Đường dẫn truy cập

Thiện nguyện viên giúp nạn nhân bão Haiyan


Một binh sĩ Nam Triều Tiên kiểm hàng cứu trợ trước khi phi cơ vận tải C-130 của Nam Triều Tiên đưa đến Philippines
Một binh sĩ Nam Triều Tiên kiểm hàng cứu trợ trước khi phi cơ vận tải C-130 của Nam Triều Tiên đưa đến Philippines

Danh sách các tổ chức giúp nạn nhân bão lụt ở Philippines

Danh sách các tổ chức giúp nạn nhân bão lụt ở Philippines

Philippine Red Cross (Hội Chữ thập đỏ Philippines): www.redcross.org.ph/
International Committee of the Red Cross (Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế): http://www.icrc.org/
Care (Tổ chức Care): www.care.org/
World Food Program USA (Chương trình Thực phẩm Thế giới Hoa Kỳ: www.wfpusa.org/
Habitat for Humanity (Môi trường sống cho Nhân loại): www.give2habitat.org/home
UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc): www.unicef.org/
Doctors Without Borders (Y sĩ Không Biên giới): www.doctorswithoutborders.org/
Oxfam (Tổ chức Oxfam): www.oxfam.org/
International Rescue Committee (Uỷ ban Cứu trợ Quốc tế): www.rescue.org/Typhoon-Haiyan
Save the Children (Cứu giúp Trẻ em): www.savethechildren.org
Đa số chú ý liên quan tới đáp ứng đối với trận bão Haiyan, đã tàn phá nhiều cộng đồng tại Philippines, là về những nỗ lực trên quy mô lớn của các chính phủ, các quân đội nước ngoài, và những loan báo của nhiều tổ chức nhân đạo lớn.

Thông tín viên đài VOA Steve Herman tường thuật từ Thành phố Quezon rằng trong khi các nạn nhân chờ đợi số lượng nhỏ cứu trợ gia tăng, những công dân trong nước không bị thiệt hại và ở các thành phố thịnh vượng hơn đang tìm cách giúp đỡ.

Một vận động trường của một bộ trong chính phủ đã được biến thành trung tâm hoạt động cho nỗ lực cứu trợ tại địa phương mang tên là Operation Walangiwanan, có nghĩa là “không ai bị bỏ sót.”

Trên khắp miền trung Philippines, hằng trăm ngàn người đói khát và không nơi trú ngụ lo âu rằng đó chính là những gì sẽ xảy ra cho họ.

Với tức giận gia tăng trong nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng tệ hại của trận bão liên quan tới việc thiếu cứu trợ, những người thiện nguyện này sẵn sàng chuẩn bị đồ tiếp liệu – tuy vậy không ai biết chắc là khi nào họ có thể tới được với những người cần giúp đỡ.

Người hướng dẫn chương trình cổ võ các tình nguyện viên xếp vào bao các hộp cá, hộp bánh, xúc xích, nước ngọt, các bình nước, nước tương, các khẩu phần cơm và ngay cả quần áo và giầy dép.

Điều phối viên của một tổ chức thanh niên trong khu vực giải thích rằng các thiện nguyện viên được huy động mau chóng bởi các cơ quan truyền thông xã hội.

Hầu hết những người này là sinh viên đại học.

Những người thiện nguyện mau chóng quy tụ tại vận động trường này với hằng ngàn bao tiếp liệu hết sức cần thiết chắc sẽ có thể giúp những người sống sót sau trận bão được vài ngày. Như vậy nhu cầu thật sự sẽ là nỗ lực loại này tiếp tục trong nhiều tuần lễ nếu không phải là nhiều tháng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG