Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Úc: Công tác tìm kiếm chiếc phi cơ mất tích sẽ còn kéo dài


Thủ tướng Úc Tony Abbott phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12 tháng 4, 2014. Ông nói việc tìm kiếm hộp đen ở 5 km dưới mặt nước biển và xa bờ 1000 km là một công tác đầy thử thách.
Thủ tướng Úc Tony Abbott phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12 tháng 4, 2014. Ông nói việc tìm kiếm hộp đen ở 5 km dưới mặt nước biển và xa bờ 1000 km là một công tác đầy thử thách.
Thủ Tướng Úc Tony Abbott hôm thứ Bảy cho biết có nhiều khả năng việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích cách đây 5 tuần sẽ mất khá nhiều thời gian.

Ông nói với các nhà báo rằng khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể, nhưng cố gắng tìm bất cứ vật gì ở độ sâu gần 5 km dưới Ấn Độ Dương tại một địa điểm cách đất liền một ngàn km, là một công tác khổng lồ và có phần chắc sẽ tiếp tục kéo dài một thời gian.

Trong ngày thứ Bảy, người ta không nghe thấy tín hiệu mới nào dưới biển giữa lúc công tác tìm kiếm tiếp diễn để kiếm những hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay.

Trong ngày cuối của chuyến đi thăm Trung Quốc, Thủ tướng Abbott nói những người tìm kiếm vẫn tin tưởng rằng những tín hiệu họ đã nghe được xuất phát từ chuyến bay 370 của Hãng Hàng không Malaysia, nhưng việc tìm kiếm còn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhà lãnh đạo Úc hôm qua đã trình bày cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về tình trạng cuộc tìm kiếm. Gần 2 phần 3 hành khách trên chuyến bay là công dân Trung Quốc.

Những tín hiệu gọi là ping nhất quán với tín hiệu của một hộp ghi dữ liệu phi hành đã được một tàu Úc phát hiện. Tàu này sử dụng thiết bị định vị tín hiệu của hải quân Mỹ để phát hiện vị trí của các hộp đen.

Không còn nhiều thời gian để giới hữu trách định vị được nguồn xuất phát các tín hiệu, vì theo dự kiến pin của thiết bị báo hiệu trên hộp đen sắp cạn, sau khoảng 30 ngày.

Chiếc phi cơ của hãng Hàng không Malaysia chở theo 239 người biến mất hôm 8 tháng 3 trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG