Đường dẫn truy cập

Một tỉ đô la tiền bồi thường của Iraq được giao cho Kuwait


Một tỉ đô la tiền bồi thường của Iraq được giao cho Kuwait
Một tỉ đô la tiền bồi thường của Iraq được giao cho Kuwait

Một Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận tháo khoán hơn 1 tỉ đô la tiền bồi thường trả cho các nạn nhân cuộc xâm lăng của Iraq vào Kuwait năm 1990.

Đây là khoản tiền cuối cùng của chương trình bồi thường bắt đầu vào năm 1994.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Ủy ban bồi thường Liên Hiệp Quốc nói khoản tiền cuối cùng này được phân chia cho 9 thực thể đã thành công trong việc đệ đơn đòi bồi thường bao gồm những cơ quan chính phủ và những tổ chức quốc tế cũng như những công ty và các doanh nghiệp trong lãnh vực công.

Ủy ban không nêu tên của những cơ quan được bồi thường.

Một lệnh của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hiện đòi Iraq đóng góp 5% thu nhập về dầu mỏ và khí đốt vào quỹ này, cho đến nay đã cung cấp khoảng 33 tỉ đô la tiền bồi thường.

Ủy ban nói thêm một số tiền 19 tỉ đô la nữa cũng đã đáo hạn. Ủy ban nói quỹ này dùng để bồi thường cho những mất mát và thiệt hại, hậu quả của cuộc xâm lăng bất hợp pháp và chiếm đóng Kuwait của Iraq làm phát sinh trận chiến vùng Vịnh.

Một liên minh quốc tế đã đánh đuổi các lực lượng của Saddam Hussein ra khỏi Kuwait vào năm 1991 sau 7 tháng chiếm đóng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG