Đường dẫn truy cập

Thợ mỏ đình công ở Nam Phi nói một đồng nghiệp bị cảnh sát bắn chết


Cảnh sát Nam Phi trấn áp các thợ mỏ biểu tình
Cảnh sát Nam Phi trấn áp các thợ mỏ biểu tình
Các nhân chứng cho biết một công nhân mỏ đã thiệt mạng sau khi cảnh sát sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình ở thành phố Rustenburg ở phía tây bắc Nam Phi.

Các nhà hoạt động và các thợ mỏ đồng nghiệp cho biết người này đã bị cảnh sát bắn bên ngoài mỏ bạch kim Anh-Mỹ vào đêm thứ Năm trước khi xảy ra xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát. Một số nhà hoạt động tuyên bố cảnh sát đã dùng đạn thật, trong khi những người khác nói người đàn ông này bị hạ sát bởi một viên đạn cao su.

Cảnh sát chưa xác nhận vụ việc, nhưng nói rằng họ đang điều tra báo cáo cho biết một thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường.

Mỏ Rustenburg cách mỏ bạch kim Lonmin ở thành phố Marikana của người da đen không xa. Tại mỏ Lonmin vào ngày 16 tháng 8, cảnh sát đã nổ súng làm chết 34 thợ mỏ đang đình công.

Tổng cộng 45 người đã thiệt mạng trong cuộc đình công bạo lực kéo dài 5 tuần tại mỏ này vì tranh cãi tiền lương.

Các thợ mỏ cuối cùng đã giành phần thắng khi được tăng lương lên 22%, một diễn biến kích động thêm những cuộc đình công mới vì các thợ mỏ khác cũng đòi tăng lương.

Các cuộc đình công đã khiến ngành khai thác mỏ của Nam Phi điêu đứng. Ngành này chiếm khoảng 6% GDP của Nam Phi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG