Đường dẫn truy cập

Dân London có vẻ lơ là với Olympic


Sân vận động Olympic
Sân vận động Olympic

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Olympic nhưng mặc dù có sự chú ý, dường như khắp thành phố London vẫn chưa có nhiều xôn xao.

Tại quảng trường Trafalgar ở trung tâm thành phố, chiếc đồng đếm ngược giờ khai mạc Olympic vẫn được nhiều người dừng lại để chụp ảnh, nhưng đa số là du khách nước ngoài.

Nhiều cư dân London dường như vô cảm, lo âu, thậm chí còn bực bội vì Olympic.

Anh Dave Thomas, một người bộ hành ngang qua quảng trường nói:

“Tôi cho rằng đây là chuyện phí tiền. Tất cả số tiền bỏ ra có thể dùng cho những việc khác.”

Chị Jessica, đang đi trên con đường Oxford đông đúc lo âu về chuyện shopping trong những ngày có Olympic:

“Bây giờ xe cộ đã bắt đầu đông, huống chi đến ngày đó. Chẳng ai có thể di chuyển dễ dàng khi có Olympic.”

Một phụ nữ tên Amanda nói bà không háo hức với không khí Olympic một phần vì những món quà lưu niệm trong dịp này:

“Những món được bày bán để kỷ niệm Olympic rất thô kệch. Logo của Olympic quả là một trò hề, những người mà tôi nói chuyện phần lớn đều đồng ý rằng các món biểu tượng cho Olympic trông rất xấu.”

Các món lưu niệm có giá từ vài đô la đến cả trăm đôla, chỉ được bày bán ở những cửa hàng có giấy phép hoặc những cửa hàng chính thức của ban tổ chức, phần lớn đặt gần các nơi ra vào những phương tiện chuyên chở công cộng.

Các giới chức khác trong ban tổ chức, như ông Jonathan Edwards, huy chương vàng Olympic, tin rằng nhiệt tình sẽ nổi lên cùng nhịp với số bán các quà lưu niệm.

Nhiều người Anh chú ý nhiều hơn đến các lễ hội kỷ niệm Nữ hoàng Elizabeth trị vì được 60 năm, cử hành trong 2 ngày đầu tháng 6.

Chi phí cho Olympic được ước tính từ 20 đến 30 tỉ đôla, nhưng một người đàn ông tên Brat cho biết:

“Rồi đây mọi người sẽ quên đi chuyện tốn kém. Chính cái không khí và sức sống mới mà Olympic mang lại mới đáng kể và được mọi người trân quý.”

Trở lại đường Oxford, một sinh viên tên Jordan cho biết:

“Dĩ nhiên có vài vấn đề nhưng nhìn chung thì tốt. Sau này tôi sẽ nhìn lại và tự hào mình đã từng ở London khi có Olympic.”

Đó chính là thái độ mà ban tổ chức mong muốn, nhưng đối với nhiều người dân London, chuyện đó chưa xảy ra với họ trong lúc này.

XS
SM
MD
LG