Đường dẫn truy cập

Nam Phi: Tuần hành phản đối bạo lực đối với người nước ngoài


Dân Nam Phi tuần hành chống bài ngoại
Dân Nam Phi tuần hành chống bài ngoại

Hàng nghìn người dân hôm Thứ năm đã tuần hành ở thành phố Durban ở Nam Phi để phản đối tình trạng bạo lực nhắm vào người nhập cư xảy ra gần đây, làm 5 người chết và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Khoảng 4 nghìn người tuần hành, gồm các cư dân, sinh viên, và các thủ lĩnh tôn giáo, chính trị, đã hô vang các khẩu hiệu như “đả đảo việc bài ngoại” và “châu Phi đoàn kết”.

Ở ngoại ô Johannesburg, cảnh sát hôm nay đã bắn đạn bọc cao su và hơi cay để giải tán một đám đông những người biểu tình phản đối người nhập cư nhằm ngăn họ tấn công các cửa hàng thuộc sở hữu của người nước ngoài.

Thoạt đầu, các vụ tấn công đầy bạo lực ở Nam Phi nhắm vào các cửa hàng do các công dân Somalia và Ethiopia sở hữu.

Nhưng sau đó, tình trạng bạo lực lại lan sang các cơ sở của mọi người châu Phi, khiến nhiều người sợ hãi và tuyệt vọng.

Bạo lực đã buộc nhiều gia đình phải bỏ chạy tới các lán trại tạm được các bảo vệ có vũ trang bảo vệ.

Với tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp tăng cao ở Nam Phi, người dân địa phương cáo buộc những người nhập cư tước đoạt công ăn việc làm của người Nam Phi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG