Đường dẫn truy cập

Mở lại điều tra vụ sáng lập viên WikiLeaks cưỡng hiếp 2 phụ nữ


Một công tố viên Thụy Điển tuyên bố sẽ mở lại vụ điều tra đối với sáng lập viên của trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange, người tháng rồi bị tố cáo đã cưỡng hiếp và quấy nhiễu tình dục 2 phụ nữ.

Tuyên bố hôm nay của nữ công tố viên Marianne Ny được đưa ra 1 tuần sau khi một công tố viên khác cho rằng các bằng chứng không đủ chứng minh cho lời tố giác về tội cưỡng hiếp.

Công tố viên này cho hay bà sẽ tiếp tục điều tra về cáo giác nhẹ tội hơn đối với ông Assange là xách nhiễu tình dục.

Thế nhưng hôm nay, công tố viên Ny cho biết bà sẽ mở rộng cuộc điều tra về hành vi quấy nhiễu bao gồm hành vi ép buộc và quấy nhiễu tình dục.

Ông Assange, năm nay 39 tuổi, đã bác bỏ những lời tố cáo này, khẳng định rằng ông không bao giờ có sinh hoạt tình dục mà không được sự chấp thuận của đối phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG