Đường dẫn truy cập

Trung Quốc, Nga chỉ trích phúc trình của Mỹ về nạn buôn người


Trung Quốc và Nga chỉ trích một phúc trình của Mỹ liệt kê hai nước này vào danh sách các nước tệ hại nhất trong nỗ lực chống lại nạn buôn người để phục vụ ngành mãi dâm và nạn cưỡng bức lao động.

Trong phúc trình thường niên về nạn buôn người công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ xếp hạng Bắc Kinh và Moscow vào thứ hạng thấp nhất, ngang hàng với Bắc Triều Tiên và Iran.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay mô tả phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ là “tùy tiện”, nói rằng Washington lẽ ra phải có một cái nhìn “khách quan và công bình” đối với những nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn người.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga nhận định rằng Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ xếp hạng các nước dựa trên mức độ thân thiện của họ đối với Washington.

Bộ Ngoại giao Nga đe dọa sẽ trả đũa bất cứ biện pháp trừng phạt nào được áp dụng vì sự đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ trong phúc trình mới công bố về nạn buôn người.

VOA Express

XS
SM
MD
LG