Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Châu Á hoan nghênh Tổng thống Obama tái đắc cử

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill Biden  trong đêm bầu cử ngày 6 tháng 11, 2012 tại Chicago, Illinois.
Tổng thống Mỹ Barack Obama, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill Biden trong đêm bầu cử ngày 6 tháng 11, 2012 tại Chicago, Illinois.
CỠ CHỮ - +
William Ide
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Dũng từ: vn
08.11.2012 07:10
Các ông vua độc tài nên nhớ một định luật vật lý luôn tồn tại, không thay đổi theo thời gian, đó là Phản lực. Khi các ông dồn nén nguyện vọng dân chủ của người dân đến một mức nào đó thì các ông sẽ nhận lãnh hậu quả giống như Gaddafi của Libia. Miến Điện đã khôn ngoan thay đổi, VN còn chờ gì nữa? Một khi nhân dân nổi giận thì các ông không còn đường để thoát đâu! Qua cuộc bầu cử TT Mỹ, cái trò lừa dối nhân dân của các ông đã khiến người VN kinh tỏm lắm rồi! Các ông hãy can đảm lên, cho con cháu của các ông đỡ phải nhục nhã khi có người cha, người chú bị cả thế giới phỉ nhổ.

bởi: Vô danh
08.11.2012 05:39
Nói đến Tổng Thống Mỹ thì chỉ có hai từ"KÍNH TRỌNG"

bởi: Le Quoc Trinh từ: Canada
07.11.2012 13:59
Tấm gương dân chủ Hoa Kỳ

Theo dõi những biến chuyển lịch sử Hoa Kỳ trong vài năm gần đây, có ai đã tự đặt câu hỏi rằng:

- Tại sao ở một đất nước giàu có đông dân, cách đây 50 năm từng xảy ra những biến động kỳ thị chủng tộc “da đen và da trắng”, đến mức độ hàng triệu người phải xuống đường đấu tranh đổ máu, dân da đen bị cấm đoán đủ mọi quyền tự do (bầu cử, giao thông), bị sát hại dã man (bọn khủng bố KKK trùm khăn trắng), lãnh tụ da đen Martin Luther King bị ám sát …vậy mà giờ đây toàn dân Mỹ, da trắng, da màu, da đen cùng nhau đoàn kết thắm thiết tín nhiệm ông Obama lần thứ hai, qua một cuộc vận động tranh cử sôi động, minh bạch và công khai ?

- Có ai tự hỏi rằng mỗi lần ông tổng thống da đen HK di chuyển đi đâu ngoài công chúng là có cả một trung đội hộ vệ, da trắng, da màu, đi theo hộ bảo vệ ông từng bước một ?

- Có ai tự hỏi xem những nước XHCN tự hào dân chủ vạn lần có bao giờ tổ chức được một cuộc bầu cử dân chủ tư do, đa nguyên, đa đảng chất lượng cao trong bầu không khí đoàn kết dân trí cao như vậy không ?

- Có ai tự hỏi tại sao Đại Hội ĐCS TQ sắp diễn ra gần đây ở Bắc Kinh lại phải siết chặt an ninh tối đa đến mức độ tài xế taxi phải luôn luôn đóng cửa kính, cấm thả bồ câu, cấm chơi máy bay mô hình (model), cấm thả bong bóng, cấm viết khẩu hiệu lên banh ping pong, vv…Chẳng lẽ lãnh đạo ĐCS TQ không tin người dân TQ ? Họ sợ gì ở người dân TQ ?

Thử nhìn lại lịch sử cận đại VN trong hơn 60 năm qua để hiểu rằng mọi mầm mống dân chủ tự do, đa nguyên đa đảng mới mọc mầm phôi thai trong chính thể VN Cộng Hoà đầu tiên (Ngô Đình Diệm, 1955-1963) tiếp tục qua nền CH 2 (1963-1975) đã bị chà đạp phá tan tành trong 37 năm dưới chế độ XHCN độc tài, độc đảng, chuyên chính vô nhân bản này. Đã đến lúc những người trí thức thiên tả phải đóng cửa tự soi gương để thấy được lỗi lầm trong quá khứ, đã đến lúc họ phải can đảm lên tiếng sám hối công khai trước toàn dân. Đừng ngồi đó mơ tưởng chuyện Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc phi lý và vô nghĩa.

bởi: Quoc Thang từ: France
07.11.2012 13:40
Người ta trách ông Obama chi tiêu nhiều quá đến nổi sau 4 năm thì tổng số nợ quốc gia đã lên đến 12 ngàn tỉ Dollar . Xin phép được bênh vực vài câu , tiền chi ra là cho DÂN MỸ, hoặc QUYỀN LỢI CỦA NƯỚC MỸ . Khi khó khăn thì vay nợ để vượt khó . Thí dụ như các ngành Auto . , Ngân hàng .... sau đó thì họ dần d̀ần trả lại tiền của CÔNG QUỶ tức TIỀN CỦA DÂN . Có thể hiễu và thông cảm cho ông Obama.
Còn Việt Nam thì sao , tiền chảy vào túi các QUAN CHỨC ,từ trên xuống dưới . Nguyễn Tấn Dũng , Ôn gia Bảo , Bạc Hy Lai, Nông Đức Mạnh , Trương Tấn Sang , Nguyễn Phú Trong ....chẳng Ông nào hiền cả . NỢ QUỐC GIA cũng không thua gì Mỹ . Nhưng đó là tiền CHÙA ,mạ̣nh ai nấy hốt . NÊN BIẾT XẤU HỔ NẾU CÒN CHÚT TỰ TṚONG .

bởi: Vô danh
07.11.2012 13:39
Chọn lựa lãnh đạo Mỹ vừa hoàn tất, nay thế giới sẽ chú trọng việc chọn lựa lãnh đạo Trung Quốc đang tiến hành. Chắc chắn là khác biệt rất nhiều trong phương thức hành xử chính trị của hai cường quốc này.

bởi: Lão Nông
07.11.2012 13:10
Xin chúc mừng cho nhân dân Hoa Kỳ có nền dân chủ tuyệt vời nhất trên trái đất. Đã lựa chọn đúng người lãnh đạo đại diện cho đất nước mình.
Chưa có quốc gia nào cả người thắng cuộc lẫn người thua cuộc lại có những lời lịch sự với nhau đến vậy. Đẹp như trong kinh thánh khi John Baptist nói về Jesus Christ và ngược lại Jesus Christ nói về John Baptist.
Một lần nữa xin chúc mừng nhân dân Hoa Kỳ!

bởi: buuphan từ: South Carolina
07.11.2012 12:09
Xin chuc mung TT Obama.Nhan-dan Hoa-Ky da chon ngai them mot nhiem ky.Su-mang trong 4 nam tiep se rat nhieu thu-thach,nhung toi tin rang ngai se hoan-tat mot cach tot dep.Co y-kien cho rang dang Dan-chu neu can se Cong-hoa hon dang CH,nhu qua-khu da chung-minh.Van tot nhat la khong nen co chien-tranh.

bởi: Thai le từ: Outsoace
07.11.2012 11:35
VN hoan nghênh sự tái đắc cử của Ông OBAMA và mong muốn rằng hãy viện trợ cho VN thật nhiều để các quan chức CS tha hồ làm giàu ăn chơi sung sướng. Người Việt nào chống Trung Cộng và tham nhũng là bỏ tù ngay . Nhất là ai cổ xúy cho dân chủ nghĩa là chống lại chính quyền CSbắt vào trại lao động khổ sai không cần đưa ra xét xử cho mất thời gian

bởi: Hồng Na
07.11.2012 10:58
Tôi thật sự rất vui mừng khi Ông OBama tái đắc cử, phải nói rằng đây thật sự là một niềm vinh dự cho mọi cử trí đã lựa chọn một vị Tổng Thống tài đức đã dẫn dắt một đất nước thật sự khó khăn trăm bề cho đến ngày hôm nay, qua một nhiệm kỳ tôi tin rằng với kinh nghiệm của mình Ông sẽ đưa đất nước đi lên trong nhiệm kỳ mới nầy.Tôi mong mọi đảng phái, mọi tổ chức và nhân dân hảy cùng Ông để xây dựng một đất nước phồn tịnh và mãi mãi phát triển để có thể đem cuộc sống ấm no đến cho mọi người dân chúng ta.
Tôi xin gởi đến Ông những lời chúc tốt đẹp nhứt và cầu mong Ông sẽ dẫn dắt đất nước Hoa Kỳ sớm vượt qua sự khó khăn nầy để đếm đến sự phồn tịnh cho đất nước và cho nhân dân, tôi cũng cảm ơn Phu Nhân Hoa Kỳ người đã cùng Ông vượt qua những sự khó khăn của đất nước trong suốt nhiệm kỳ vừa qua và tôi mong rằng với nhiệm kỳ nầy Bà sẽ là người góp sức cùng Ông để xây dựng một đất nước phồn tịnh, đêm lại sự ấm no và hạnh phúc cho mọi người, tôi thật sự cảm ơn Bà đã hy sinh một phần hạnh phúc riêng tư của mình cho nhân dân cho đất nước, Kính Chúc Ông, Bà và các cháu luôn tràn đầy niệm hạnh phúc và luôn gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Hồng Na

bởi: Vô danh
07.11.2012 10:54
Miến Điện có chiều hướng và có cơ hội thành lập nền tảng chính trị dân chủ lưỡng đảng tương tự như Mỹ. Đảng chính quyền Thein Sein và đảng đối lập Suu-Kyi hiện đang hợp tác xây dựng đất nước.