Đường dẫn truy cập

Vụ án cưỡng hiếp ở Ấn Ðộ: Luật sư tố cáo việc can thiệp chứng cớ


Học sinh thắp nến cầu nguyện cho nữ sinh 23 tuổi thiệt mạng trong vụ cưỡng hiếp tập thể, ngày 31 Tháng 12, 2012.
Học sinh thắp nến cầu nguyện cho nữ sinh 23 tuổi thiệt mạng trong vụ cưỡng hiếp tập thể, ngày 31 Tháng 12, 2012.
Luật sư bào chữa cho 3 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ hãm hiếp tập thể tàn bạo ở Ấn Độ nói các thân chủ của ông sẽ không nhận tội, và ông tố cáo cảnh sát là đã dùng vũ lực buộc họ phải nhận tội.

Luật sư Sharma nói chuyện với báo chí hôm qua trên đường đến dự một phiên xử kín ở New Dehli.

Ông Sharma nói cảnh sát đã thao túng bằng chứng để làm cho các thân chủ của ông có vẻ như phạm tội.

Các thủ tục tố tụng đối với 5 trong 6 nghi can sẽ được mang ra xử tại một tòa án được tiến hành nhanh, để đáp lại sự phẫn nộ của công chúng về sự tàn bạo của vụ tấn công.

Nghi can thứ 6 còn dưới 18 tuổi và sẽ được xét xử riêng rẽ tại tòa án vị thành niên.

Các nghi can bị tố cáo là đã tấn công một phụ nữ 23 tuổi và người bạn trai của nạn nhân sau khi sau khi lừa họ lên một chiếc xe buýt ở New Dehli hôm 16 tháng 12.

Cả hai bị đánh đập bằng gậy.

Người phụ nữ bị hãm hiếp tập thể và cả hai nạn nhân bị vất ra khỏi chiếc xe buýt.

Người phụ nữ mà danh tính vẫn còn được giữ kín qua đời hôm 29 tháng 12 tại một bệnh viện ở Singapore, nơi cô đã được đưa tới chữa trị.

Nhà chức trách Ấn Độ đã truy tố những người đàn ông về tội sát nhân, hãm hiếp, bắt cóc và các cáo trạng khác.

Các giới chức cho biết sẽ yêu cầu tòa án tuyên án tử hình, nếu họ bị kết tội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG