Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Các nhà hoạt động Philippines cầu nguyện cho hòa bình ở Biển Đông

Các nhà hoạt động Philippines cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông
Các nhà hoạt động Philippines cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông
CỠ CHỮ - +
Khoảng 500 nhà hoạt động Philippines ngày 21/8 tiến hành cuộc cầu nguyện tập thể tại thủ đô Manila với ước nguyện chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa Philippines với Trung Quốc vì tranh chấp Biển Đông.

Theo đài Radio Australia, các cuộc cầu nguyện tương tự cũng đã diễn ra cùng ngày tại 400 thị trấn và thành phố ở 21 quốc gia bao gồm các nước ở Châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, và Australia.

Các nhà hoạt động cho biết họ mong cầu một giải pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông.  

Họ hát Thánh ca và cầu nguyện rằng các nhân vật lãnh đạo mới ở Trung Quốc lên nắm quyền vào tháng 10 năm nay sẽ phát triển hòa bình thay vì thể hiện thái độ gây hấn với các nước láng giềng như trong thời gian gần đây.

Các nhà hoạt động Philippines cũng kêu gọi Chủ tịch sắp tới của Trung Quốc hãy nhớ rằng Philippines là láng giềng của Trung Quốc từ xưa tới nay và hãy tương trợ thay vì là cãi vã để mọi người có được chân lý và hòa bình.

Căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc bùng nổ hồi giữa tháng tư năm nay khi tàu hải quân Philippines ngăn chặn các tàu đánh cá của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough.
 
Nguồn: Reuters, Radio Australia

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Người Việt từ: Việt Nam
27.08.2012 23:40
Củ chuối sao lại tố cáo tôi thân tàu ,coi Mỹ là kẻ thù
tôi chưa bao giờ đi họp ba cái phường xã gì đó cũng chưa bao giờ vào đảng hay coi Mỹ là kẻ thù,tôi khả định tôi coi thường trung quốc
tôi chỉ ghét cái đám muốn phá quan hệ Việt-Mỹ ,chiến tranh đã qua lâu vậy mà có một nhóm người thiểu số luôn tìm cách phá hoại hòa bình ngăn không cho Việt-Mỹ hợp tác lúc nào cũng kêu gào Mỹ nên đem quân về VN và chiếm Miền Nam lại cho chúng
đã sống ở xứ người thì thôi tại sao lại phải van xin nhục nhả đến vậy ,muốn làm việc lớn mà chui rút ở nước ngoài van xin nước ngoài làm cho mình không tự mình làm muốn người ta dâng tới miệng ,nghe sao giống mấy ông tham nhũng ở VN ,nếu những kẻ này lại lên lãnh đạo đất nước thì dù tư bản hay cộng sản thì dân VN đều bất hạnh

bởi: Trần Thành từ: TP.Hồ Chí minh
25.08.2012 00:58
- họ xử dụng đức tin và tôn giáo làm công cụ đấu tranh ôn hòa đánh vào lương tri và đánh giá tham vọng tham lam thiếu công bằng và danh dự là việc làm khôn ngoan đấy chứ ... hảy nhìn vào hiệu quả tích cực của nó

bởi: Vô danh
23.08.2012 17:58
Ai cầu nguyện cứ cầu nguyện, ai phản đối cứ phản đối, ai trung lập cứ trung lập, Trung Quốc cướp vẫn cướp!

bởi: Vô danh
23.08.2012 04:58
Cầu nguyện cũng chỉ để an tâm nhất thời chứ cầu mà được thì thế giới này sẽ không để cho những kẻ vô thần độc ác tồn tại . Sư phụ công sản Các Mác nói " Tôn giáo là thuốc phiên của dân chúng " . Hơn nữa Ý đồ BTBK đã lộ rõ ,chỉ có tiến hành mau hay chậm hoặc bị đánh bại bởi sự đoàn kết của Thế Giới Tự Do . { Muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh } .
Trả lời

bởi: Vô danh
27.08.2012 00:49
Ta dùng Tâm Linh Việt để giữ nước.Vớ vẩn ư?! không đâu! Cây đa,bờ giếng,sân đình do Thần Hoàng làng ta trấn giữ.Hàng vạn Thần Hoàng làng trấn giữ Non Sông Đất Việt nên hàng ngàn năm nay người Hán không làm gì đươc ta.Thần Hoàng làng là Tổ Tiên ta,là anh hùng dân tộc đã có công giữ nước.Phải đập ngay cái cổng vào Đền Hùng vừa xây theo kiến trúc Trung hoa. Những kẻ cầm quyền đã tự nguyện làm chư hầu cho Hán tộc sẽ bị người đời nguyền rủa.Dân Việt không bao giờ bị đồng hóa.
Trả lời

bởi: Vô danh
27.08.2012 00:24
Xtalin đã từng thách đố Vatican liệu có mấy binh đoàn ?! Lời thách đố hỗn xược đó đã bị lịch sử nghiền nát.Hỡi ôi tư tưởng vô sản hóa toàn cầu đã bị nhân loại ném vào sọt rác.Đừng chống lại tôn giáo.
Trả lời

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
23.08.2012 09:19
Vô thần chưa chắc là ác ,có thần chưa chắc là thiện
Người vô thần có thể không tin thần thánh nhưng lại tin lý trí và các nhà khoa học thường là người vô thần (dĩ nhiên vẫn có người sùng đạo) mà đâu phải ai cũng ác
Còn người có thần thì chưa chắc lương thiện : những vụ tiêu diệt di giáo ,những vụ thiêu sống phù thủy là của ai thế người vô thần à và mới đây nhất là vụ tham nhũng tại chính Vatican
>>>Các Mác nói không sai :"tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại" vì chúng ta dù biết tôn giáo có làm sai đi chăng nữa tham nhũng ,giết người nhưng chúng ta vẫn bám lấy nó không rời
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 08:44
Cầu nguyện là để củng cố niềm tin vào " Đấng Chân Lý"và họ xác tín sẽ giúp họ và liên kết mọi người hành động trong chân lý và sự thật.Đấng Chân Lý ấy là Thiên Chúa sẽ hành động trong con người mỏng dòn có được một sức mạnh vô biên để chiến đấu chống lại cái ác.Dẫu có phải hy sinh,mất mát ,những con người này tin vào Đấng Toàn Năng sẽ giúp họ chiến thắng,để sự thât-công lý-hòa bình được hiển trị trên trái đất.Họ đã cầu nguyện và hành động để Đấng Chiến Thắng đã giúp họ lật nhào đế chế Nga-Xô tàn bạo.
Trả lời

bởi: Củ Chuối
26.08.2012 07:37
Anh bạn "người việt" là sản phẩm xịn của cách mạng chuyên chính vô sản,được xếp vào hạng ưu tú của CSVN và Bắc Hàn.Anh bạn này là người của"mặt trận" không biết mình nói gì vì không được học hành và cũng chẳng được đi đến đâu.Nhận thức và lý luận anh có được là ở các cuộc họp chi bộ xã,phường.Não bộ anh ta vẫn còn gọi mỹ là kẻ thù,và Trung quốc là bạn tốt.
Trả lời

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
23.08.2012 23:01
Tôi không tin thánh thần
trong lịch sử loài người khi thiên chúa ra đời thì những cuộc thành trừ dị giáo diễn ra mạnh trong khi dị giáo là ai chỉ đơn giản là người không theo đạo chúa hay có biểu hiện chống lại vua thế là bị quy tội di giáo bị khổ sai tàn bạo
sao khi thế giới tiến bộ thì các nước phương tây dùng thiên chúa để đi xâm lăng thế giới Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu từng nói một câu nổi tiếng: "Khi họ đến chúng tôi có đất, họ có cuốn thánh kinh; khi chúng tôi mở mắt ra, họ có đất, còn chúng tôi có cuốn thánh kinh."
đạo hồi thì hở một chút thì tử vì đạo
đạo tin lành tách ra từ thiên chúa mặc dù chẳng thân thiện gì thì cũng ghét thiên chúa
hi còn tìm kiếm quyền lực, Hitler đã viết trong cuốn Mein Kampf: “... Tôi tin chắc rằng tôi là bộ hạ của đấng Tạo hóa. Khi tôi chống người Do Thái là tôi đang làm việc cho Thiên Chúa đấy.” Sau này, năm 1938, khi đã nắm được quyền bính, Hitler vẫn còn lập lại câu này trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội của chế độ Quốc xã Nazi.
Ba năm sau, Hitler đã nói với Tướng Gerhart Engel rằng: “Trước sau gì tôi vẫn là một tín đồ Công Giáo và mãi mãi tôi cũng sẽ là một tín đồ Công Giáo”. Hitler chưa bao giờ bỏ Giáo hội Công Giáo và Giáo hội Công Giáo cũng chưa bao giờ bỏ Hitler. Giáo hội Công giáo đã kiểm duyệt đục bỏ rất nhiều đại tác phẩm văn chương, nhưng cuốn Mein Kampf ghê tởm của Hitler thì lại chưa bao giờ bị nằm trong danh sách “Những Sách Cấm” của Giáo hội. Hitler chưa bao giờ bị dứt phép thông công hoặc ngay cả bị Giáo hội kết án. Sự thật là các Giáo hoàng đã hợp đồng với Hitler và hai ngưòi bạn Phát xít của y là Franco và Mussolini, dành cho ba nhà độc tài này quyền phủ quyết những chức sắc nào được Giáo hoàng tấn phong làm Giám mục trong các nước Đức, Tây Ban Nha và Ý của họ. Ba tên côn đồ (thugs) đó cũng đồng ý đánh thuế cao người Công Giáo trong ba nước nầy rồi gửi tiền về cho La Mã để trả tiền hụi cho quyền kiểm soát nhà thờ Công Giáo ở trong nước
Còn Phật Giáo đây là đạo mà tôi tôn kính nhất nó luôn hướng con người vào điều thiện nhưng lại bị điểm yếu là vì nó thiện quá đến nỗi người theo nó mất ý chí đấu tranh và lo tu hành không sinh sản dẫn đến tự diệt vong như tây tạng
nói tóm lại ngoại trừ Phật Giáo và một số tôn giáo khác ra (tuy vẫn có điều hạn chế) thì cái đạo thiên chúa là cái đạo đáng bị vứt sọt rác nhất thế giới nhưng vì nó có lợi ích cho các nhà cầm quyền nên nó vẫn tồn tại
Ngay cả Giáo hoàng Gion Pôn Hai (John Paul II) cũng tự nhận thiên chúa làm điều sai trái là cầu chúa tha tội (nực cười thiên chúa làm sai thì cầu cho chúa tự tha tội cho mình nhảm nhí)

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
23.08.2012 00:02
Tôi là người vô thần nên tôi không bao giờ tin thần thánh và tôi hiểu rằng thần thánh vốn là một hình tượng do con người dựng lên để tạo niềm tin cho con người tiếp tục sống trong những lúc khó khăn ,cho nên việc cầu nguyện là vô nghĩa nếu không tự cố gắng mà làm, tôi thấy nếu Phi muốn có hòa bình thì hãy luôn chuẩn bị cho chiến tranh như Mỹ , Nga v.v. những nước này quá mạnh và không ai muốn gây chiến với họ kết quả đất nước có được thời gian hòa bình dài lâu hơn các nước khác
>>>Chân lý : chỉ có những kẻ mạnh mới có quyền đòi hỏi hòa bình
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 09:09
Đức tin không việc làm là Đức tin chết,Cầu nguyện mà không hành động thì lời cầu nguyện đó ra vô ích.Lời cầu nguyện và hành động theo Chân lý đã chiến thắng ở Đông Âu và đã lan sang nước Nga làm sụp đổ cả hệ thống cộng sản tàn bạo.Chỉ khi nào con người hành động theo Chân Lý-Sự thật thì Đấng Công Bằng là Thiên Chúa sẽ giúp sức.Lời cầu nguyện làm rung chuyển ngục tù bất công,và người Công Chính hành động cách chính trực sẽ làm thay đổi bộ mặt thế giới.Đông Âu và Nga-Xô trước đây là một dẫn chứng.

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
22.08.2012 21:18
Xu hướng hiện nay là ủng hộ hoà bình. Còn hung hăn hiếu chiến là đi ngược lại nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân các quốc gia. Vũ khí hiện nay có sức tàn phá khủng khíp hậu quả nặng nề không thể lường trước. Nhân nhượng, xuống thang nếu gây ra chiến tranh chưa chắc Trung Quốc giữ được cái ghế 5 thành viên Hội Đồng Bảo An LHQ.
Thử phổi biết lá gan. Có vậy thôi mà, cho nên việc cầu kinh, ca ngợi hoà bình ngay thời điểm này rất có ý nghĩa. Kính mời Tăng Thống Thích Quảng Độ tung kinh, gỏ mõ, thiền. Phillippines mần được sao Phật giáo không mần ? Giữ bản thân thanh tịnh, chùa chiền trang nghiêm, sinh hoạt giới luật sẽ thành chánh quả. Đời là bể khổ, hạnh Vị Tha xoá sạch ích kỷ, háo danh. Lành thay hạnh phúc thay. Con quỳ lạy chúa ba ngôi. Con cưới hoa hậu con thôi nhà thờ.

bởi: Bình sọ não từ: hn
22.08.2012 20:05
Người công giáo không khuyến khích bạo lực,đây là một hoạt động mang tích chất cảnh báo dư luận thế giới về một quốc gia hung hãn đang trên đà phát xít hóa.Ở VN nếu con chiên cũng hành động như người dân Phi,BSN hoàn toàn ủng hộ.Chống bá quyền TQ không nên gắn với đòi đất nhà thờ và làm reo giữa phố.Xem ảnh tôi không thấy thánh giá,cha đạo,nến thắp ồn ào nhưng sự thành tâm hiện rõ trên từng nét mặt.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.08.2012 01:10
Cám ơn bạn là người Công Chính.Nhà cầm quyền hanoi rất sợ người Công giáo cầu nguyện cho Sự thật-Công lý-Hòa bình,và họ tìm mọi cách để ngăn cản.Ông tôi là đảng viên cs và là quan chức về hưu đã lâu,gia đình tôi sống sung túc hơn những người xung quanh dẫu sự đóng góp cho xã hội chưa chắc đã bằng được như những người xung quanh.Tôi có tò mò đến xem người Công giáo cầu nguyện và thực sự bị chinh phục ở sức mạnh cầu nguyện để sự thật được sáng tỏ và lòng nhân ái bao dung được lan tỏa trong xã hội mà đạo đức đang xuống cấp.Tôi không đi theo họ,nhưng tin Công giáo là chân chính và thánh thiện.Họ cầu nguyện và hành động để chống lại bất công mà thành quả là tạo nên hai vườn hoa đã nằm trong kế hoạch phân lô chia chác và định bán cho công ty nước ngoài.Tôi còn biết sự lồng lộn của quan chức khi vồ hượt miếng mồi này và dùng truyền thông nhà nước để mạ lị người Công giáo.Chuyện này tôi dấu biệt không để cho ông tôi và cha tôi biết.

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
22.08.2012 15:22
Bây giờ là thế kỉ mấy rồi mà còn tin vào những chuyện dị đoan.Nếu cầu nguyện mà linh thiêng thì thế giới đâu có chiến tranh tàn phá và hàng triệu người dân vô tội phải chết oan.Nếu cầu nguyện mà linh thiêng thì bọn đồ tể xăm lược+bọn giết người bằng bom đạn đã bị thượng đế trừng phạt hết rồi...Nhưng bọn đồ tể xăm lược,bọn giết người vô nhân đạo có ai bị trừng phạt hay không?KHÔNG CÓ mà ngược lại chính bọn sát nhân nầy mới là thượng đế...Họ không thích nước nào là đem bom đạn đến đó tàn phá+họ không ai thì họ giết...Thượng đế không bằng họ !
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
22.08.2012 21:29
Cầu nguyện là tin vào lẽ phải, gửi gắm lời nguyền đến tạo hóa, đến đấng tối cao, đó là về Tâm Linh sao Nguyễn Thiên Tử bảo là Mê Tín Dị Đoan? Chỉ cái dị biệt giữa mê tín và Tâm linh mà ngươi chưa phân biệt được thì chớ có ĐẢO LỘN THỊ PHI? Cho rằng hạng CAM như ngươi là để bảo vệ cho chủ nhân của ngươi, nhưng với ngôn từ kém đạo đức, thường xuyên xúc phạm đến tôn giáo thì ngươi có khác chi là loài vô tri vô cảm? Dân Philuippines họ tin có Thiên Chúa đó là cái quyền của họ, thời đại nào cũng thế, hể là CON NGưỜI thì lấy ĐẠO ĐỨC làm đầu, chỉ có loài vật mới không có vì chúng không có trí tuệ! Người Phi chống lại hành vi Xất Xược bành trướng xâm chiếm quê hương của họ do Tập đoàn lãnh đạo Tân Thực dân Phát Xít TQ thì đâu có gì sai trái? Nguyễn Thiên Tử (có ý là con Trời) cũng tin là có Trời có đau khi TQ lấn ranh lấn đất từ 6 Tỉnh biên giới Việt-Trung, 1/3 Vịnh Bắc bộ, chiếm hẳn quần đảo Hoàng Sa và các đảo Trường Sa của VN? Nếu NTT còn nói tiếng Việt còn xưng là người VN thì nên cỗ vũ cho phong trào chống TQ của quần chúng VN. Còn như đã mất gốc, theo làm nô tài, nô bộc cho TQ thì ĐI CHẾT ĐI.
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
22.08.2012 18:49
Rất đúng, cầu nguyện chả ăn thua gì cả, chỉ nên đội trên đầu 16 chữ vàng 4 tốt như các Đầy Tớ Nhân Dân với trình độ đĩnh cao trí tuệ loài người là hay hơn, mới có hy vọng không bị Ba Tàu Bắc Kinh ký đầu.
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
22.08.2012 17:57
Đây là một hình thức biểu tình đó cha nội.!
Trả lời

bởi: Vô danh
26.08.2012 23:47
Đây không phải là biểu tình,mà là khát vọng về quyền sống,quyền được làm người mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho con người.Ở đâu có bất công,ở đâu quyền con người bị trà đạp,thì ở đó Lời Cầu Nguyện được cất lên dẫu có bị đàn áp.Ở Đông Âu và Nga-Xô trước đây,nhờ lời cầu nguyện mà Thần Chân Lý đã đến làm lung lay thể chế độc tài man rợ,và Thần Chân Lý đã cứu thoát con người để giành được quyền sống chính đáng.Không tin thì hãy đến Đông Âu,là lời giải đáp cho bạn.

bởi: buon tui từ: my
22.08.2012 11:56
Toi nghiep cho nhung Dan luong thien luc nao cung nghi don gian qua.Chi biet cau nguyen cho hoa binh nhung trai lai Chung dau co cho Moi nguoi de yen cai cau nguyen yen on nay dau.Cang cau cho the gioi hoa binh thi lai bi loi dung an cuop va lam nhung chuyen khong co ly le chan ly cua loai nguoi.Nghia la mot ben muon hoa binh thi lai mot ben muon gay chien tranh de cuop boc v.v.v.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
22.08.2012 11:37
Vừa cầu nguyện nhưng cũng phải cảnh giác trước quỉ chiêu thâm tàu phù công của bành trướng.

bởi: Trần Nhật Quang từ: Việt Nam
22.08.2012 11:30
Hàng ngàn nhà hoạt động tôn giáo khắp nước Philipin đã cầu nguyện tập thể mong hòa hiếu với TQ và tính chất hoạt động không nhằm chống phá hay khiêu khích, thách thức Chính phủ như cái đám 100 kẻ mượn danh chống TQ ở Việt Nam. Tuy nhiên những hoạt động như vậy không cấm, nhưng cũng không đáng khuyễn khích, bởi lẽ, một là, nó mất thời gian mà không lay chuyển tí tẹo nào dã tâm của kẻ xâm lược, hai là, nó thể hiện sự tự ti dân tộc, mất lòng tin vào sức mạnh yêu nước dồn lên nòng súng, điều mà kẻ thù khiếp sợ. Một dân tộc không tự ti, là một dân tộc tin vào sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết xung quanh Chính phủ và Quân đội, tức là một dân tộc bình thản trước sự hung dữ của kẻ thù, một dân tộc không thèm biểu tình gào thét và dãy giụa trên đất nước của mình, làm cho dân mình hứng chịu, còn kẻ thù thì được mua vui khoái trí.
Trả lời

bởi: Vô danh
27.08.2012 00:01
Đâu phải vậy!Cái đám biểu tình nhỏ bé ấy đã làm rung ring các nghế ngồi ở Trung-Nam-Hải và họ đã giật dây cho Hanoi trấn áp.Hoa Nam Cục đã phải căng tai,dán mắt và báo cáo tức thời về Bắc Triều về các diễn biến.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
22.08.2012 21:57
Chú Trần Nhật Quang lại sai nữa rồi! Chú học Trường Chính Trị nào ra? Đừng bảo học Trường Chính Trị Nguyễn Ái Quốc nha! Cái thuở Bác Hồ bôn ba tìm đường cứu quốc (nói theo Đảng và Nhà Nước CHXHCN/VN) thì bác dùng chính trị chứ có dùng súng đạn như chú Quang nhà ta nói đâu? Người VN biểu tình chống TQ đâ có như lời chụp mũ của chú? Đâu chỉ có 100 người như chú bảo? Mà ở cả nước ngoài, Thế giới Tự do đâu đâu cũng có Người VN biểu tình chống hành vi xâm lấn VN của TQ, trong đó có NVYN đến từ Sacramento California. Chúng tôi phải biểu tình phản đối để nhân dân toàn thế giới biết bộ mât tham lam, bành trướng và bạo tàn của TQ như thế nào chứ? Cái ngày biểu tình chống thực dân và anh Trần văn Ơn đã hy sinh 1948 NVYN cũng có mât, lúc bấy giờ không biết chú TNQ nhà chú ở đâu có thể chưa chào đời! Đánh giặc có hai phương pháp, đánh bằng chính trị trong đó có biểu tình và đánh bằng vũ khí như chú đã viết. Cho nên chú ở đó phê phán lêu nghêu thì rõ là THẤT CHÍNH TRỊ cho nên NVYN mới hỏi chú tốt nghiệp trường chính trị nào?Đường lối cách mạng, chủ thuyết của Cách Mạng VN thời đại 1945 đã bị con cháu như chú làm cho CHỆCH HƯỚNG rồi! Nếu không nói các cụ ngày trước đã bị LỪA! Có cãi lý với chú, chú tất đã hiểu? Các chú chỉ có TQ là Tốt, cái ách bị Tàu đô hộ đã và đang tròng vào cổ của các vị lãnh đạo của chế độ và hạng CAM như các chú, thì cái ngày bọn TQ sẽ là chủ khi VN biến thành Tỉnh, Huyện của TQ không còn xa đâu! Lúc bây giờ con gái, cháu gái của chú sẽ là tì thiếp cho các tên Ba Tàu thúi, con trai, cháu trai của chú sẽ là tai sai, nô dịch cho bọn quan lại Hán tộc chú yên tâm đi! Cho nên tôi xin nhắc chú 1 câu nói thâm thúy của người Việt là:
"Nhiểu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng" Chào chú.
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
22.08.2012 18:51
Cứ đội trên đầu 16 chữ vàng 4 tốt là chắc ăn nhất.

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
22.08.2012 11:14
Xin góp ý cầu nguyện Thượng Đế cho nước Việt Nam thoát khỏi bàn tay của giặc phương bắc, cộng sản thì nên cầu nguyện với ông tổ Các Mác đi nhe !
Trả lời

bởi: Vô danh
28.08.2012 00:04
Các mác có quyền lực siêu nhiên chi mà kêu đến cái tư tưởng đó đã bốc mùi thối khó chịu.May mà VN còn chút khôn ngoan,nếu không thì đã nằm trông bụng Tàu vì chủ thuyết vớ vẩn,man rợ này

bởi: lào khào
22.08.2012 10:35
Những lời cầu nguyện đó mong thấu tới tai giới lãnh đạo TQ.
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 13:04
CS có tai đâu mà thấu.