Đường dẫn truy cập

Công ty Hertz dọa sa thải nhiều nhân viên Hồi giáo


Công ty cho mướn xe Hertz đã sa thải hơn một chục nhân viên Hồi giáo làm việc tại phi trường Seattle, bang Washington ở đông-bắc Hoa Kỳ, sau khi họ từ chối không chịu trừ những giờ nghỉ để cầu nguyện.

Hertz nói rằng 34 nhân viên đã bị tạm ngưng việc hôm 30 tháng 9, vì đã không chịu bấm thẻ để trừ giờ nghỉ để cầu nguyện. Công ty này cho các nhân viên liên hệ tới thứ Năm để ký một thỏa thuận về việc bấm giờ nghỉ, nếu không họ sẽ bị sa thải.

Các nhân viên này có mức lương chưa tới 10 đôla một giờ, công việc của họ là đổ thêm xăng và lau chùi xe hơi cho khách mướn tại phi trường quốc tế Seattle-Tacoma.

Công đoàn đại diện cho các công nhân này nói rằng Hertz đã nhắm vào các tín đồ Hồi giáo, và không áp dụng chính sách đó cho những người nghỉ để hút thuốc lá.

Hertz bác bỏ tố cáo này, nói rằng họ chỉ nhắm vào những nhân viên không trở lại làm việc đúng giờ, sau khi nghỉ giải lao, và quyết định của công ty không có liên hệ gì tới vấn đề tôn giáo.

Công đoàn đã đệ đơn lên chính phủ liên bang để tố cáo rằng Hertz vi phạm các quyền pháp lý và dân sự của công nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG