Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Giải nghĩa câu và Nguyên tắc Gestalt


Rubin face
Rubin face
Hỏi: Mong VOA giải nghĩa giúp mình câu này: "For it cannot be said too often that without the presence of the figure there is no perceivable ground." Cảm ơn VOA.

Trả lời:

Chào bạn Thu:

Bạn nhờ giải thích câu:

“For it cannot be said too often that without the presence of the figure there is no perceivable ground.”

- Figure: hình
- Ground: background: nền, bối cảnh

* Tạm dịch: Người ta không thể nói quá nhiều lần rằng nếu không có sự hiện diện của hình thì không thể nhận ra nền (bối cảnh).

Hãy nhìn vào hình. Ta thấy hình của một cái bình mầu trắng hay hai đầu người đối mặt mầu đen?

Nghĩa là “hình” và “nền” liên quan chặt chẽ với nhau để tạo nên một ảo tưởng quang học optical illusion. Ðây cũng là một điều quan trọng trong phép họa hình (visual designing) bắt nguồn từ khái niệm căn bản của ý niệm Gestalt.

Nghĩa là theo nguyên tắc Gestalt về nhận thức trong tâm lý học-- Gestalt principle of perception-- thì hình ảnh vật mà mắt ta nhận ra là một nhận thức tổng thể (holistic) chứ không phải là những phần tử rời rạc. Nguyên tắc căn bản là “Tổng cộng của những phần tử gộp lại thì khác hơn là những phần tử tạo nên tổng thể đó” The sum is more than its parts.

Nguyên tắc figure-ground đưa ra thí dụ như trong hình Rubin vase-faces (1) hình chiếc bình mầu trắng và (2) hai mặt đối diện nền đen. Nếu coi (1) bình trắng là hình figure thì (2) hai mặt đối điện mầu đen là nền ground hay ngược lại.

Ðây cũng là điều căn bản về khoa họa hình designing.

Xem thêm:

http://psychology/about.com/od/findex/g/figure-ground-perception.htm

http://paylux.psych.tu-desden.de/í1/kaw/diverses Material/www.illusionworks.com/html/figure_ground.html

Chúc bạn mạnh tiến.

* Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com
XS
SM
MD
LG