Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Thái Lan bắn lựu đạn cay tại cuộc biểu tình ở Bangkok


Cảnh sát Thái Lan bắt người biểu tình trong các cuộc đụng độ tại Bangkok, 24/11/2012
Cảnh sát Thái Lan bắt người biểu tình trong các cuộc đụng độ tại Bangkok, 24/11/2012
Cảnh sát chống bạo động Thái Lan đã bắn lựu đạn cay để tìm cách khống chế một đám đông những người biểu tình chống chính phủ tụ tập ở trung tâm thành phố Bangkok.

Hàng ngàn nhân viên cảnh sát đã được điều động để kiểm soát cuộc biểu tình ngày hôm nay do nhóm bảo hoàng Pitak Siam tổ chức. Nhóm này đòi chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.

Chính phủ đã quyết định sử dụng những quyền hạn khẩn cấp trong Luật Nội An, cho phép cảnh sát bắt giữ những người biểu tình.

Giới hữu trách nói rằng cảnh sát đã bắn lựu đạn cay vào một nhóm người biểu tình không tuân lệnh cảnh sát và tìm cách xông qua các rào cản.

Một số nhân viên cảnh sát và người biểu tình bị thương trong những vụ đụng độ.

Nhóm Pitak Siam mới được thành lập hồi gần đây và nằm dưới sự lãnh đạo của tướng hồi hưu Boonlert Daewprasit. Họ tố cáo Đảng Puea Thai của Thủ tướng Yingluck Shinawatra tham nhũng và là bù nhìn của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Thaksin bị lật đổ năm 2006 trong cuộc đảo chánh do quân đội hậu thuẫn và đã bỏ nước ra đi năm 2008, không bao lâu trước khi bị tòa kết án lạm quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG