Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

4 viên chức công an bị liên lụy trong vụ án bà Cốc Khai Lai

Từ trái: Chính trị gia Bạc Hy Lai, doanh nhân người Anh bị mưu sát Neil Heywood, vợ ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai
Từ trái: Chính trị gia Bạc Hy Lai, doanh nhân người Anh bị mưu sát Neil Heywood, vợ ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai
CỠ CHỮ - +
Diễn biến vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai

Ngày 2 tháng 2: Vương Lập Quân, giám đốc sở cảnh sát thành phố Trùng Khánh và đồng minh chính của ông Bạc, bị giáng chức.
 
Ngày 6 tháng 2: Ông Vương chạy đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô nghe nói là để xin tị nạn.
 
Ngày 2 tháng 3: Tân Hoa Xã nói ông Vương đang bị điều tra.
 
Ngày 9 tháng 3: Ông Bạc lên tiếng bào chữa cho mình và vợ, bà Cốc Khai Lai, trong một cuộc họp báo tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc.
 
Ngày 15 tháng 3: Ông Bạc bị cách chức Bí thư thành ủy Trùng Khánh.
 
Ngày 26 tháng 3: Anh yêu cầu Trung Quốc điều tra cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood hồi tháng 11 năm trước ở Trùng Khánh.
 
Ngày 10 tháng 4: Ông Bạc bị gạt khỏi Bộ chính trị và bị đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng. Trung Quốc nói bà Cốc đang bị điều tra về cái chết của Heywood.
 
Ngày 17 tháng 4: Tờ New York Times đưa tin các giới chức Hoa Kỳ đã từ chối không giao ông Vương lại cho cảnh sát địa phương và chỉ đồng ý trao ông cho chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.
 
Ngày 26 tháng 7: Bà Cốc Khai Lai bị buộc tội mưu sát ông Heywood.
 
Ngày 9 tháng 8: Bà Cốc ra hầu tòa. Bà không phản đối cáo buộc bà mưu sát ông Heywood.
 
Ngày 10 tháng 8: 4 viên chức cảnh sát bị đưa ra xét xử vì cáo giác giúp bao che vụ mưu sát ông Heywood.
Một vụ tai tiếng đã làm tiêu tan sự nghiệp của ông Bạc Hy Lai, một lãnh tụ nổi bật trong đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đến việc vợ ông bị truy tố về tội giết người, đã lan rộng, liên lụy đến 4 người từng cầm đầu lực lượng công an dưới quyền ông Bạc Hy Lai, bị truy tố về tội che giấu tội hình sự này.

Một thông cáo của tòa án thành phố Hợp Phì cho biết sẽ mở một phiên tòa hôm thứ Sáu để xử 4 nhân vật này từng nắm những chức vụ an ninh cao cấp tại thành phố Trùng Khánh khi ông Bạc giữ chức Bí thư Thành Ủy tại đây.

Bị cáo buộc che giấu

Vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai, xuất hiện tại một phiên xử ngắn ngủi hôm thứ Năm về cáo trạng âm mưu với người quản gia, đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood tại một phòng khách sạn ở thành phố Trùng Khánh hồi tháng 11 năm ngoái.

Tòa án nói 4 viên chức an ninh Trùng Khánh bị truy tố về tội đã che giấu vai trò của bà Cốc trong vụ này, và “bẻ cong luật pháp vì quyền lợi cá nhân.”

Bà Cốc Khai Lai và quản gia của gia đình họ Bạc, ông Trương Hiểu Quân, chưa bị tuyên án sau vụ xử tại tòa án Hợp Phì.

Ông Heywood là một doanh nhân từng hợp tác làm ăn với bà Cốc Khai Lai. Các công tố viên nói bà Cốc đã giết ông Heywood sau một vụ cãi cọ về tiền bạc.

Một viên chức tòa án sau đó nói bà Cốc Khai Lai không phủ nhận những cáo buộc chống lại bà, nhưng bà chưa từng công khai thuật lại câu chuyện từ quan điểm của bà.

Việc tiết lộ các cáo trạng chống những người từng cầm đầu ngành công an dưới quyền ông Bạc, là lần đầu tiên nhà nước Trung Quốc công khai liên kết những người này với vụ tai tiếng.

Chính phủ trung ương đã tước bỏ chức vụ của ông Bạc Hy Lai tại Trùng Khánh hồi tháng Ba về những tội không được nêu rõ, sau khi vợ ông bị cáo buộc về tội giết người. Tuy nhiên ông không bị công khai truy tố về vụ này.

Những người đứng đầu ngành an ninh có liên hệ với ông Bạc

Bốn người đàn ông trong cuộc sẽ bị đưa ra xét xử hôm thứ Sáu gồm có: phó giám đốc công an thành phố Trùng Khánh Quá Ủy Oa, cựu Trưởng ban hình sự Lý Dương, và các cựu viên chức công an Vương Bằng Phi và Vương Chí.

Các bị can từng làm việc dứơi quyền Giám đốc công an Vương lập Quân, người đầu tiên đã tiết lộ những cáo buộc quy tội sát nhân cho bà Cốc Khai Lai với các nhà ngoại giao Mỹ hồi tháng Hai năm nay.

Ông Vương và các phụ tá đã làm việc dưới quyền ông Bạc Hy Lai trong nhiều năm, từ khi ông Bạc là tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh ở đông-bắc Trung Quốc hồi đầu những năm  2000.

Những người này đã theo ông Bạc tới Trùng Khánh sau khi ông trở thành Bí thư Thành ủy vào năm 2007.

Chi tiết mới về vụ giết người

Thông cáo hôm thứ Năm của tòa án Hợp Phì đánh dấu lần đầu tiên nhà chức trách Trung Quốc công khai đề cập tới việc ông Heywood, theo họ, đã bị giết như thế nào.

Công an áp giải bà Cốc Khai Lai tới phòng xử án tại Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012Công an áp giải bà Cốc Khai Lai tới phòng xử án tại Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012
x
Công an áp giải bà Cốc Khai Lai tới phòng xử án tại Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012
Công an áp giải bà Cốc Khai Lai tới phòng xử án tại Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012
Tòa án nói các công tố viên tin rằng bà Cốc Khai Lai đã nhử ông Heywood vào một phòng khách sạn ở Trùng Khánh, chuốc rượu cho ông say, làm ông nôn mữa và đòi uống nước. Công tố viên nói bà Cốc đã lấy thuốc độc do người quản gia, là ông Trương pha sẵn, đổ vào miệng ông Heywood để giết ông.

Thoạt đầu, nhà chức trách Trung Quốc cho rằng ông Heywood đã qua đời vì uống rượu quá nhiều và đã hỏa thiêu xác ông.

Một viên chức tòa án trích lời các công tố viên nói bà Cốc là “thủ phạm chính” trong vụ án giết người, trong khi ông Trương là “tòng phạm.”

Tòa án không loan báo ngày tuyên án. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đã chiếu hai bị can tại phiên xử.

Bà Cốc không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng qua và có vẻ như đã lên cân. Không có truyền thông độc lập nào được phép vào phòng xử, vốn được canh chừng cẩn mật.

Một giới chức tòa án nói luật sư của bà Cốc kêu gọi khoan hồng vì cho rằng bà Cốc không hoàn toàn kiểm soát được hành động của mình, và ông Heywood cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ này.
Giới chức này không cho biết thêm chi tiết nào khác.

An ninh được siết chặt tại Hợp Phì

Phóng viên Shannon Van Sant nói cảnh sát mang sắc phục và thường phục được bố trí chung quanh tòa án và cả các trung tâm thương mại chung quanh tòa án.

Công an canh gác bên ngoài Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012Công an canh gác bên ngoài Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012
x
Công an canh gác bên ngoài Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012
Công an canh gác bên ngoài Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì ở miền đông Trung Quốc, ngày 9/8/2012
Phóng viên Van Sant tường trình rằng một nhóm khoảng 20 người đã tới tòa án vào buổi sáng và trò chuyện với các nhà báo về lập trường của họ, ủng hộ cho ông Bạc Hy Lai, mà họ coi là nhân vật có thể thay thế giới lãnh đạo tham nhũng hiện nay.

“Thoạt tiên một số cảnh sát chìm và côn đồ tìm cách dùng dù để che máy ảnh. Cuối cùng một số cảnh sát viên xông đến khi nhóm người bắt đầu lớn tiếng hơn, mạnh mẽ ủng hộ ông Bạc Hy Lai.”

Ông Van Sant nói cảnh sát đã đánh nhiều người biểu tình và dùng vũ lực buộc ít nhất hai người vào xe của cảnh sát.

Trường hợp ông Bạc Hy Lai đã gây bối rồi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc giữa lúc đảng này đang chuẩn bị cho tiến trình thay đổi lãnh đạo, một sự kiện chỉ diễn ra có một lần trong một thập niên vào cuối năm nay.

Trước đây, nhiều người trông đợi ông Bạc Hy Lai sẽ chiếm được một ghế trong Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong thời kỳ giữ chức vụ Bí thư Thành Ủy Trùng Khánh, ông lãnh đạo một chiến dịch nhằm hồi sinh lại những chủ đề Cộng Sản gây nhiều tranh cãi, và dồn nỗ lực làm sạch thành phố bằng chương trình trồng cây và đàn áp các tổ chức tội phạm.

Ông được coi như là một chính trị gia được sự ủng hộ của dân chúng.

Một số hình về vụ án Bạc Hy Lai

  • Bà Cốc Khai Lai bị áp giải đến Tòa án Nhân dân cấp trung ở Hợp Phì, thành phố ở miền đông Trung Quốc hôm 9/8/12
  • Công an nhân dân gát tại tòa án, nơi xử bà Cốc Khai Lai, trong thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm 9/8/12
  • Bà Cốc Khai Lai đứng trước phiên tòa xử án ở Hợp Phì hôm 9/8/12
  • Bà Cốc Khai Lai và doanh nhân Neil Heywood, người bị đầu độc chết
  • Ông Trương Hiếu Quân, phụ tá của bà Cốc Khai Lai, ra trước Tòa án Nhân dân ở Hợp Phì hôm 9/8/12
  • Ông Bạc Hy Lai, ảnh lúc còn tại chức bí thư Trùng Khánh, dự phiên họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 11/3/12
  • Ông Bạc Hy Lai đi phía sau ông Chu Vĩnh Khang, người đứng đầu ủy ban chính pháp, Phó thủ tướng Lý Khắc Cường, và người đứng đầu cơ quan tuyên truyền Lý Trường Xuân
  • Bà Cốc Khai Lai dự lễ tưởng niệm thân phụ ông Bạc Hy Lai tại một quân y viện ở Bắc Kinh, 17/1/2007
  • Ông Bạc Hy Lai và con trai Bạc Qua Qua (ảnh năm 2007)

Xem video phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
11.08.2012 11:19
Đây là một trong những gia đình kiểu mẫu của Trung quôc. Gia đình ông Bạc giàu có với chồng ủy viên BCT- bí thư Trùng khánh, vợ luật sư, con học ở nước ngoài.
Bà Vợ làm ăn với đối tác nước ngoài đầu độc, giết người diệt khẩu thật dã man. Ông chồng chắc là ép, dọa cấp dưới nên giám đốc công an phải chạy vào lãnh sự nước ngoài để bảo toàn tính mạng. Vẫn còn nhiều bí ẩn về gia đình ông ủy viên BCT này.Gia đình mẫu người Trung quốc là như vậy còn gia đình bình thường thế nào? Mọi người làm việc sinh hoạt với người Trung quốc nên hết sức chú ý cảnh giác!

bởi: phongthienvanly từ: vietnam
10.08.2012 06:50
day tro dau da .chinh tri cua he thong quyen luc nham ha be nhau'nham cung co dia vi. be phai ma .ai ra tay truoc 'se cung co duoc dia vi ma dan xep de ha canh an an toan nho su thanh trung phe doi lap' vay la bai toan tq cung nhu viet nam thoi 'tq khong bao gio dam mo cuoc chien voi viet nam .co 2 dieu 1 la noi bo dang thanh trung tim canh ha nhau. neu mo cuoc chien chac chan se bi phe doi lap ha be ghi diem 2 neu co tinh danh thi can than bi cac nuoc phuong tay up xot theo cac dieu khoan lien hiep quoc .neu linh su lap lai thi tq da tung bi nam nuoc thon tinh doi nha thanh. nen se khong xay ra chien tranh tq,vn. dieu ma trung quoc can lam la thanh truong noi bo triet de ,de dai hoi thang 10 trao quyen luc cho the he sau theo su sap dat co kiem soat

bởi: Người Việt
10.08.2012 06:32
Con cái các uỷ viên bộn chính trị TQ, VN đều được gởi qua Mỹ học hết.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
09.08.2012 21:41
TQ có cái hay là họ làm chuyện gì người ngoài khó biết được, chỉ đoán thôi theo những dữ kiện thu nhặt được. Ô. Vương là cận tín của Ô. Bạc mà chạy vô tòa ĐS Mỹ xin tị nạn thì có lẽ Ô. Bạc có chủ trương cải cách theo Mỹ nên bị ĐCSTQ loại. Con Ô. Bạc nghe nói đang du học ở Mỹ lại càng xác nhận giả thuyết chủ trương theo Mỹ của Ô. Bạc. Nếu sự việc xãy ra như thế thì TQ loại Ô. Bạc là điều chí lý vì Mỹ là thua TQ mà tại sao muốn bắc chước Mỹ. Mô hình TQ đang lên, không lý do gì thay đổi mô hình đang lên và rất thành công. Bà Cốc thân với doanh thương Anh, con ông Bạc ở Anh rồi ở Mỹ biết đâu vợ chồng Ô. Bạc không có móc nối với Anh Mỹ? Còn Ô. Bạc ra vẻ quay về gốc CS, có vẻ trong sạch, và bà Cốc ám sát người bạn Anh không biết hư thực ra sao có thể chỉ là cái cớ để loại 1 phần tử theo Mỹ?
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
10.08.2012 05:25
Đã là phần tử CS cực đoan, muốn lập lại chế độ cũ là để bảo vệ quyền lợi cá nhân. Kết quả Định Hướng XHCN là đây! Nhào vô để tiến tới thiên đàng trần ai.