Đường dẫn truy cập

Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 10.000 công chức


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chào đón những người ủng hộ ông ở quê nhà Rize, ngày 15 tháng 10 năm 2016.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chào đón những người ủng hộ ông ở quê nhà Rize, ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 10.000 công chức vào lúc chính phủ vẫn tiếp tục trấn áp sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng Bảy.

Tin tức về việc sa thải các học giả, giáo viên và nhân viên y tế đã được công bố vào cuối ngày thứ Bảy, 29/10.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đuổi việc hơn 80.000 công chức và bắt giữ hơn 30.000 người liên quan đến cuộc đảo chính.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đằng sau âm mưu đảo chính khiến ít nhất 270 người chết.

Ông Gulen, 75 tuổi, đã tự sống lưu vong ở Hoa Kỳ từ năm 1999 và phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào vào cuộc đảo chính. Thổ Nhĩ Kỳ muốn ông bị dẫn độ.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói với ông Erdogan tại một hội nghị thượng đỉnh G-20 trước đây trong năm nay rằng Washington sẵn sàng giúp đỡ những gì cần thiết để điều tra cuộc đảo chính và đưa người có trách nhiệm ra trước công lý. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ đã nói rằng bất cứ việc dẫn độ nào cũng sẽ phải được sự chấp thuận của hệ thống tòa án ở Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG