Đường dẫn truy cập

Hoàng tử Harry kêu gọi hỗ trợ tinh thần cho thương binh


Hoàng tử Anh Harry tại Tòa Bạch Ốc, ngày 28/10/2015.
Hoàng tử Anh Harry tại Tòa Bạch Ốc, ngày 28/10/2015.

Hoàng tử Anh Quốc Harry đã cùng với Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama và giáo sư Jill Biden, vợ của Phó Tổng thống Joe Biden, tới căn cứ quân sự của Mỹ để quảng bá cho các chương trình nhằm giúp đỡ thương binh.

Hoàng tử Anh đã thúc giục mọi người chấm dứt thành kiến về vấn đề sức khỏe tâm thần, không chỉ của những cựu quân nhân bị thương, mà còn của tất cả mọi người trong xã hội.

Hoàng tử Harry nói: "Nỗi sợ hãi không muốn nói thật về bệnh tình của mình sự tủi nhục xung quanh sức khỏe tâm thần là một trong những thách thức lớn nhất mà những người cựu chiến binh đang phải đối mặt ngày nay. Tất cả mọi người trong xã hội, chứ không riêng gì các cựu quân nhân, đều có những vấn đề như căng thẳng sau sang chấn, lo lắng và trầm cảm. Chúng ta phải giúp tất cả mọi người để họ có được sự giúp đỡ mà họ cần."

Hoàng tử Harry cũng quảng bá cho chương trình Invictus Games, một cuộc thi đấu thể thao quốc tế dành cho thương bệnh binh.

Hoàng tử Anh đã dẫn đầu cuộc thi đầu tiên ở London hồi năm ngoái.

Đợt thi thứ 2 sẽ được tổ chức ở thành phố Orlando của tiểu bang Florida vào tháng 5 năm sau.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG