Đường dẫn truy cập

Tòa án Pháp giữ nguyên lệnh cấm đồ bơi burkini ở Cannes


Ảnh tư liệu - Bức ảnh được lấy từ một đoạn video ngày 4 tháng 8 năm 2016 cho thấy cô Nissrine Samali, 20 tuổi, xuống biển với trang phục truyền thống Hồi giáo ở Marseille, miền nam nước Pháp.
Ảnh tư liệu - Bức ảnh được lấy từ một đoạn video ngày 4 tháng 8 năm 2016 cho thấy cô Nissrine Samali, 20 tuổi, xuống biển với trang phục truyền thống Hồi giáo ở Marseille, miền nam nước Pháp.

Một thẩm phán Pháp hôm thứ Bảy đã từ chối đề nghị của một tổ chức Hồi giáo ở Pháp đòi hủy bỏ lệnh cấm đối với burkinis – là bộ đồ bơi che toàn thân và cả đầu để phụ nữ Hồi giáo mặc ở nơi công cộng.

Thành phố Cannes ở miền nam của Pháp đã ra lệnh cấm cụ thể đối với bộ đồ bơi toàn thân này tại bãi biển của thành phố hôm thứ Sáu, với lý do lo ngại về trật tự công cộng.

Tháng trước, Thị trưởng Cannes David Lisnard nói bất cứ ai "thiếu trang phục phù hợp", hoặc những người không "tôn trọng những tập quán tốt và chủ nghĩa thế tục" sẽ không được vào bãi biển.

Sefen Guez Guez, một luật sư làm việc cho tổ chức Tập thể Chống lại Nỗi sợ Hồi giáo ở Pháp, cho biết ông sẽ kháng cáo phán quyết của thẩm phán hôm thứ Bảy lên Hội đồng Nhà nước, cơ quan quản lý cao nhất của đất nước.

Lệnh cấm burkini nói bộ đồ bơi này "biểu hiện tôn giáo một cách phô trương, trong khi Pháp và địa điểm tôn giáo của đất nước hiện đang là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố, có thể tạo ra nguy cơ về rắc rối trật tự công cộng".

Bất cứ ai coi thường quy định này, có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 8, có thể bị phạt khoảng 42 đôla.

Một người mẫu chụp hình với bộ burkini của nhà bán lẻ Anh Marks and Spencer.
Một người mẫu chụp hình với bộ burkini của nhà bán lẻ Anh Marks and Spencer.

Một công viên nước tư nhân gần thành phố cảng Marseille ven Địa Trung Hải hồi đầu tuần này đã bị hủy bỏ chương trình dài một ngày chỉ dành cho người mặc burkini sau khi bị chỉ trích về kế hoạch đó.

Pháp vẫn đang trong tình trạng báo động cao sau một loạt các vụ bạo lực, trong đó có một cuộc tấn công bằng xe tải vào ngày 14/7 ở Nice, giáp ranh với Cannes, vụ đó giết chết 85 người. Nhóm Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ đổ máu ở Nice, và chưa đầy hai tuần sau đó, một linh mục Công giáo La Mã ở phía tây bắc nước Pháp đã bị cắt cổ và chết trong khi cử hành Thánh Lễ, những kẻ tấn công là những kẻ đã tuyên bố trung thành với nhóm cực đoan.

Pháp là nơi có một trong những cộng đồng Hồi giáo lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Năm 2011, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cấm phụ nữ đeo mạng kiểu Hồi giáo che kín mặt ở nơi công cộng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG