Đường dẫn truy cập

Malaysia tinh luyện đất hiếm cạnh tranh với Trung Quốc


Trung Quốc đã giảm quota xuất khẩu đất hiếm để duy trì các nguồn cung
Trung Quốc đã giảm quota xuất khẩu đất hiếm để duy trì các nguồn cung

Dự án tinh luyện đất hiếm trị giá 230 triệu đô la của Malaysia được lên kế hoạch khởi sự trong năm nay dự kiến sẽ làm dịu bớt sự phụ thuộc của thế giới vào Trung Quốc đối với loại khoáng sản ngày càng có giá trị này.

Trung Quốc sản xuất hơn 95% nguồn cung ứng đất hiếm cho thế giới, loại khoáng sản cần thiết để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao từ điện thoại di động cho đến xe hơi xăng-điện.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã giảm quota xuất khẩu đất hiếm để duy trì các nguồn cung và cảnh báo khách hàng trên thế giới khi cắt các chuyến hàng sang Nhật trong thời gian diễn ra xích mích ngoại giao hồi năm ngoái.

Các mối quan ngại này sẽ được xoa dịu nếu nhà máy nguyên liệu tiên tiến Lynas đi vào sản xuất theo như kế hoạch ở bang Pahang thuộc miền Trung Malaysia vào cuối năm nay.

Nhà máy đang được một công ty Australia xây dựng.

Công ty này dự định đưa sang Malaysia quặng thô từ các mỏ ở sa mạc Australia.

Đây là nhà máy đầu tiên thuộc loại này được xây dựng bên ngoài Trung Quốc trong vòng 3 thập niên nay và chung cuộc nó sẽ có thể đáp ứng 30% nhu cầu đất hiếm của các nước khác ngoài Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG