Đường dẫn truy cập

Fed cho những định chế tài chính lớn vay tiền


UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ, đã vay của Fed 11 lần tổng cộng là 74 tỉ 500 triệu đô la
UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ, đã vay của Fed 11 lần tổng cộng là 74 tỉ 500 triệu đô la

Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cho biết một số những định chế tài chính lớn nhất thế giới nằm trong số những ngân hàng đã được Hoa Kỳ cho vay khẩn cấp số tiền 3 ngàn 300 tỉ đô la trong 3 năm qua để làm dịu bớt tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Những khoản cho vay và những quyết định của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bình thường được giữ bí mật.

Tuy nhiên hôm thứ Tư, theo lệnh của Quốc hội Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương đã công bố từ tháng 12 năm 2007 đến tháng Bảy vừa rồi, ngân hàng đã có đến 21.000 vụ giao dịch, trong số này có nhiều khoản cho các ngân hàng nổi tiếng vay.

Trong số những ngân hàng vay nhiều nhất của Cơ quan Dự trữ Liên bang là UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ, đã mượn tiền của chương trình cho vay này qua 11 lần giao dịch với số tiền vay tổng cộng là 74 tỉ 500 triệu đô la.

Hai ngân hàng lớn của Mỹ, Bank of America và Wells Fargo, mỗi định chế vay 45 tỉ, trong khi đó ngân hàng Barclay của Anh, vay gần 48 tỉ.

Ngân hàng Pháp Societe Generale và Ngân hàng Đức Dresdner cũng vay trong khoản tiền của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ.

Công ty sản xuất máy móc sử dụng trong bếp và các sản phẩm khác của Hoa Kỳ, công ty General Electric, đã vay 16 tỉ qua 12 vụ giao dịch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG