Đường dẫn truy cập

Cựu lãnh đạo Liberia Charles Taylor bị kết án tội phạm chiến tranh


Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor trong phòng xử án của Tòa án Ðặc biệt ở La Haye, Hà Lan, ngày 26/4/2012
Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor trong phòng xử án của Tòa án Ðặc biệt ở La Haye, Hà Lan, ngày 26/4/2012
  • Những thời điểm chính trong cuộc đời ông Charles Taylor
  • -1983: Chạy trốn khỏi Liberia sau khi bị tố cáo biển thủ ngân quĩ chính phủ.


  • -1985: Trốn thoát khỏi một nhà tù của Mỹ sau một năm bị giam giữ.


  • -1989:Tái xuất hiện ở Liberia, phát động phong trào nổi dậy.


  • -1991: Mặt Trận Cách Mạng Đoàn Kết từ Liberia tấn công các làng mạc của Sierra Leone.


  • -1997: Đắc cử tổng thống Liberia.


  • -2003: Tòa án Đặc Biệt cho Sierra Leone truy tố ông Taylor vì những tội danh ban đầu, nhiều tháng sau khi ông rời bỏ chức vụ tổng thống và xin tỵ nạn chính trị tại Nigeria.


  • -2006: Bị bắt tại Nigeria và giải giao cho Tòa Án Quốc Tế La Hayes xét xử.


  • -2007: Mở phiên tòa xử tội ác chiến tranh tại La Hayes -2012: Bị kết tội tiếp tay và xúi giục gây chiến

Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor đã bị một tòa án đặc biệt ở La Haye xét là can tội gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Tòa án đặc biệt về Sierra Leone hôm nay ra phán quyết nói rằng ông Taylor đã hỗ trợ và khuyến khích các vi phạm nhân quyền của các phiến quân trong cuộc nội chiến Sierra Leone.

Thẩm phán chủ trì phiên xử Richard Lussick nói ông Taylor phạm 11 tội danh, trong đó có tội giết người, hãm hiếp, bắt làm nô lệ tình dục, tuyển mộ lính trẻ em và bắt làm nô lệ.

Ông Taylor mặc một bộ đồ mầu tối, và tỏ ra bình thản khi nghe bản án.

Ông Taylor là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị tòa án quốc tế kết án kể từ phiên xử ở Nuremberg hồi năm 1946 đối với Karl Doenitz, người từng nắm quyền chớp nhoáng dưới thời Đức Quốc xã.

Ônh Lussick nói ông Taylor sẽ bị kết án vào ngày 30/5.

Ông Taylor không nhận tội và có quyền kháng án.

Nhìn lại cuộc nội chiến Sierra Leone

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG