Đường dẫn truy cập

Cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Đông Nam Á


Nhân viên Hội Chữ thập Ðỏ đến vùng bị ảnh hưởng bão lụt ở tỉnh Thái Bình (ảnh tư liệu).
Nhân viên Hội Chữ thập Ðỏ đến vùng bị ảnh hưởng bão lụt ở tỉnh Thái Bình (ảnh tư liệu).
Các tổ chức cứu trợ vùng Đông Nam Á phát động chiến dịch vận động quyên góp để giúp nạn nhân bão lụt trong vùng.

Mưa lũ và bão tố trên khắp vùng Đông Nam Á mới đây đã ảnh hưởng tới hơn 3 triệu người và gây tử vong cho hơn 100 người, phần lớn là ở Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Các tổ chức cứu trợ nói rằng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An và Thanh Hóa ở miền trung Việt Nam vẫn còn khốn đốn sau trận bão Wutip.

Trận lụt ở Lào lần này được cho là dữ dội nhất trong vòng 35 năm. Giới hữu trách nói rằng lụt lội giết chết hơn 20 người và có hơn 350.000 người cần gấp lương thực, nước uống và thuốc men.

Ủy ban Quản lý Thiên tai Quốc gia Campuchia hôm nay cho biết số tử vong của trận lụt đã lên tới 39 người trong lúc hơn 100.000 hécta ruộng lúa bị hư hại.

Tại Thái Lan, nơi xảy ra trận lụt kinh hoàng cách nay hai năm, giới hữu trách cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng và 3 triệu người bị ảnh hưởng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG