Đường dẫn truy cập

TT Indonesia huỷ chuyến đi Úc sau biểu tình bạo động ở Jakarta


Người biểu tình thuộc phe Hồi giáo cứng rắn che mặt để tránh hơi cay của cảnh sát trong một cuộc biểu tình chống lại đô trưởng đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama của Jakarta, ngày 04 tháng 11 năm 2016.
Người biểu tình thuộc phe Hồi giáo cứng rắn che mặt để tránh hơi cay của cảnh sát trong một cuộc biểu tình chống lại đô trưởng đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama của Jakarta, ngày 04 tháng 11 năm 2016.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã huỷ chuyến công du sang thăm Australia, sau khi một cuộc tuần hành đông đảo để phản đối đô trưởng Jakarta, bị tố cáo là xúc phạm Hồi giáo, biến thành bạo động. Một người đã tử vong và ít nhất 160 người bị thương trong các vụ bạo động hôm thứ Sáu. 10 người bị bắt giữ.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Tổng thống Widodo sẽ giàn xếp lại chuyến công du bởi vì “các diễn biến đang xảy ra đòi hỏi sự có mặt của Tổng thống ở trong nước.”

Trước đó, chuyến công du đã được dự kiến khởi sự từ ngày Chủ nhật 6/11 và kết thúc vào ngày thứ Ba sau đó.

Biểu tình đã được tổ chức ở thủ đô của Indonesia để phản đối Đô trưởng Busuki Tjahaja Purnama, một người Indonesia gốc Hoa theo Thiên chúa giáo. Ông bị cáo buộc là xúc phạm tới Hồi giáo. Tin cho hay ông đã đùa với một cử toạ về một đoạn trong Kinh Koran của người Hồi giáo, mà theo ông có thể diễn giải là cấm tín đồ đạo Hồi chấp nhận những nhà lãnh đạo không theo đạo của họ.

Hàng chục ngàn người tham gia cuộc biểu tình, vốn khởi sự một cách ôn hòa, cho tới khi một số người biểu tình xung đột với cảnh sát vào buổi chiều tối. Nhiều xe cộ đã bị phóng hỏa.

Đô trưởng Purnama, thường được gọi là Ahok, đã xin lỗi về những phát biểu của mình, nhưng thành phần cực đoan Hồi giáo nhất mực đòi bắt giữ ông về tội “báng bổ tôn giáo”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG