Đường dẫn truy cập

Tổng thống Mỹ chia buồn Bulgaria về vụ xe buýt bị đánh bom


Thân nhân than khóc trước quan tài của các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Bulgaria, tại sân bay Tel Aviv, Israel, Thứ sáu, 20/7/2012
Thân nhân than khóc trước quan tài của các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Bulgaria, tại sân bay Tel Aviv, Israel, Thứ sáu, 20/7/2012
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức chia buồn và nói ông tiếp tục ủng hộ Bulgaria, vào lúc các nhà điều tra làm việc về vụ đánh bom tự sát làm 5 du khách Israel thiệt mạng cùng với người tài xế hôm thứ Tư tại thành phố cảng Burgas thuộc Hắc Hải.

Thông cáo báo chí của thế giới hôm thứ Sáu nói cú điện thoại chính thức gọi đến Thủ tướng Boyko Borisov được thực hiện giữa lúc cảnh sát Bulgaria, FBI và Cảnh sát Quốc tế Interpol lục soát hiện trường và truy lùng người đánh bom.

Bộ trưởng Nội vụ Tsvetan Tsvetanov của Bulgaria hôm thứ Sáu nói với các phóng viên kẻ đánh bom là một người nước ngoài có mặt tại Bulgaria ít nhất 4 ngày.

Tại Israel, nơi 5 du khách được an táng hôm thứ Sáu, nhà cầm quyền tiếp tục cáo buộc nhóm chủ chiến Hezbollah được Iran ủng hộ là thủ phạm vụ đánh bom. Iran phủ nhận tin nói họ có dính líu trong vụ này.

Nhà chức trách mô tả nghi can, đã được video ghi nhận trước đó, là một người đàn ông khoảng 36 tuổi mang một túi đeo lưng lớn và mang một bằng lái xe giả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG