Đường dẫn truy cập

Số vụ nổ súng của cảnh sát ở Mỹ không giảm


cảnh sát San Diego tại hiện trường một vụ nổ súng (ảnh tư liệu, 30/4/2017)
cảnh sát San Diego tại hiện trường một vụ nổ súng (ảnh tư liệu, 30/4/2017)

Một dự án theo dõi đang diễn ra của báo Washington Post cho thấy số người bị cảnh sát bắn chết ở Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2017 gần như giống hệt con số trong hai năm trước.

Tờ báo cho hay 492 người đã bị cảnh sát bắn chết trong 6 tháng đầu năm nay. Thường bị bắn chết nhất là đàn ông da trắng có vũ trang là súng hoặc vũ khí khác. 25% những người thiệt mạng bị bệnh tâm thần. Đàn ông da đen cũng chiếm khoảng 25% số người bị bắn chết, mặc dù họ chỉ chiếm 6% dân số Hoa Kỳ.

Washington Post bắt đầu theo dõi các vụ nổ súng của cảnh sát sau vụ Michael Brown bị bắn chết hồi năm 2014 ở Ferguson, Missouri.

Bất chấp những cuộc biểu tình và các lời kêu gọi cải cách chính sách của các sở cảnh sát kể từ thời điểm đó, tổng số người thiệt mạng vẫn chưa suy giảm.

Tờ báo cũng cho biết con số các nhân viên cảnh sát thiệt mạng khi làm nhiệm vụ cũng vẫn ổn định trong hai năm qua.

VOA Express

XS
SM
MD
LG