Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Philipines không đủ người đàm phán trong vụ bắt cóc con tin


Cảnh sát Philippines tấn công chiếc xe buýt chở khách du lịch để giải cứu con tin ở Rizal Park, Manila, ngày 23/8/2010
Cảnh sát Philippines tấn công chiếc xe buýt chở khách du lịch để giải cứu con tin ở Rizal Park, Manila, ngày 23/8/2010

Một ủy ban điều tra của Philippines được cho biết cảnh sát đã không có một đội đàm phán về con tin để xử lý vụ bắt cóc con tin trên xe buýt ở Mania hồi tháng trước khiến 8 du khách Hong Kogn thiệt mạng.

Giới chức phụ trách việc đàm phán với kẻ bắt cóc con tin, sĩ quan cảnh sát Orlando Yebra, ngày hôm nay nói rằng ông làm người đàm phán khi cần thiết.

Ông Yebra nói với ban điều tra rằng “không có một đơn vị đàm phán chính thức”. Ông nói rằng ông đã đề nghị thành lập một đơn vị đàm phán vào năm 2007, tuy nhiên không ai xem xét đến đề nghị của ông.

Ông Yebra nói rằng ông không được cung cấp tin tức trong quá trình giải cứu con tin kéo dài 12 giờ đồng hồ hôm 23 tháng 8. Ông nói rằng cảnh sát quốc gia coi như đã giao trách nhiệm cho ông và các sĩ quan khác trong khi họ không hề liên lạc với ông.

Vụ bắt cóc con tin trên xe buýt đã chấm dứt bằng một nỗ lực giải cứu con tin yếu kém của cảnh sát và kẻ bắt cóc con tin là cựu cảnh sát Rolando Mendoza đã bị bắn chết.

Tuy nhiên, các du khách cũng bị bắn chết trên xe buýt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG