Đường dẫn truy cập

Áo loan báo kế hoạch xây hàng rào dọc biên giới Slovenia


Di dân tại biên giới giữa Áo và Đức gần thị trấn Kollerschlag ở Áo, ngày 28/10/2015.
Di dân tại biên giới giữa Áo và Đức gần thị trấn Kollerschlag ở Áo, ngày 28/10/2015.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner nói rằng nước bà sẽ xây hàng rào dọc theo biên giới với Slovenia để ngăn chặn làn sóng người di cư vượt biên vào Áo.

Khi đưa ra loan báo này hôm thứ Tư, bà Mikl-Leitner nói rằng hàng rào sẽ được dùng để bảo đảm việc nhập cảnh có trật tự và có kiểm soát, chứ không phải để chặn tất cả di dân.

Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại biên giới, bà Mikl-Leitner dùng từ "hàng rào kỹ thuật" để mô tả kế hoạch xây dựng hàng rào biên giới này. Bà không cho biết về khung thời gian và ngân sách cho kế hoạch này.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Ủy hội Âu Châu Jean-Claude Juncker chỉ trích các nước thành viên không hành động đủ nhanh để cung cấp ngân quỹ và nhân sự chuyên môn để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng di dân tệ hại nhất của châu lục kể từ Thế chiến thứ II.

Ông Juncker nói "các nước thành viên di chuyển quá chậm vào thời điểm cần phải chạy."

Ông nhấn mạnh đến nhu cầu cần thêm ngân quỹ và nhân sự trong báo cáo với Ủy hội Âu Châu ở Strasbourg.

Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc cho hay hơn 700.000 người đã đến Châu Âu trong năm nay. Họ trốn chạy chiến tranh và nghèo đói ở Trung Ðông, Phi Châu và Á Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG