Đường dẫn truy cập

Iran, các cường quốc thế giới mở đàm phán hạt nhân


Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở tinh chế Uranium ngay bên ngoài thành phố Isfahan.
Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở tinh chế Uranium ngay bên ngoài thành phố Isfahan.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên hiệp Châu Âu, bà Catherine Ashton, nói rằng bà hy vọng sẽ có “tiến bộ cụ thể” trong một vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.

Các giới chức Iran và Liên hiệp Châu Âu hôm nay loan báo rằng họ đã đồng ý gặp nhau vào ngày 26 tháng Hai ở Kazakhstan.

Iran và nhóm liên lạc gọi là P5+1 gồm: Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh và Đức, đã thương thuyết với nhau lần sau cùng là hồi tháng Sáu năm ngoái, nhưng cuộc đàm phán tan vỡ giữa lúc không có bên nào chịu nhượng bộ đòi hỏi của bên nào.

Một số quốc gia Tây phương, kể cả Hoa Kỳ, tin rằng Iran đang bí mật tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran thì khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm các mục đích hòa bình.

Qua nhiều nghị quyết, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đòi hỏi Iran phải đình chỉ mọi hoạt động liên hệ tới việc nâng cấp uranium đồng thời cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc được tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG