Đường dẫn truy cập

Chính quyền Hồng Kông dỡ bỏ rào cản tại địa điểm biểu tình


Công nhân dỡ bỏ các chướng ngại vật tại một khu vực bị chiếm đóng bên ngoài trụ sở chính phủ ở Hồng Kông, ngày 18/11/2014.
Công nhân dỡ bỏ các chướng ngại vật tại một khu vực bị chiếm đóng bên ngoài trụ sở chính phủ ở Hồng Kông, ngày 18/11/2014.

Những người tùy phái của tòa án ở Hồng Kông hôm nay đã bắt đầu dọn dẹp những rào cản tại một khu vực nhỏ ở trung tâm thành phố mà những người biểu tình đòi dân chủ đã chiếm. Công tác dọn dẹp diễn ra một cách chậm chạp và có tính toán, với sự hậu thuẫn của một án lệnh, có mục đích thu hẹp khu vực người biểu tình chiếm cứ mà không gây ra thêm những sự bất bình. Những người biểu tình nói rằng việc dọn sạch đường phố có thể phải mất nhiều ngày. Thông tín viên Shannon Van Sant của đài VOA tường trình từ Hồng Kông.

30 tùy phái của tòa án, với sự hỗ trợ của cảnh sát, đã dọn dẹp một khu vực nhỏ của một địa điểm biểu tình gần khu trụ sở chính phủ trong Khu Admiralty ở trung tâm thành phố.

Anh Pa Sha, một người đã tham gia vụ xuống đường ngay từ lúc đầu, cho biết như sau.

"Họ để cho những người tùy phái của tòa án dỡ bỏ các rào cản. Có rất nhiều rào cản đã được mang đi nơi khác, nhưng người biểu tình trong các căn lều vẫn ở lại. Đó là những gì đã xảy ra cho tới giờ này."

Việc dỡ bỏ rào cản diễn ra không lâu sau khi tòa án đưa ra một án lệnh để yêu cầu dân chúng không được ngăn chận lưu thông tới Tòa tháp Civic, một cao ốc văn phòng. Những người biểu tình không kháng cự trong lúc các công nhân dọn dẹp một lối đi tới bãi đậu xe của tòa nhà.

Người biểu tình ủng hộ dân chủ dọn dẹp đồ đạc trước khi nhân viên công lực dỡ bỏ rào cản tại một khu vực bị chiếm đóng bên ngoài trụ sở chính phủ ở Hồng Kông, ngày 18/11/2014.
Người biểu tình ủng hộ dân chủ dọn dẹp đồ đạc trước khi nhân viên công lực dỡ bỏ rào cản tại một khu vực bị chiếm đóng bên ngoài trụ sở chính phủ ở Hồng Kông, ngày 18/11/2014.

Tòa án cũng ban hành một án lệnh theo yêu cầu của một hiệp hội tắc xi và công ty xe buýt để dọn sạch một phần của khu Mongkok, một địa điểm khác mà người biểu tình đã chiếm cứ. Trong nhiều tuần lễ Mongkok là nơi xảy ra những vụ xô xát có bạo động.

Ông Trình Lập, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Hồng Kông và là thành viên của Liên minh Dân chủ Hồng Kông, nói rằng những bước kế tiếp của phong trào phản kháng đang được tranh luận.

"Những người biểu tình đương nhiên là đã hiểu rằng những hành động phản kháng loại này không thể kéo dài vô thời hạn. Dĩ nhiên là có một sự khác biệt quan điểm giữa những người biểu tình. Những người tổ chức và đa số những người biểu tình dường như chấp nhận quan điểm là họ có thể chấm dứt giai đoạn một và thu hẹp vào một khu vực nhỏ hơn để giảm bớt những sự bất tiện đối với sinh hoạt của người dân ở Hồng Kông."

Những người tranh đấu cho dân chủ đã bắt đầu dựng lều biểu tình sau khi cảnh sát bắn lựu đạn cay và xịt hới cay mắt vào người biểu tình ngày 28 tháng 9.

Người biểu tình tin rằng chính quyền sẽ tiếp tục dỡ bỏ rào cản chận đường trong những ngày sắp tới.
Người biểu tình tin rằng chính quyền sẽ tiếp tục dỡ bỏ rào cản chận đường trong những ngày sắp tới.

Những người biểu tình muốn chính quyền tổ chức bầu cử trực tiếp để bầu trưởng quan hành chánh vào năm 2017. Bắc Kinh đề nghị một kế hoạch cho cuộc bầu cử ở Hồng Kông, trong đó có qui định là các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của một ủy ban thân Bắc Kinh.

Những người biểu tình, như anh Pa Sha, tin rằng chính quyền sẽ tiếp tục dỡ bỏ rào cản chận đường trong những ngày sắp tới.

"Chúng tôi dự kiến có thêm những vụ dọn dẹp trong tuần này, có thể vào buổi sáng hoặc vào ban đêm. Đó là những lúc mà phong trào chiếm đóng ở trong tình thế yếu nhất."

Anh Pa Sha và những người biểu tình khác nói rằng phong trào của họ sẽ tiếp tục cho tới khi nào kế hoạch cải cách bầu cử của Bắc Kinh được mang ra biểu quyết tại Viện Lập pháp Hồng Kông hoặc chính phủ trung ương ở Bắc Kinh nhượng bộ bằng một hình thức nào đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG