Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Mali tiến vào thị trấn do phiến quân chiếm giữ


Người dân bao vây một chiếc xe chở những người gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc trong một cuộc biểu tình phản đối việc đưa những người gìn giữ hòa bình từ Senegal đến thị trấn Kidal, trước khi đưa binh sĩ Mali tới đó, Gao, Mali, 5/7/2013. (Reuters)
Người dân bao vây một chiếc xe chở những người gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc trong một cuộc biểu tình phản đối việc đưa những người gìn giữ hòa bình từ Senegal đến thị trấn Kidal, trước khi đưa binh sĩ Mali tới đó, Gao, Mali, 5/7/2013. (Reuters)
Quân đội Mali đã tiến vào một thị trấn then chốt ở miền bắc do phiến quân chiếm giữ, tiếp theo sau một thỏa thuận hòa bình vừa đạt được.
Các giới chức Mali cho biết hôm thứ Sáu, hơn 150 binh sĩ đã tiến vào Kidal, là nơi đã bị phiến quân sắc tộc Tuareg chiếm giữ.
Theo tin của hãng thông tấn Reuters, một số người ủng hộ phiến quân đã tụ tập để phản đối và sau đó họ đã xô xát với những người ủng hộ cho sự quay lại của binh sĩ Mali. Bản tin cho hay binh sĩ Liên hiệp quốc trú đóng ở thị trấn này đã giúp giải tán những người biểu tình.
Tháng trước, chính phủ Mali và nhóm MNLA của phiến quân Tuareg đã ký kết một hòa ước, theo đó các lực lượng an ninh và nhân viên dân sự Mali sẽ quay lại Kidal trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28 tháng 7. Hòa ước này cũng quy định việc giải giới các phiến quân.
Nhóm MNLA đã chiến đấu để đòi thành lập một nước độc lập cho người Tuareg ở miền bắc Mali. Nhóm này chiếm quyền kiểm soát thị trấn Kidal sau khi các lực lượng của Pháp và Phi châu đẩy lui các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ra khỏi khu vực này hồi đầu năm nay.
Cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 có mục đích phục hồi thể chế dân chủ ở Mali.
Quân đội Mali đã lật đổ tổng thống của họ hồi tháng 3 năm 2012, và sự rối loạn này đã giúp cho MNLA và các phần tử hiếu chiến chiếm quyền kiểm soát miền bắc. Vài tháng sau đó các nhóm Hồi giáo đã gạt nhóm MNLA qua một bên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG