Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ truy tố 11 nghi can cướp biển từ Somalia


11 nghi can hải tặc từ Somalia đã bị truy tố tại một tòa án Hoa Kỳ vì các vụ tấn công vào 2 tàu của hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển châu Phi.

Vụ truy tố đã được tiết lộ hôm thứ Sáu, tại thành phố Norfolk, bang Virginia. Số hải tặc này, bị giải giao cho Hoa Kỳ và đưa về Mỹ, theo dự kiến đã phải ra tòa vào hôm thứ Sáu.

Các tội danh bị truy tố gồm cướp biển, tấn công để cướp tàu, tấn công bằng vũ khí nguy hiểm và sử dụng vũ khí trong một vi phạm hình sự.

5 trong số này bị bắt vào ngày 31 tháng Ba sau khi giao tranh với khu trục hạm Nicholas của hải quân Hoa Kỳ, trong khi 6 nghi can còn lại bị bắt sau khi bắn vào chiến hạm Ashland trước đây trong tháng.

Cướp biển là một vấn đề lớn ở ngoài khơi Somalia, với những băng đảng hải tặc mới đây đã gia tăng các vụ tấn công trong vùng biển châu Phi, mặc dù có sự hiện diện của hàng chục tàu hải quân trong vùng.

Kể từ đầu tháng Ba hải tặc Somalia đã cướp trên 20 tàu và đang cầm giữ trên 200 thuyền viên làm con tin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG