Đường dẫn truy cập

Ai Cập không cần Ngân hàng Thế giới hay Quỹ tiền tệ Quốc tế giúp đỡ


Bộ trưởng Tài chánh Ai Cập Samir Radwan phát biểu trước báo giới tại Cairo, Ai Cập (ảnh tư liệu ngày 13 tháng 4, 2011)
Bộ trưởng Tài chánh Ai Cập Samir Radwan phát biểu trước báo giới tại Cairo, Ai Cập (ảnh tư liệu ngày 13 tháng 4, 2011)

Ai Cập cho biết nước này đã cắt mức thâm hụt ngân sách cho năm tới, và giờ đây không cần phải yêu cầu quốc tế hỗ trợ tài chính để giúp các hoạt động của chính phủ.

Nền kinh tế Ai Cập đã bị tác động nặng nề trong những biến động chính trị đã lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi tháng Hai năm nay, giữa lúc các du khách nước ngoài hủy bỏ các chuyến du lịch đến nước này, và nhiều công nhân viên Ai Cập gây gián đoạn cho các hoạt động thương mại, bằng các cuộc biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Các giới chức Ai Cập trước đây đã yêu cầu Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế cung cấp đến 6,2 tỉ đôla để giúp các cơ quan chính phủ hoạt động trong năm tài chính khởi sự từ ngày 1 tháng Bảy.

Tuy nhiên Bộ trưởng Tài chính Samir Radwan hôm nay nói rằng chính phủ Ai Cập đã duyệt lại ngân sách, và cắt giảm mức thâm hụt tới mức nước ông không còn cần được Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế tài trợ.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG