
Nhìn thấy những lời nói và việc làm của đế quốc TQ ở Biển Đông, qua chuyến đi của Bà ngoại trưởng Hoa Kỳ đến TQ, TQ không có một chút nào gọi là thay đổi đòi chủ quyền ở vùng Biển quốc tế ở Biển Đông, có phải không ? TQ nói vùng Biển quốc tế này là nơi giao thương của thế giới, nhưng TQ lại đòi chủ quyền cho riêng một mình nước TQ, như vậy có nghĩa là sao ? Xâm lược miệng mở đầu cho quân sự tấn công đánh chiếm vùng Biển quốc tế này phải không TQ ? Các nước trong khu vực chuẩn bị chiến tranh, để chống lại tay đế quốc hung dữ này là vừa rồi đó.

bởi: Vô danh
06.09.2012 15:39
Tay đầu sỏ hiếu chiến TQ, nói đi rồi nói lại cũng có bao nhiêu chuyện đó thôi, không có gì gọi là mới. TQ đồng ý hợp tác để đi đến Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông, để giải quyết tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, nhưng không sửa đổi lập trường đòi chủ quyền tại vùng Biển này, như vậy có cái gì khác đâu ? Mâu thuẫn với chính mình có phải khôngg ? và lường gạt các nước trong khu vực, với cộng đồng quốc tế có đúng không ? Chiến tranh ở khu vực không thể tránh khỏi... TQ bại trận là chuyện phải có.. Cộng đồng quốc tế thù ghét TQ, chứ không riêng các nước trong khu vực.

bởi: Vô danh
06.09.2012 14:56
Được coi là "thất bại" trong cuộc viếng thăm Bắc Kinh lần này, nhưng thái độ của Bà Clinton sẽ giúp ngăn chận sự hung hăng của TQ và giúp thế giới làm chậm sự bành trướng của bá quyền trong lúc này. Bây giờ tới phiên các thành viên ASEAN cần có đồng thuận chung về việc đương đầu với những đòi hỏi quá đáng của cường quốc tham lam và thiếu trách nhiệm này. Không nên luôn nhờ Mỹ làm những việc mình cần phải làm trước, nhất là Việt Nam

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
06.09.2012 14:51
Đến một lúc nào đó thì Mỹ phải buông ĐNÁ ra thôi. Tại sao? Vì TQ sát biên giới với ĐNÁ, họ đã nhắm ĐNÁ làm vùng thịnh vương chung với họ, lo chuyện gần dễ hơn là lo chuyện xa. Mỹ xa ĐNÁ quá. Sự cạnh tranh giữa TQ và Mỹ ở ĐNÁ thì phần thắng đã nghiêng về phía TQ. Lại thêm 1 lần nữa Mỹ thua về cạnh tranh với TQ. Thế kỷ 21 là của TQ. VN hãy thân Tàu để lo làm giàu còn thân Mỹ thì tương lai của VN sẽ như mấy xứ Châu Mỹ La Tinh và cả mấy xứ Nam Mỹ Châu nghèo mạc sau 1 thế kỷ chơi với Mỹ.
Trả lời

bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
07.09.2012 06:58

Chú Cộng Chệt nhỏ giả trang Vietcongmenyeu Canada, chọc cười, diễn hài rẻ tiền. Chú ca tụng xứ Mẹ . . . rượt của chú, là chuyện dỉ nhiên. Nhưng sao chú lại phải cảm thấy đau khổ, bứt rứt, mà không dám hảnh diện mình là CAM Chệt, như Sư phụ của chú là Sạo Chai Na Sự ? ? ? ( South China Sea )
Trả lời

bởi: Trương từ: Việt nam
07.09.2012 04:00
Luận điệu tuyên truyền sảo trá của Trung quốc thế này tung lên mạng nhiều lần rồi với cái tên giả Vietnammenyeu từ : Canada không lừa đảo được ai đâu mà không biết xấu hổ sao ? Đê hèn lắm Trung quốc bá quyền ạ
Trả lời

bởi: Vietnamtoquoctoi từ: Sai Gon
06.09.2012 23:10
Vậy là Người TQ và bè lũ bán nước chưa hiểu hết thế nào là dũng khí của người VN rồi mới có giọng điệu vậy. Tôi sẽ kể cho họ và tất cả các bạn yêu nước VN nghe hai câu chuyện sau đây :
* Chuyện thứ nhất - Trần Bình Trọng (1259 - 1285) là danh tướng thời Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ cho hai vua Trần (Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông) trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ hai. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc. Sau khi bắt được Trần Bình Trọng, tướng Nguyên tìm mọi cách để khai thác thông tin, dọa nạt, dụ dỗ ông. Tuy nhiên, Trần Bình Trọng kiên quyết không khuất phục. Khi được hỏi có muốn làm vương đất bắc không, Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời : “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi”. Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm cũng như lịch sử Việt Nam nói chung, trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Không thể khuất phục được Trần Bình Trọng, quân Nguyên buộc phải giết ông vào ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu (26-2-1285), còn Đại Việt Sử ký Toàn thư (Bản kỷ quyển 5) và Khâm định Việt sử thông giám Cương mục (Chính biên quyển thứ 7) đều chép là tháng 2 (âm lịch) năm 1285. Năm đó, Trần Bình Trọng 26 tuổi.
* Chuyện thứ hai - Cựu nhà báo của Hãng Thông tấn Pháp, ông Robert Templer, trong cuốn sách ra năm 1999 "Bóng Và Gió" có nói rằng "điểm nhấn chủ đạo" trong lịch sử chính thức của Việt Nam luôn là sự kháng cự Trung Quốc. Ông [Templer] đưa ra ví dụ về ông Hồ Chí Minh, người lãnh đạo thân Trung Quốc và từng có nhiều kỳ nghỉ ở Trung Quốc. Khi được hỏi liệu tình huống nào tốt hơn, nằm dưới sự cai quản của quân đội Quốc dân Tưởng Giới Thạch hay sự quay trở lại của Pháp, câu trả lời có tiếng của ông Hồ là ông "thà ngửi chút phân Pháp trong vài năm còn hơn phải ăn phân Tàu trong ngàn năm tới".
Trả lời

bởi: VN-Mơ 1 Thiêng đường từ: CA-USA
06.09.2012 21:06
Vấn ở đây mọi con người trên thế giới này đang quan tâm không phải giàu hay nghèo mà là sự khác biệt giữa chiến tranh và hòa bình, giữa sự ấm no, hạnh phúc và nổi oan nghiệt, đau khổ. Muốn có hòa bình, muốn có ấm no, hạnh phúc thì phải tiêu diệt mầm mống cùng những kẻ muốn gây ra chiên tranh muốn tạo những nỗi oan nghiệt, đau khổ cho nhân loại. Tạm mượn đở thuyết DUY VẬT BIỆN CHỨNG, tạm mượn đở thuyết DUY VẬT LICH SỬ từ mái trường CÔNG SẢN không thầy dạy mà tự biết thì con đường tốt nhất là tiêu diệt và giải tán ĐẢNG CÔNG SẢN cùng CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN TRUNG QUỐC và VIÊT NAM sớm ngày nào thì giảm thiểu được chiến tranh, nổi oan nghiệt, đau khổ cho DÂN TỘC VIỆT NAM nói riêng và NHÂN LOẠI nói chung sớm chừng đó. Hòa bình đó là Cơm no, hạnh phúc là sự giàu sang thực sự cho mổi con người đang tồn tai trên QUẢ ĐẤT này. Tự chút may mắn cho mổi con người ?!
Trả lời

bởi: 55 saigon từ: Sai gòn
06.09.2012 20:49
Chúng ta không phải lo Sấm Trạng Trình đã có nói rõ ràng:
Kê minh ngọc thụ thiên khuynh Bắc (Kê = Con gà tức năm dậu (2017)Cũng là Trung cộng vì bản đồ lãnh thổ TC hình con gà trống) minh = u tối; ngọc thụ = cái cây trụ, cái bình phong che cửa; thiên khuynh Bắc = trời Bắc nghiêng đổ) Năm Dậu 2017 là năm đen tối cũa TC cái trụ cột, cái bình phong (thể chế chính trị và tư tưởng Mao CS) của Bắc Kinh bị nghiêng đổ.(xin xem ở http://danaotrang.blogspot.com/2012/08/sam-trang-trinh.html ) hấp dẫn lắm.
Trả lời

bởi: NGƯỜi VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
06.09.2012 19:39
Vietnammenyeu: Nhà ngươi ôm chân TQ mà sống nên nói TQ sát biên giới Đông Nam Á, họ nhắm ĐNÁ làm vùng thịnh vượng chung với họ....Thật là 1 Trần Ích Tắc thời đại Thế Kỷ 21, chú có biết hằng ngày, hằng giờ TQ chuyển hàng nghìn tấn hàng dõm, hàng nhái, hóa chất độc hại sang vùng biên giới Hoa Việt hay không? Đấy là THỊNH VƯỢNG ư? VN là bãi chứa rác của bành trướng Tàu phù không hơn không kém! Còn nữa, chú biết hay giả vờ không biết, TQ đã lấn chiếm Ải Nam Quan của VN, chiếm 1/2 Thác Bản Giốc, Núi Đá và lấn sâu vào vùng biên giới 6 tỉnh MBVN! Chú không biết TQ đã lấy danh nghĩa mướn rừng hàng chục, hàng trăm nghìn hecta sát biên giới nước ta để lập thành khu tự trị, lập chiến khu, cơ quan nội gián, nằm vùng chờ cơ hội đáh úp VN? Ngoài khơi 1/3 Vịnh Bắc Việt của ta đã bị chúng nuốt chửng! Chúng nuốt trọn quần đảo Hoàng Sa, 6 đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa, hô hoán lên bố láo có 80% chủ quyền ở BĐ. đang kêu gọi mở thầu các giếng dầu nằm trong thềm lục địa của VN (200 hải lý), quân dân Tàu sang VN chém vè rải rác từ Bắc chí Nam nằm vùng ở cao nguyên Trung phần là cán bộ quân đội trá hình để trong ứng ngoại hợp chờ cơ hội biến VN thành An Nam đô hộ phủ như ngày xưa. Chúng sang VN lừa đảo nông dân ta qua việc trưng thu khoai lang, dưa và các nông hải sản của ta, đánh sụm các nông dân lở tin tưởng mà làm ăn buôn bán với chúng, họ đang khóc giở chết giở ở quê nhà đó!. Đàn Ông TQ sang VN đính hôn, đám cưới giả đem phụ nữ VN về TQ đưa vào động mãi dâm v.v... Bằng ấy sự thật nhan nhản ra trên báo chí hằng ngày trong nước đăng tải mà chú Vietnammenyeu lại ra rã ca tụng TQ chung sức với các nước ĐNÁ làm thịnh vượng khu vực ? Đúng là ếch ngồi đáy giếng thấy bầu trời bằng miệng giếng nên con gà VNMY nhắm mắt mà gáy, con chồn TQ chỉ chờ cơ hội vồ lấy mà thôi. Trên diễn đàn nầy chú ba hoa chích chòe nhất đám CAM thương hại thay cho 1 con sếu lạc đàn!
Trả lời

bởi: Trung Quốc Muôn Năm
06.09.2012 16:39
ông bạn này nói đúng, làm 1 tỉnh của TQ thì sẽ giàu có, làm kẽ thù TQ sẽ mất hết
Trả lời

bởi: Vô danh
07.09.2012 08:46
Nói gì mà ngu vậy.Làm 1 tỉnh nô lệ cho Hán tộc thì chỉ có được ăn chất thải trong ngành chế biến hải sản được nghiền nát đống hộp.Cư hỏi người Tân Cương thì được biết mùi vị của trấn áp băng dùi cui điện thế nào.
Trả lời

bởi: Vô danh
07.09.2012 05:32
Hahhah, tay này nói hài hước thật. Trong lịch sử VN 2000 năm qua thì 1000 bắc thuộc, phần lớn 1000 năm còn lại là triều cống phương bắc mà chả thấy VN giàu có. Nước nào chơi với TC đều lụn bại. Tấm gương Bắc Hàn, Miến Điện,... còn đó. CPC thậm chí bị "anh bạn" TC diệt chủng nếu không có VN cứu.
Trả lời

bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
06.09.2012 23:11
@TQ Muôn Năm: ăn nói mơ mộng, mộng mơ. Hãy tỉnh ngũ đi, đừng có mê sảng nữa. Dân Việt trong và ngoài nước không ngồi yên để nhìn Hoa Lục đô hộ VN như thời xa xưa, trừ các tên đầu đội 16 chữ vàng tay bưng 4 tốt. VN sẽ không bao giờ thành một tỉnh của Hoa Lục, Không Bao Giờ !!! Never !!!
Trả lời

bởi: hung từ: canada
06.09.2012 20:34
vietnammenyeu tu canada khong biet co phai la nguoi viet nam khong.hay tau lai.dung la ban nuoc .
Trả lời

bởi: Ng` Viet từ: My~
06.09.2012 16:13
Mot ten Vem luon co y nghi "ban nuoc". Dung la cau tac.
Trả lời

bởi: Trương từ: Việt nam
06.09.2012 19:13
Bạn Ng' Viet từ: Mỹ ở đây đã nhầm to. Cái kẻ giả danh Vietnammenyeu từ: Canada và kẻ mang tên Trung quốc muôn năm tuyệt đối không phải là Vem, mà chúng đều là những kẻ trong bộ máy tuyên truyền sảo trá và lừa đảo của bọn bành trướng Bắc kinh đấy. Trung quốc đuối lý và bất nhân, bất nghĩa vốn tính tham lam và rất ti tiện nên chúng phải dùng thủ đoạn giả danh đê hèn như vậy. Thiên hạ cần tỉnh táo để phân biệt chính và tà !

bởi: Lam từ: Saigon
06.09.2012 13:45
ĐCSVN hãy mau tỉnh ngộ mà rời xa ảnh hưởng của Trung Cộng càng sớm càng tốt, nếu không thì thảm họa sẽ đến nơi.

bởi: nhìn thẳng vào mặt cstq từ: kg thể cúi đầu với giặc
06.09.2012 13:19
BÀ HILLARY cương quyết nhìn thẳng vào mặt DƯƠNG k CHỆT và nói đừng có mà lật lọng ỷ mạnh ăn hiếp mấy nước nhỏ,đây là thế kỷ 21 con người văn minh hơn có luật pháp quốc tế do cộng đồng toàn thế giới công nhận,cstq đang chơi trò tằm ăn dâu lâu ngày là của mình, tất cả hãy cảnh giác cảnh cáo kg thể có trò lật lọng của cstq,csvn đi đêm hay đi ngày với cstq rất mờ ám csvn phải công khai cho toàn dân VN biết quyết tâm giứ nước giữ biển đảo kg thể tin vào cstq, csvn phải nhìn vào mặt "CỌNG CHỆT"như bà HILLARY mà nói rằng VN sẽ quyết tâm giữ biển đảo của tổ tiên VN đã giữ lấy ngàn đời nay

bởi: Nói thẳng và nói thật từ: Germany
06.09.2012 13:07
Trong các tuyên bố của Mỹ về Biển Đông, tôi nhận thấy bất cứ chính trị gia nào của My cũng cùng một giọng, rất là ba phải, là chúng tôi không đưng bên nào trong vấn đề biển đông. Các quốc gia Đông Nam Á đang nhìn về phía Mỹ với đôi mắt nghi ngờ, phải chăng:
1- Mỹ đang dùng các quốc gia ĐNA để mặc cả với TQ trong vấn đề chia chác Thái Bình Dương (Asia Pacific-America Pacific) chăng?
2-Chỉ phản đối chung chung chung khi TQ hoàn hành chiếm biển đão của các nước đàn em (Scaborougt-Philipinne). Không có một hành động cụ thể nào để giúp đở trực tiếp. bài học Hoàng Sa-VNCH còn đó.
3-Diếu Ngư Đão cũng chỉ phản ứng yếu ớt để cho Đài Loan-TQ hoành hành mà không có biện pháp nào với họ, nhất là Đài Loàn đang nằm trong sự bảo vệ của Mỹ để giúp Nhật Bản.
Ngày hôm qua trên BBC trong bài Gazprom và Exxon là "con tin" ở Biển Đông. Nga lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ cho tuyên bố chủ quyền của VN khi giám đốc viện năng lượng quốc gia Nga Sergei Pravosudov hôm 3/09 tuyên bố: rằng Gazprom đã ký thỏa thuận thăm dò khai thác với đối tác PetroVietnam từ năm 2007, và khi đó "Trung Quốc không có bất cứ khiếu nại nào về các khu vực này, cũng không thắc mắc gì về hợp đồng giữa Gazprom và Việt Nam. Và khi Gazprom thăm dò thấy lượng dầu khí dưới thềm lục địa này thì TQ vội vàng tuyên bố chủ quyền trên các lô đó." Ngoài ra Đại Sứ Nga tại TQ Sergei Razov hôm 3/09 cũng nói rõ ràng tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh:"Các công ty Nga không tham gia thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản ở các khu vực tranh chấp [tại Châu Á - Thái Bình Dương] và điều này đã được chúng tôi giải thích nhiều lần với tất cả các bên liên quan".
Ông Sergei Razov cũng nói Nga đã nhiều lần làm rõ vấn đề này qua các kênh ngoại giao.
Ông một lần nữa tái khẳng định: "Các công ty của Nga không thăm dò, khai thác dầu khí trong khu vực tranh chấp biển đảo" Nga đã rõ ràng hơn Mỹ khi họ đưa ra các lập luận để giúp VN. Một sự so sánh thái độ của Mỹ và Nga trong vấn đề Biển Đông cho người ta cảm giác Nga thật lòng hơn Mỹ. Đã đến lúc Mỹ nên tỏ rõ lập trường, bên này hoạc bên kia, đứng nước đôi để thủ lợi không còn qua mắt được các quốc gia ĐNA, họ đang dần dàn ngã về phía TQ. Thái độ ba phải hoặc dùng ĐNA như là một món đồ trao đổi với TQ đã xưa rồi, thế giới đã nhìn thấy một VNCH chết đau đớn như thế nào cho bàn cờ của Mỹ. Bỏ các quốc gia ĐNA để mua TQ, một tính toán lợi trước mát hại về sau. Chia chác quyền lợi kinh tế thế giới với TQ là tự tạo chomình thêmmột kẻ thù nguy hiểm cho con cháu dân Mỹ về sau vì TQ thâm hiểm hơn CS Liên Xô ngày xưa trăm ngàn lần.





Trả lời

bởi: CSVN?
09.09.2012 00:14
Thử hỏi CSVN là gì của Mỹ? Trả lời câu hỏi này thì sẽ hiểu được thái độ của Mỹ về biển Đông trong tương quan Mỹ-Việt-Trung. Về chỉ trích thái độ thờ ơ của Mỹ đối với các tranh chấp đảo đá vùng Bắc TBD giữa Nhật, Hàn, ĐL, TQ... toàn là chuyện nhỏ, Mỹ đóng vai anh CA an ninh khu vực hay sao mà trách Mỹ không "giúp". Có ai biết các hiệp ước quân sự của Mỹ với các đồng minh ( đang có tranh chấp với TQ) quy định những điều kiện và trường hợp nào cần Mỹ xăn tay áo không?
Trả lời

bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
06.09.2012 23:19
Bạn nói rất đúng. Nhưng HK vẫn chưa lộ lá bài tẩy, vẫn còn dấu kỹ trong tay, làm cho thiên hạ ngờ vực, và làm cho các ông Trời Con càng thêm tin rằng mình là Con Trời thật, múa võ Sơn Đông tùm lum trên biển Đông.
Trả lời

bởi: Trương từ: Việt nam
06.09.2012 19:48
Bạn Nói thẳng nói thật từ Germany viết có lý. Người châu Á nể trọng và thậm chí mến mộ bà ngoại trưởng Hillary Clinton, nhưng không thể không cân nhắc thái độ của Mỹ đối với vấn đề tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Về lịch sử và pháp lý, Hoàng sa và Trường sa thuộc lãnh thổ Việt nam, chưa bao giờ là lãnh thổ của Trung quốc. Những học giả có lương tri người Trung quốc cũng thẳng thắn khẳng định điều đó. Trước khi bà Ngoại trưởng thăm Trung quốc mấy ngày, Học giả Lý Lệnh Hoa của Trung quốc đã có văn bản chính thức kiến nghị Chính phủ Trung quốc hủy bỏ ngay đường lưỡi bò phi lý và phi pháp để tránh cho Trung quốc khỏi mất mặt với thế giới, chắc chắn các quan chức ngoại giao Mỹ phải biết rõ sự kiện đó. Người chân chính thì phải có thái độ rõ ràng trước mỗi vấn đề, lịch sử đã có nhiều bài học không hay mà người ta không thể không rút kinh nghiệm cho cuộc sống tương lai.

bởi: Vô danh
06.09.2012 12:55
Hoa Kỳ là hòn đá tảng khổng lồ,khó có đối thủ vượt qua, ngăn cản Trung Quốc thực hiện ý đồ cực tham,cực bẩn,cực ngông cuồng..Sự quan tâm của Hoa Kỳ đến Châu Á Thái Bình Dương là hết sức cần thiết,làm cho chúng tôi thực sự vững tin..Chúng tôi yêu Hoa Kỳ bao nhiêu thì lại càng căm ghét Trung Quốc bấy nhiêu...Họ đang gieo đại họa cho các Dân tộc trên toàn Thế Giới..Hoa Kỳ Muôn Năm.

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
06.09.2012 11:53
Sắp bầu cử tổng thống ở Mỹ cho nên tàu cộng chưa thay đổi thái độ về Biển Đông, sau bầu cử tuỳ theo ai lên nắm quyền thì lúc đó chuyện sẽ giải quyết trong hoà bình hay chiến tranh.

bởi: Bình sọ não từ: hn
06.09.2012 11:51
Với chú 3 quen trường kì mai phục,không hy vọng chú dễ dàng gật đầu,lại nữa còn quốc thể quốc sỉ nữa chứ?Thôi thông cảm cho họ,lặng lẽ rút lui vẫn đẹp mặt hơn là tháo chạy.Chỉ khi nào chú hết cửa mới chịu cụp đuôi,giờ mới chỉ là những thời khắc đầu tiên khi Hoa kì triển khai chính sách mới ở Đông Á.LIên xô cũng phải ngót 20 năm mới chịu sụp đổ,TQ sẽ nhanh hơn, đơn giản họ không bằng Liên xô khi xưa về quân sự,chính trị và ngoại giao,họ không có bạn bè nhiều và Mĩ bây giờ lại quá mạnh và tinh vi...
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Hoàng Kỳ
06.09.2012 13:31
Này ông bạn BSN,đừng ngây thơ,chúng ko rút lui lặng lẽ.Sau chiến tranh lạnh,vấn đề địa CT đứng sau KT toàn cầu hoá.Bọn nước lớn đang chia lại khu vực KT,chứng minh cho ông bạn biết NGA gia nhập thương maĩ TG,ngay tức thì xe hơi MỸ tràn ngập,ko đủ bán.TQ xuống hàng 4 về " giá trị cạnh tranh ".Cũng cần phaỉ nhìn thấy cái tiêu chí nội địa mà TQ đành chấp nhận,là TQ xaì hàng TQ,lại nhấn mạnh điểm gần 4 thập niên TG để TQ thành " CÔNG XƯỞNG TG",Nay nhân loại đã ngán caí thứ made in China,ở MỸ đã bắt đầu có những hàng hoá,cưả tiệm quảng caó " CHÚNG TÔI CHỈ BÁN HÀNG made in USA".Như mọi người đã thấy hiện nay ở TQ cũng rất nhiều công xưởng đóng cưả,rất nhiều khu đô thị xây dựng điên cuồng vì ảo tưởng rằng NL sẽ tiếp tục phaỉ mua hàng hoá TQ,ngay ở VN người thân cuả tôi cũng né,tránh những loại hàng TQ độc hại,mà chất lượng kém có khi còn kém hơn made in CHOLON,dưới thời VNCH.Con thú điên BQTQ kia " caí Bụng" to hơn " bộ sọ ",ngoaì những sản phẩm gia dụng,thì TQ ko bán được Công Nghệ cấp cao.Máy bay? cũng là thứ copy cuả NGA,phi đạn TQ ko ai mua,BH cũng tự chế,xe hơi lại càng tệ.Các thành quả ĐP 41,maý bay tàng hình,vệ tinh,trạm không gian,lên cung trăng e rằng có đấy nhưng hiệu quả,chất lượng không ai có thể kiễm chứng được.Chỉ có con SA-BÌ SCS kia suả liên tục.Tóm lại TG đang chia lại,vậy VN cần phaỉ sáng suốt mà tìm cho mình môt hướng đi hiệu quả,đã đến lúc các ông CS nên tránh xa ông Đ/C bá quyền naỳ,nếu ko khi nó xụm số phận sẽ như Hung,Tiệp.Việt Nam thật sự chẳng cần phaỉ học gì nơi TQ cả.Đã học caí ý của MAO khi xưa,gây ra maú lệ,oán thù mà thôi,lại học baì học ĐTB xua quân tấn công,tôi ko hiểu tại sao các ngaì CS vẫn cứ phaỉ "môi hở răng lạnh" hay tụng maĩ "16 vàng mã,4 tốt đen".Thứ CT giả mạo như thế chẳng giúp gỉ cho DTVN cả.Thôi!chào ông.

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
06.09.2012 11:21
TQ vẫn ngoan cố nhất quyết đòi hỏi đàm phán song phương với từng nước đòi hỏi chủ quyền ở BĐ. Dương Khiết Trì tuyên bố lếu láo là TQ có rất nhiều chứng cứ lịch sử là chủ quyền ở BĐ. Nếu TQ thực sự có nhiều bằng chứng sao lại sợ không chịu ra Tòa án QT để nhờ cơ quan nầy phân xữ? Chứng cớ TQ đưa ra bấy lâu nay là bịa đặt, tự vẽ bùa mà đeo. Càng cố lì lợm thì BĐ sẽ là 1 Gò Đống Đa ở BĐ. Cho dù đây là lần cuối cùng trong chức vụ Bộ Trưởng Ngoại giao, nhưng những gì Bà Ngoại Trưởng HK tuyên bố LÀ DẤU ẤN BẤT DI BẤT DỊCH TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG, ĐÓ LÀ BẢN ÁN MÀ HK ĐỊNH SẲN CHO TQ.

bởi: Trung Quốc Muôn Năm
06.09.2012 11:09
VN phải khôn ngoan hơn, chưa học đươc gì từ bài học 1974 và 1988 sao. Mỹ chỉ là con cọp giấy thôi, bà Hillary Clinton làm gì được trong chuyến đi này hả?
Trả lời

bởi: Trương từ: Việt nam
07.09.2012 04:36
Mang cái tên Trung quốc muôn năm mà thở ra những lời của kẻ cướp. Chẳng dọa được ai đâu ! Gò Đống Đa, Tốt Động, Xương Giang, Ải Chi lăng... là những nơi chôn vùi tổ tiên bọn xâm lược Trung quốc. Bạch đằng Giang, Chương dương , Hàm tử...nước sông ta còn hồng máu quân xâm lược phương Bắc hung tàn. Đừng tưởng 1979 và 1988 chúng bay chiến thắng. Bài học mà bọn diều hâu cha chú của chúng bay đã lãnh ở dọc biên giới và ở Biển Đông không chỉ là số lính Trung quốc tan xác , phải vội vàng rút chạy, mà ngàn đời cũng không rửa được cái tiếng Bành trướng- bá quyền Trung quốc đâu ! Sao tên Trung quốc muôn năm kia không kể luôn cả thành tích từ 1975 đến 1979 Trung quốc đã giúp Pôn-Pốt sát hại dã man hơn 2 triệu người, tức 1/3 dân số Campuchia , biến nước này thành cánh đồng chết cho oai danh Trung quốc ?
Trả lời

bởi: tổ quốc việt nam muôn năm từ: sài gòn
06.09.2012 23:22
gởi tặng bạn Trung Quốc muôn năm hai câu nói nổi tiếng của người Việt cách xa nhau gần 500 năm nói về tình hữu nghị Việt -Trung như sau :
1- của Trần Bình Trọng : ``Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi``.
2- của Hồ Chí Minh (nhân vật được mệnh danh là thân Tàu) : ``thà ngửi chút phân Pháp trong vài năm còn hơn phải ăn phân Tàu trong ngàn năm tới``
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
06.09.2012 19:04
Nầy chú em Trung Quốc muôn năm: Chú là người Hán dĩ nhiên chú biết rõ VN là 1 Quốc Gia có đầy đũ ý chí quật cường,òng yêu nước mạnh mẽ từ nghìn xưa, từng đánh bại giặc Tàu xâm lấn, đặt quan lại, Thái Thú cai trị VN. Để rồi phải ôm đầu máu chạy về Tàu hay bỏ thây thắt cổ tự tử như Sầm Nghi Đống, Hứa Thế Hanh, Ô Mã Nhi, Thoát Hoan v.v...VN tuy bé nhỏ nhưng dân trí VN hào hùng chống ngoại xâm. Nhà ngươi khen ngợi tên TÀI LỌT Vietnammenyeu Canada vì hắn là nô tài của Beijng, đúng là Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một lũ người không ra người ch...không ra ch...chỉ biết cắn càn
Trả lời

bởi: Cu Lom từ: Saigon
06.09.2012 13:37
Nếu ĐCSVN còn để nhiều người Tàu sang VN thêm nữa thì cũng sẽ còn có nhiều ý kiến giống như ông bạn này.
Trả lời

bởi: Việt Nam
06.09.2012 12:48
Lại thêm một Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đầu thai làm người ở thế kỷ 21 này.
Trả lời

bởi: Vô danh
06.09.2012 12:04
Ông là tay sai thân Trung Cộng nên mới nói vậy, người dân VN chúng tôi muốn có COC và muốn Mỹ giúp giải quyết vấn đề biển Đông sao không còn cái đường 9 đoạn lưỡi bò nữa, tuy nhiên theo cách giải quyết của chính phủ VN hiện nay nó mù tịt, dân chúng chả biết đường nào mà nói, lúc thì họ muốn Mỹ bán vũ khí, lúc thì phản đối Trung Cộng và mua vũ khí hiện đại, lúc thì lại tỏ ra thuần phục và nịnh Trung Cộng. Chắc điệu này còn lâu mới có được COC hoặc nếu có thì những điều kiện trong COC đều có lợi cho Trung Cộng.

bởi: Durian từ: VN
06.09.2012 10:34
Chẳng có thế lực thù dịch nào bên ngoài gây ra điều gọi là “ những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với cách mạng hai nước “ ,sự chia rẽ này do chính sự tham lam của bon BTBK lợi dung CNCS xây dựng TGĐĐ tiến hành chế độ THƯC DÂN TRUNG QUỐC thế kỷ XXI .Cuôc Chiến Việt –Trung năm 79 – 84 và hai cuộc Hải Chiến năm 74 và 88 mà TQ đã gây tang thương cho VN .Kết liễu quan hệ đồng minh Việt Cộng –Trung Cộng, ơn đoạn nghĩa tuỵệt với TQ . Bọn Bành Trướng Bắc Kinh đã lộ rõ bộ mặt sảo trá nguỵ quân tử với 16 chữ vàng diễn nghĩa [ Láng giềng thực dân . Lấn dất từng phần . Lấn biển toàn diện . Thôn tín tương lai ] . Với bệnh lý dân tộc Đại Hán độc tôn TQ hành động ngông cuồng, tự phụ ,nguỵ biện và giả dối coi thường cộng đồng QT xâm lấn lân bang ,gây chia rẽ khối đoàn kết ASEAN ,chia để trị ....

bởi: Vô danh
06.09.2012 10:33
Thực Dân Trung Quốc tên gian tham,độc ác ,đặc biệt nguỵ biện và dối trá là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản ở TQ.Nó đã thấm vào máuTập ĐoànTư Sản Đỏ TQ,là cái nết đánh chết không chừa.
I- Là đường lưỡi bò vô căn cứ ngụy tạo sử ký ,địa lý ,xâm lấn lân bang , tuyên truyền cổ vũ cho tư tưởng dân tộc cực đoan [ Dân tộc Đại Hán độc tôn ]
II - Coi thường LHQ, không tôn trọng các Hiệp Ước QT đã ký kết [ đề nghị bán vũ khí cho LYBIA,coi thường Luật biển QT … ]
III- Hỗ trợ các đảng độc tài ,tên độc tài, bọn diệt chủng [ Khomer Đỏ..]
IV- Là tin tặc ,ăn cắp bản quỳên ,làm hàng giả, hàng độc hại [ đồ chơi trẻ em nhiễm độc chì , tung tiền giả phá hoại kinh tế VN…]
V- Cướp biển, khủng bố ngư trường các lân bang, bắt cóc tống tiền ,gây chia rẽ nội bộ khối ASEAN [Th07 năm 2012 dồn 23000 tàu cá cướp phá ngư trường truyền thống VN]
VI- Chính quyền Phát xít ,Mafia .[ Tà Quyền ]. Không nhân bản sẵn sàng tiêu diệt đồng loại[ Vụ án Thiên An Môn , CM Văn Hóa …]

bởi: Vô danh
06.09.2012 10:24
Bọn TDTQ dương đông kích tây khuấy động khắp Biển Đông ,mục dích cuối cùng là Hán Hóa VN ,biến VN thành Tây Tạng thứ 2 của TC .Kể từ năm 1990 bọn BTBK đã tiến hành thanh lọc ĐCS VN và năm 1992 nó đã hình thành một chế độ bù nhìn rập khuông TC [ Hiến Pháp VC đưa điều 4 vào HP ] . Gần đây mọi hoạt động chính trị , kinh tế ,ngoại giao và quốc phòng TDTQ đều nhắm đến cô lập hóa Đảng CS VN ,nhằm nuốt tron VN . TDTQ ngang nhiên xâm lấn cướp phá ngư trường ,gọi thầu các lô thăm dò dầu khí thuộc thềm lục địa ,khu đặc quyền kinh tế biển [ 200 hải lý ] VN . Nhưng Đảng CS VN và CP CS vẫn không phản ứng quyết liệt đưa ra Tòa Án QT để phân xử . Ngày 27 tháng 07 năm 2012 Đảng CS VN làm lễ “ Thể Hiện Lòng Biết Ơn “ TDTQ đã hóa kiếp cho hơn 70000 dân quân VN từ năm 1974 dến 2012 { Hải Chiến Hoàng SA 1974 , Chiến tranh Biên Giới Việt –Miên năm 79 , Việt –Trung năm 79 , HC Trường Sa 88 , khủng bố ngư trường bắt cóc ,phá hoại tàu cá và giết hại ngư dân VN… . Đảng CS VN lại tiếp tục quán triệt chỉ thị [ 03 kiên trì ] do A T C BÌNH ra chiếu .
Bài chiếu viết rằng : [ 03 KT diễn nghĩa ]
01 – Kiên trì đeo gông ,đội sừng [ 16 chữ vàng ,04 tốt ] , vắt kiệt tài lực ,khủng bố toàn gia , bôi lọ danh dự , hủy hoại thân thể ,chụp mũ bỏ tù ,đưa trại phục hồi nhân phẩm ,nhà thương điên ,đày viễn xứ những nhà đối lập ,bất đồng chính kiến.đấu tranh bất bạo động , chống độc tài ,tham nhũng , chống bọn TDTQ xâm phạm lãnh thổ VN .
02 - Kiên trì nhìn TDTQ lấn đất ,cướp biển hành hạ ngư dân VN .
03 - Kiên trì chịu đưng sự lũng đoạn chính trị ,thu tóm vị trí quốc phòng ,phá hoại kinh tế tiến đến đồng hóa nhân dân VN
Nghe theo tàu Cộng là người không có trai tim , làm theo Tàu Cộng là người không có cái đầu .

bởi: Dương từ: Canada
06.09.2012 10:21
bà Hillary Clinton nhiều chuyện qua, đã có vietnammenyeu từ Canada, Nhô từ Hoa Kỳ và Nguyễn thiên Tử từ Phần Lan về nước cùng đảng và nhà nước chống lại TQ rồi. tôi không hiểu tại sao các bạn trong nước lo quá vậy

bởi: nana
06.09.2012 10:19
trung quốc tưởng Mỹ dễ dụ dỗ n hư capuchia hay Việt Nam

bởi: phamnguyen từ: hanoi
06.09.2012 09:53
người dân bình thường như tôi cũng biết trung quốc đang âm mưu chiếm toàn bộ biển đông .Bây giờ Hoa kỳ làm gì được.Học thuyết đánh cứ đánh,đàm cứ đàm,nói một đằng làm một nẻo tỏ ra có hiệu quả trong thời đại ngày nay.Muốn giữ được nươc phải huy động được sức mạnh của toàn dân.Phải biết đâu là kẻ thù đâu là bạn.
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
06.09.2012 11:23
Hậu sinh khả ố như em cũng biết TQ từ ngày xưa dã âm mưu chiếm toàn bộ Biển Đông. Muốn chiếm được Biển Đông phải dùng "tay trong". Thế lực nào dựa Hoa Kỳ chống lưng để cản đường TQ thì đã có "tay trong" cứ vừa đánh vừa đàm...thề quét sạch chúng đi để dọn đường cho TQ.Muốn giữ được nước phải huy động được sức mạnh của toàn dân, nhưng giờ thì độc nhất có mỗi băng đảng bố em trị dân cái kiểu "nói một đằng làm một nẻo" thì...bố giời cũng không biết đâu mà lần. Mình không tự giúp được mình thì đành để...TQ giúp dễ hơn Hoa Kỳ!

bởi: Oan Khiên
06.09.2012 09:48
Bà Clinton mà rời chính trường lần này là Bắc Kinh ăn mừng chiến thắng, thế trận đã sẵn sàng chỉ cần ra tay lúc Hoa Kỳ bận rộn bầu cử hoặc nhân vật ngoại giao cao cấp mới dè dặt hơn vời Tàu thì Bắc Kinh làm ngay, giải quyết Trường Sa mau lẹ, ít đổ máu và biển Đông cũng được Trung Cộng thao túng hoàn toàn.
Trả lời

bởi: Thái Khánh từ: USA
06.09.2012 14:05
Trung Cộng vẩn sẽ dùng chiến thuật bễ người trong chiến tranh. Lần này ngoài biển sẽ có hàng triệu tàu cá, toàn ngư dân với vũ khí
tương đối mới để chống lại vũ khí tối tân của Nhật ở Điếu Ngư và các hạm đội, tiềm thủy đinh của VN.. Việt Nam thì đánh "cho ôm đầu máu mà chạy", nhưng liệu Nhật Bản có tan sát hàng triệu "tàu cá" Trung Cộng không ?.. Hiện Trung Cộng đang khích động tinh thần dân tộc chống Nhật về việc ngày xưa Quân phiệt Nhật gây trận tắm máu lớn ở Nam Kinh. Thời đại thay đổi, Nhật gánh chịu 2 quả bôm nguyên tử cho hành động quân phiệt của họ. Ngày nay là thời đại chung sống hòa binh - Khấu hiệu từ lâu Trung Cộng đả đễ ra, nhưng ngày nay thì TC chỉ chịu độc chiếm lảnh vùng trời, vùng biển và đất liền, hải đảo để chung sống hòa bình. Hy vọng sau cuộc chiến TC co thể giải quyết xong nạn nhân mãn.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
06.09.2012 09:37
Tất nhiên, nước với dầu, đế quốc vàng với đế quốc đỏ mà sao có cơ duyên hòa hợp cẩn đặng.