Đường dẫn truy cập

36 người chết vì dịch khuẩn E. coli


E. coli trong các dĩa petri trong phòng thí nghiệm ở Hamburg, Ðức
E. coli trong các dĩa petri trong phòng thí nghiệm ở Hamburg, Ðức

Các giới chức y tế Đức cho biết số người chết do vụ bùng phát E. coli tại châu Âu lên tới 36, tuy nhiên tình hình phát bệnh có vẻ đang ổn định.

Các giới chức y tế nói rằng trong nhiều ngày vừa qua, số ca mới phát bệnh do nhiễm E. coli có vẻ đã giảm bớt.

Hơn 3.000 người đã lâm bệnh kể từ khi dịch khuẩn E. coli bùng phát vào tháng trước. Tất cả các ca tử vong, ngoại trừ một ca, xảy ra tại Đức.

Hôm thứ Sáu, chính quyền xác nhận giá sản xuất từ một nông trại chuyên trồng rau không dùng hóa chất tại miền Bắc nước Đức chính là nguồn gốc gây ra dịch bệnh. Các giới chức y tế đã đóng cửa nông trại trên.

Thoạt tiên các giới chức Đức đã qui trách vụ nhiễm khuẩn cho dưa leo và vài loại rau khác của Tây Ban Nha, và rồi qui trách cho một số nước châu Âu khác, khiến các nông gia bị thiệt hại hàng triệu đôla, vì lý do sản phẩm bị bỏ cho thối rữa ngoài đồng và trong các kho chứa.

Các triệu chứng nhiễm E. coli bao gồm đau bao tử, tiêu chảy, sốt và nôn mửa. Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị suy thận và tử vong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG