Đường dẫn truy cập

Ai Cập thực hiện vụ xử tử đầu tiên trong vụ bạo động năm 2013


Mahmoud Hassan Ramadan Abdel-Nabi (phải) bị tuyên án tử hình vì tội giết người, gây náo loạn và bạo lực, trong phiên xử cấp tốc ở Ai Cập, 19/5/2014.
Mahmoud Hassan Ramadan Abdel-Nabi (phải) bị tuyên án tử hình vì tội giết người, gây náo loạn và bạo lực, trong phiên xử cấp tốc ở Ai Cập, 19/5/2014.

Ai Cập vừa thi hành án tử hình đầu tiên của những án tử hình phát xuất từ vụ bạo động bùng ra năm 2013 sau khi Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo bị lật đổ.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết tử tội Mahmoud Hassan Ramadan bị treo cổ sáng nay.

Từ khi ông Morsi bị lật đổ, hàng ngàn người bị cho là ủng hộ nhóm Huynh đệ Hồi giáo – là tổ chức nay đã bị cấm hoạt động, đã bị cầm tù và hàng trăm người khác bị tuyên án tử hình trong những phiên xử cấp tốc bị quốc tế lên án.

Liên Hiệp Quốc nói rằng những vụ xử đó “không có tiền lệ trong lịch sử hiện đại.”

Ông Abdel Fattah el-Sissi là tổng thống hiện nay của Ai Cập. Ông từng là người đứng đầu cơ quan tình báo dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak. Ông Mubarak bị lật đổ trước khi ông Morsi được bầu làm tổng thống.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG