Đường dẫn truy cập

Tín đồ Thiên chúa giáo khắp nơi mừng lễ Phục sinh


Các tín đồ cử hành lễ tại Nhà Thờ Mộ Thiêng ở Jerusalem, 24/4/2011
Các tín đồ cử hành lễ tại Nhà Thờ Mộ Thiêng ở Jerusalem, 24/4/2011

Hàng trăm triệu tín đồ Thiên chúa giáo khắp nơi trên thế giới đã mừng lễ Phục sinh bằng những thánh lễ, phong tục đi tìm trứng, và tiệc tùng để đánh dấu một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của người Thiên chúa giáo.

Lễ Phục sinh nói lên niềm tin của người Thiên chúa giáo về sự hồi sinh của chúa Ki Tô, vào ngày thứ ba sau khi ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.

Thời điểm của lễ Phục sinh năm nay rất độc đáo vì nó rơi trúng vào cùng ngày 24 tháng Tư theo niên lịch của cả giáo hội Thiên chúa giáo chính thống lẫn Thiên chúa giáo La Mã và Tin lành.

Vào chủ nhật, các tín đồ đã cử hành lễ tại Nhà Thờ Mộ Thiêng, được tôn kính như nơi mai táng chúa Ki Tô và là nơi ngài đã sống lại.

Tại thủ đô Washington, Tổng thống Barack Obama và gia đình đã đến dự thánh lễ tại nhà thờ Tin lành Shilon, một nhà thờ do các tín đồ từng là nô lệ da đen được giải phóng thành lập năm 1863.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG