Đường dẫn truy cập

Thỏa thuận mua bán vũ khí Iraq-Nga bị hủy bỏ?


Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki
Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki
Tin cho hay thỏa thuận theo đó Iraq dự định mua vũ khí của Nga trị giá lên tới 4,2 tỉ đôla dường như đã bị hủy bỏ.

Một người phát ngôn của Thủ Tướng Iraq Nouri al-Maliki hôm qua nói rằng thỏa thuận này đã bị hủy bỏ bởi vì chính phủ của ông có “những nghi ngờ về tham nhũng”.

Tuy nhiên, các giới chức Iraq khác nói rằng kế hoạch mua vũ khí đang được tái xét.

Baghdad và Moscow đã ký kế hoạch mua bán vũ khí này hồi tháng 10 năm nay.

Tin cho hay là hợp đồng mua vũ khí bao gồm 30 chiếc trực thăng tác chiến Mi-28, và nếu thỏa thuận này được xúc tiến, Nga sẽ trở thành nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Iraq, sau Hoa Kỳ.

Cơ quan xuất khẩu vũ khí của nhà nước Nga, là Rosoboronexport, đã từ chối không bình luận về tin này.

Dựa trên tin tức từ Iraq, thì hiện chưa rõ liệu những cáo buộc về tham nhũng là nhắm tới Moscow hay là chính quyền Iraq.

Hồi tháng 10, Thủ Tướng Nouri al-Maliki dẫn đầu một phái đoàn đến gặp Thủ Tướng Nga Vladimir Putin và các giới chức cao cấp khác của Nga. Trong các cuộc thảo luận, Ông Putin ca tụng chất lượng của các vũ khí Nga.

Nga và cựu liên bang Xô Viết trước đây đã từng mua bán vũ khí cho Iraq, thời nước này còn nằm dưới quyền của nhà độc tài Saddam Hussein.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG