Đường dẫn truy cập

Thụy Điển ngừng điều tra sáng lập viên WikiLeaks tội hãm hiếp


Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange phát biểu trên ban công của sứ quán Ecuadorở London, Anh. Chính phủ Thụy Điển vừa công bố ngừng cuộc điều tra về cáo buộc hãm hiếp của ông Assange.
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange phát biểu trên ban công của sứ quán Ecuadorở London, Anh. Chính phủ Thụy Điển vừa công bố ngừng cuộc điều tra về cáo buộc hãm hiếp của ông Assange.

Các công tố viên Thụy Điển vừa công bố bỏ ngang cuộc điều tra kéo dài 7 năm, về ông Julian Assange, một công dân Úc và là người sáng lập trang mạng WikiLeaks chuyên tiết lộ thông tin mật, bị cáo buộc về tội hãm hiếp.

Trong một thông cáo ra hôm thứ 6, văn phòng công tố viên nói: “Công tố viên trưởng Marianne Ny hôm nay đã quyết định ngừng cuộc điều tra sơ khởi về nghi án hãm hiếp đối với ông Julian Assange.”

Ông Assange trước đó bị truy nã về tội hãm hiếp mà ông bị cáo buộc đã thực hiện ở Thụy Điển, tuy nhiên ông đã được Ecuador chấp nhận cho tị nạn. Và như vậy, người sáng lập WikiLeaks đã sống trong sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 tới nay để tránh bị bắt và dẫn độ về Thụy Điển.

Trụ sở sứ quán Ecuador ở London là nơi ông Julian Assange trú ngụ trong hơn 6 năm qua để tránh bị bắt và dẫn độ về Thụy Điển.
Trụ sở sứ quán Ecuador ở London là nơi ông Julian Assange trú ngụ trong hơn 6 năm qua để tránh bị bắt và dẫn độ về Thụy Điển.


Bộ Tư pháp Mỹ cũng tiến hành điều tra về ông Assange từ năm 2010, khi WikiLeaks công bố hàng nghìn tài liệu về an ninh đánh cắp được của Hoa Kỳ.

Trong một bài phát biểu vào tháng trước ở Washington, giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ Mike Pompeo nói vào năm 2010, WikiLeaks đã chỉ thị một chuyên gia phân tích tình báo của quân đội Mỹ chặn lại những “thông tin mật đặc biệt” nhắm chủ yếu vào Hoa Kỳ.

Các cơ quan tình báo Mỹ nói Nga đã dùng WikiLeaks để phát tán các email của ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm ngoái.

Các hacker làm việc cho Nga được cho là đã tiếp cận các tài khoản của những giới chức trong ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton và Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ rồi phổ biến các email này trên trang WikiLeaks. Đây là hành động được cho là nhằm can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG