Đường dẫn truy cập

Đương kim Tổng thống Angola có phần chắc lại đắc cử


Riot police gather to remove a barricade set up by supporters of EU integration in Kyiv, Dec. 9, 2013.
Riot police gather to remove a barricade set up by supporters of EU integration in Kyiv, Dec. 9, 2013.
Ủy ban bầu cử Angola cho biết, đảng đương quyền của Tổng thống Eduardo dos Santos đang dẫn trước, cách xa các đối thủ vào lúc đa số các phiếu đã được kiểm sau cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Sáu vừa rồi, và như thế Tổng thống Santos nắm phần chắc sẽ kéo dài thời gian cầm quyền trong suốt 33 năm nay.

Trong một thông báo công bố hôm nay, Ủy ban bầu cử Angola nói Phong trào Giải phóng Nhân dân Angola của ông dos Santos đã đoạt được 3 phần 4 phiếu của cử tri, dựa trên kết quả của 72% các phòng phiếu.

Cử tri Angola đi bầu hôm thứ Sáu để chọn 220 đại biểu vào Quốc hội. Người lãnh đạo đảng chiếm được nhiều ghế nhất sẽ trở thành Tổng thống tân cử.

Ủy ban bầu cử nói đảng đối lập chủ yếu chỉ chiếm được 18% phiếu bầu, tăng khoảng 10% so với kết quả cuộc bầu cử trước đó hồi năm 2008. Trong khi đó Casa, đảng đối lập mới, chỉ đoạt được 5% số phiếu bầu. Cả hai đảng đối lập đều chỉ trích rằng cuộc bầu cử mới nhất không công bằng mà cũng chẳng tự do.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG