Cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích có thể gây tốn kém nhiều nhất trong lịch sử hàng không, với hàng chục nước đóng góp các nguồn lực vào công tác tìm kiếm. Theo bài tường thuật từ Trung Quốc của thông tín viên Shannon Van Saint, việc tìm ra chiếc máy bay mang lại nhiều lợi ích hơn ngoài việc giúp đỡ cho thân nhân các hành khách.
Cuộc tìm kiếm chuyến bay 370 của hãng Malaysia kéo dài 4 tuần của đang cuốn hút thêm các nguồn lực quân sự của các nước với máy bay, tàu bè, các thiết bị nghe dưới nước và vệ tinh được điều động tính đến nay đã tiêu tốn khoảng 44 triệu đôla Mỹ.
Ông Christian Le Miere của Viện Quốc tế Nghiên cứu về Sách lược ước tính chỉ riêng Trung Quốc đã tiêu đến khoảng 15 triệu đôla trong tháng qua để giúp tìm kiếm chuyến bay 370.
“Chỉ tính sơ bộ chi phí của một tàu chiến trên biển là khoảng 100.000 đôla/ngày và chi phí cho một máy bay khoảng 10.000 đôla– 15.000 đôla/giờ, thì bạn có thể có được một ước lượng khoảng từ 10 triệu – 15 triệu đôla”.
Nhân viên tìm kiếm đang rà soát ở vùng biển nam Ấn Ðộ Dương để tìm bất cứ mảnh vỡ này từ chiếc máy bay mất tích và nếu họ tìm ra được bất cứ mảnh vỡ nào, thì nỗ lực để trục vớt máy bay có phần chắc sẽ tiêu tốn nhiều hơn nữa với việc triển khai các tàu lặn xuống dưới đáy đại dương.
Ông Ramon Mavaratnam là một nhà kinh tế học Malaysia và là chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách công ở Kuala Lumpur.
“Không ai có thể tiêu tiền vô thời hạn hoặc vĩnh viễn được”.
Nhưng việc tìm kiếm vĩnh viễn là điều mà các nước đã cam kết thực hiện. Malaysia nói họ sẽ không bao giờ từ bỏ và Trung Quốc cũng nói sẽ không chừa nỗ lực nào trong cuộc truy tìm chiếc máy bay.
Ông Alexander Neil, một học giả cấp cao của Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược, nói rằng vai trò của Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm đã đem lại một cơ hội cho đại cường châu Á này tạo ảnh hưởng vuợt qua biên giới của mình.
“Nó phản ánh khả năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc chứng tỏ quyền lực vượt ra khỏi những gì được biết đến là chuỗi đảo đầu tiên, là chuỗi đảo trên tuyến đường từ bán đảo Triều Tiên xuống đến Philippines và Malaysia”.
Trung Quốc đã triển khai 18 tàu, 8 trực thăng và 3 máy bay cánh cố định. Ông Neil nói Ấn Ðộ Dương là một địa điểm quan trọng đối với Trung Quốc có chiến lược để có được sự hiện diện.
“Tôi nghĩ điều đó cũng phù hợp với ý định của Trung Quốc trong việc bảo vệ các tuyến đường biển ngang qua Ấn Ðộ Dương, ngang qua quần đảo Indonesia và eo biển Malacca”.
Australia và Malaysia đã coi chi phí cao cho việc tìm kiếm là không thích đáng. Ðối với Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng có thể sẽ có nhiều lợi ích cho việc đầu tư của nước này vào hoạt động tìm kiếm.
Cuộc tìm kiếm chuyến bay 370 của hãng Malaysia kéo dài 4 tuần của đang cuốn hút thêm các nguồn lực quân sự của các nước với máy bay, tàu bè, các thiết bị nghe dưới nước và vệ tinh được điều động tính đến nay đã tiêu tốn khoảng 44 triệu đôla Mỹ.
Ông Christian Le Miere của Viện Quốc tế Nghiên cứu về Sách lược ước tính chỉ riêng Trung Quốc đã tiêu đến khoảng 15 triệu đôla trong tháng qua để giúp tìm kiếm chuyến bay 370.
“Chỉ tính sơ bộ chi phí của một tàu chiến trên biển là khoảng 100.000 đôla/ngày và chi phí cho một máy bay khoảng 10.000 đôla– 15.000 đôla/giờ, thì bạn có thể có được một ước lượng khoảng từ 10 triệu – 15 triệu đôla”.
Nhân viên tìm kiếm đang rà soát ở vùng biển nam Ấn Ðộ Dương để tìm bất cứ mảnh vỡ này từ chiếc máy bay mất tích và nếu họ tìm ra được bất cứ mảnh vỡ nào, thì nỗ lực để trục vớt máy bay có phần chắc sẽ tiêu tốn nhiều hơn nữa với việc triển khai các tàu lặn xuống dưới đáy đại dương.
Ông Ramon Mavaratnam là một nhà kinh tế học Malaysia và là chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách công ở Kuala Lumpur.
“Không ai có thể tiêu tiền vô thời hạn hoặc vĩnh viễn được”.
Nhưng việc tìm kiếm vĩnh viễn là điều mà các nước đã cam kết thực hiện. Malaysia nói họ sẽ không bao giờ từ bỏ và Trung Quốc cũng nói sẽ không chừa nỗ lực nào trong cuộc truy tìm chiếc máy bay.
Ông Alexander Neil, một học giả cấp cao của Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược, nói rằng vai trò của Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm đã đem lại một cơ hội cho đại cường châu Á này tạo ảnh hưởng vuợt qua biên giới của mình.
“Nó phản ánh khả năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc chứng tỏ quyền lực vượt ra khỏi những gì được biết đến là chuỗi đảo đầu tiên, là chuỗi đảo trên tuyến đường từ bán đảo Triều Tiên xuống đến Philippines và Malaysia”.
Trung Quốc đã triển khai 18 tàu, 8 trực thăng và 3 máy bay cánh cố định. Ông Neil nói Ấn Ðộ Dương là một địa điểm quan trọng đối với Trung Quốc có chiến lược để có được sự hiện diện.
“Tôi nghĩ điều đó cũng phù hợp với ý định của Trung Quốc trong việc bảo vệ các tuyến đường biển ngang qua Ấn Ðộ Dương, ngang qua quần đảo Indonesia và eo biển Malacca”.
Australia và Malaysia đã coi chi phí cao cho việc tìm kiếm là không thích đáng. Ðối với Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng có thể sẽ có nhiều lợi ích cho việc đầu tư của nước này vào hoạt động tìm kiếm.
Tiếp tục tìm máy bay Malaysia mất tích
1/22
Thân nhân của hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 chờ đợi tin tức bên ngoài phòng họp tại một khách sạn ở Bắc Kinh, ngày 8/4/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
2/22
Máy bay P-8 Poseidon của hải quân Mỹ cất cánh từ sân bay Perth để tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, ngày 10/4/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
3/22
Thân nhân của hành khách Trung Quốc trên chuyến bay Malaysia mất tích bật khóc trong buổi thắp nến cầu nguyện tại Lido Hotel ở Bắc Kinh, ngày 8/4/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
4/22
Máy bay Ilyushin IL-76 của Trung Quốc hạ cánh tại sân bay quốc tế Perth, Australia, sau khi trở về từ hoạt động tìm kiếm chuyến bay MH370 bị mất tích, ngày 10/4/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
5/22
Le président américain quitte la Maison-Blanche pour son voyage au Kenya et en Ethiopie, Washington, 23 juillet 2015
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
6/22
Thân nhân của hành khách Trung Quốc trên chuyến bay mất tích cầu nguyện tại Bắc Kinh, ngày 4/4/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
7/22
Tư lệnh Lực lượng tự vệ Nhật Bản Hidetsugu Iwamasa phía trước máy bay trinh sát P3C Orion tại Căn cứ Không quân Pearce ở Perth, Australia.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
8/22
Xe tự hành dưới nước Artemis (AUV) được kéo lại lên tàu Ocean Shield sau khi làm nhiệm vụ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích, ngày 4/4/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
9/22
Một thân nhân của hành khách Trung Quốc trên chuyến bay mất tích cầm một cuốn sách trong buổi cầu nguyện tại một ngôi chùa ở Petaling Jaya, Malaysia, ngày 31/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
10/22
Một thân nhân của hành khách Trung Quốc trên máy bay Malaysia mất tích phát biểu sau buổi cầu nguyện tại một ngôi chùa ở Petaling Jaya, Malaysia, ngày 31/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
11/22
Một nhà sư chào đón thân nhân của các hành khách người Trung Quốc đến cầu nguyện tại chùa Petaling Jaya ở Malaysia, ngày 31/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
12/22
Thủ tướng Australia Tony Abbott phát biểu trước các lực lượng quốc tế hiện đang có mặt tại Perth để tìm kiếm chuyến bay MH370 bị mất tích, ngày 31/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
13/22
Giới chức Malaysia tham dự cuộc họp báo dành cho thân nhân của các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 tại một khách sạn ở Bắc Kinh, ngày 31/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
14/22
Nhân viên trên mặt đất đứng trước một máy bay trinh sát P3 Orion của Hàn Quốc vừa trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm ở Perth, Australia, ngày 30/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
15/22
Phụ nữ Malaysia thả bong bóng tượng trưng cho những lời cầu nguyện của cho 239 người trên chuyến bay bị mất tích tại một công viên ở Kuala Lumpur, ngày 30/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
16/22
Một bé gái viết lời ghi chép để treo lên nơi tưởng niệm các hành khách trên chuyến bay MH370 tại tại Kuala Lumpur, ngày 30/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
17/22
Lễ thắp nến cầu nguyện cho các hành khách trên chuyến bay Malaysia mất tích tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
18/22
Ông Ahmad Nizar Zolfakar, Giám đốc Cục Hàng không dân dụng Malaysia phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ngày 28/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
19/22
Các thành viên trong phái đoàn Malaysia gặp gỡ với đại diện của các gia đình hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 sau khi các thành viên trong gia đình rời bỏ cuộc họp báo để phản đối việc thiếu thông tin từ giới chức Malaysia, ngaỳ 28/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
20/22
Máy bay của Lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản chuẩn bị cất cánh làm nhiệm vụ tìm kiếm chuyến bay MH370 bị mất tích tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Australia ở Perth, ngày 24/3/2014.
Xem thêm
Không hiển thị nội dung
Previous slide
Next slide