Đường dẫn truy cập

Tân Đặc sứ của LHQ về Syria sẽ gặp Tổng thống Assad


Thai anti-government protest leader Suthep Thaugsuban holds clenched fists during a march with his supporters in Bangkok, Thailand, Dec. 22, 2013. 
Thai anti-government protest leader Suthep Thaugsuban holds clenched fists during a march with his supporters in Bangkok, Thailand, Dec. 22, 2013. 
Ông Lakhdar Brahimi, tân Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria, sẽ gặp Tổng thống Bashar al-Assad khi ông đến thăm chính thức Syria lần đầu tiên trong tuần này.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon không cho biết chi tiết nào về chuyến đi của ông Brahimi, và liệu ông có hy vọng sẽ có tiến bộ trong nỗ lực chấm dứt cuộc nổi dậy đẫm máu chống chính phủ Assad đã kéo dài 18 tháng hay không.

Trước đây trong tuần, ông Brahimi nói nhiệm vụ của ông sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên ông nói thêm rằng ông sẽ làm hết khả năng có được để giúp nhân dân Syria.

Ông cho biết nhân dân Syria sẽ là “chủ nhân” duy nhất của ông, trong thời gian ông có mặt tại Damacus.

Ông Brahimi thay thế cựu đặc sứ Kofi Annan, người đã thất bại trong nỗ lực đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Syria, và tổ chức các cuộc thảo luận cởi mở về một chính phủ chuyển tiếp.

Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói các cuộc giao tranh tại Syria đã giết chết khoảng 20.000 người, hầu hết là thường dân, và làm hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG